01/10/2025 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt
Có đến 8 gương mặt trè đến từ đội tuyển U23 Việt Nam xuất hiện trong danh sách 24 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tập trung cho hai lượt trận gặp Nepal tại Vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10. Đây là một cuộc "trẻ hóa" hay chỉ là thử nghiệm nho nhỏ của HLV Kim Sang Sik?
Có một chi tiết cũng cần lưu ý: Một vài gương mặt chỉ trẻ về tuổi chứ không xa lạ với đội tuyển quốc gia như Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc… Họ thậm chí đã lên đội tuyển 2-3 năm nay, chỉ "đặc phái" quay về U23 làm trụ cột chứ không thể gọi là "đôn lên". Tuy nhiên, việc có đông đảo thành viên của U23 lại dẫn đến một tình tiết thú vị.
Nhìn vào vị trí thi đấu của các cầu thủ trẻ này, chúng ta dễ hình dung đến việc HLV Kim Sang Sik có thể tách bạch 2 đội tuyển khác nhau trong lần tập trung này. Một đội là chính và một đội phụ với toàn những cầu thủ trẻ.
Nói cách khác, có thể 2 trận đấu với Nepal, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm thử nghiệm thú vị này thay vì xen kẽ các cầu thủ trẻ vào đội hình chính. Kiểu như có khi lượt đi đá bằng đội trẻ, lượt về đến lượt đội chính. Thậm chí, đội trẻ mà đá tốt thì cho chơi luôn 2 lượt.
Cũng không có gì bất ngờ. Hai trận đấu với Nepal gần như đá tập. Đối thủ đã yếu, mà 2 trận đấu còn diễn ra ngay tại TP.HCM, dự kiến là sân Bình Dương và sân Thống Nhất. Mặc dù là trận đấu chính thức, nhưng về lý thuyết, có tung đội hình mạnh nhất ra sân thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Hai trận đấu với Nepal diễn ra trong bối cảnh vụ bê bối nhập tịch tại đội Malaysia chưa có các án phạt cuối cùng, liên quan đến trận thua 0-4 lượt đi của Việt Nam tại Kuala Lumpur. Kết quả đối đầu với Malaysia mới là điểm mấu chốt, ghi nhiều bàn vào lưới Nepal không phải cách để vượt qua vòng loại.
Đình Bắc (trái) đã khoác áo đội tuyển Việt Nam từ thời HLV Troussier. Ảnh: Hoàng Linh
Có lẽ vì thế mà tỷ lệ cầu thủ trẻ được tăng lên ở đợt tập trung lần này. HLV Kim Sang Sik đang muốn sử dụng các trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển để chuẩn bị cho dàn trụ cột của đội U22 sẽ đá SEA Games và U23 châu Á ở 3 tháng tới.
Nói cách khác, ông thầy người Hàn Quốc không quá bận tâm về những gì sẽ xảy ra ở vòng loại Asian Cup khi đang nhìn thấy một tiềm năng mới từ tuyến kế thừa.
Tự thân bản danh sách cũng khẳng định mục tiêu "trẻ hóa" của ông Kim. Bên cạnh các cầu thủ U23, thì số còn lại toàn những cựu binh dày dạn chiến trường, không có bất kỳ gương mặt mới nào ngoài tuổi 23 được "chọn" từ V-League.
Theo lẽ thường, các trận đấu kiểu này sẽ là cơ hội để HLV triệu tập những cầu thủ giải vô địch quốc gia nhưng chưa có kinh nghiệm trên đội tuyển nhằm tạo lực lượng dự bị cũng như giúp họ có bầu không khí "trên tuyển".
Nhưng ông Kim đặt niềm tin vào lứa U23, như một phần của việc cải tổ đội tuyển, một thông điệp cho các đợt triệu tập còn lại trong nhiệm kỳ của ông.
Tuy vậy, ông Kim vẫn thực hiện theo cách thận trọng nhất, khác hẳn kiểu làm việc của người tiền nhiệm Philippe Troussier. Dù có tăng cầu thủ trẻ nhưng thực tế, con số này cũng chỉ chiếm 30%, không quá nhiều, vừa đủ cho một dấu hiệu rõ ràng về quan điểm xây dựng đội tuyển nhưng chưa trở thành tuyên ngôn nào đó.
Nó nói lên tính cách của HLV Kim Sang Sik: có xu hướng ứng biến, thay đổi theo thời gian thực nhưng không thích mạo hiểm. Tương tự như ông ủng hộ tối đa nhưng vẫn chừng mực trong việc sử dụng nguồn cầu thủ nhập tịch.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất