27/10/2025 10:18 GMT+7 | Các ĐTQG
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chỉ định cựu Chánh án Tòa án Tối cao Tun Md Raus Sharif làm Chủ tịch Ủy ban độc lập nhằm điều tra những sai phạm liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu.
Quyết định bổ nhiệm, được FAM công bố ngày 27/10, nhằm thực hiện cam kết trước đó của liên đoàn về việc thành lập một cơ quan điều tra độc lập và khách quan đối với vụ việc.
Tháng trước, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi các cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ thi đấu 12 tháng.
Ngày 17/10, Phó Chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram khẳng định ủy ban điều tra sẽ không có bất kỳ quan chức nào của FAM tham gia nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch cho cuộc điều tra.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Tun Md Raus Sharif làm Chủ tịch Ủy ban độc lập để điều tra vấn đề hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA kỷ luật.Ảnh: NST
Tun Raus sở hữu bề dày kinh nghiệm pháp lý và tư pháp khi từng giữ cương vị Chánh án Malaysia từ năm 2017 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong sự nghiệp.
FAM bày tỏ kỳ vọng Tun Raus cùng các thành viên ủy ban, do ông tự lựa chọn, sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và chuyên nghiệp trước khi công bố kết luận.
Theo FAM, vụ việc phát sinh từ một lỗi hành chính khi một nhân viên đã vô tình tải lên các tài liệu do người đại diện cầu thủ cung cấp thay vì bản chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) cấp. Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người chịu trách nhiệm giám sát đăng ký cầu thủ, đã bị đình chỉ công tác.
FAM đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA và quyết định cuối cùng dự kiến đưa ra vào ngày 30/10.
Cách đây ít ngày, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cũng là người đứng đầu dự án nhập tịch cầu thủ của Malaysia đã gây chú ý khi tiết lộ đơn khiếu nại gửi lên FIFA liên quan đến 7 cầu thủ di sản không hề được đệ trình bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Theo các nguồn tin quốc tế, FIFA đã tiếp nhận đơn khiếu nại vào ngày 11/6, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm khách Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Từ đó, cơ quan bóng đá thế giới đã mở cuộc điều tra chính thức đối với bóng đá Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất