Cuộc sống trong thế giới tội phạm ngầm Yakuza khét tiêng ở Nhật Bản

30/10/2015 19:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhiếp ảnh gia đã công bố loạt hình ảnh chân thực chưa từng có về cuộc sống trong thế giới Yakuza, từ ngữ chỉ các băng đảng tội phạm có tổ chức gây ra nỗi ám ảnh sâu sắc tại Nhật Bản.

Khét tiếng là tàn bạo, sở hữu những hình xăm kín người và lòng tự tôn cao, các băng Yakuza kiếm khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán vũ khí, mại dâm, cờ bạc và tống tiền. Họ cũng nổi tiếng với những bàn tay mất đi ngón út, một hình thức tự hối lỗi khi phạm sai lầm phổ biến trong băng.

Ban đầu, hoạt động của các băng Yakuza chỉ xoay quanh những vụ cá cược bất hợp pháp ở tầng lớp xã hội thấp nhất vào những năm 1600. Nhưng về sau, hệ thống này dần phát triển thành một trong những nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm và giàu có nhất thế giới.

Nhiếp ảnh gia người Bỉ Anton Kusters đã trải qua 2 năm sống bên cạnh một trong những băng tội phạm Yakuza đáng sợ ở Tokyo và có cơ hội tiếp cận với những bí mật bên trong thế giới ngầm của họ.


Nhiếp ảnh gia người Bỉ Anton Kusters đã dành nhiều tháng thương lượng để được thâm nhập vào Yakuza, thế giới ngầm tội phạm khét tiếng tại Nhật Bản. Ảnh: Daily Mail


Sau khi nhận được sự tin tưởng của họ, Kusters đã trải qua hai năm bên cạnh một gia đình tội phạm Yakuza ở Tokyo. Ảnh: Daily Mail


Các thành viên Yakuza được biết với luật cắt đứt ngón tay để thể hiện sự hối lỗi nếu trót xúc phạm các nhà lãnh đạo. Họ cũng làm điều này để cứu tính mạng của thành viên khác nào đó khỏi bị giết chết vì đã phạm sai lầm. Ảnh: Daily Mail


Các trùm tội phạm được yên nghỉ trong quan tài sang trọng, nhằm thể hiện sự tôn kính của các đàn em. Ảnh: Daily Mail


Các thành viên của Yakuza hầu hết đều là nam giới, một số ít phụ nữ tham gia hàng ngũ của họ được gọi là "ane-san", hoặc "đàn chị". Ảnh: Daily Mail


Các thành viên Yakuza thường xăm nghệ thuật kín cơ thể. Ảnh: Daily Mail


Yakuza kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động như buôn bán vũ khí, mại dâm, cờ bạc, ma túy và tống tiền. Ảnh: Daily Mail


Yakuza, hệ thống tội phạm có tổ chức được cảnh sát gọi "boryokudan" (nhóm bạo lực), nổi tiếng với quy tắc hành xử và tôn trọng nghiêm ngặt. Ảnh: Daily Mail


Thế hệ xã hội đen Nhật Bản ngày nay đang dần xa rời hình ảnh của những tay anh chị xăm trổ và mất ngón tay vì các dấu ấn này rất dễ bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Daily Mail


Để trở thành thành viên chính thức của gia đình tội phạm Yakuza, những cá nhân tiềm năng được đưa đến một địa điểm bí mật (ảnh), nơi họ được đào tạo chiến đấu và thiền. Ảnh: Daily Mail


Hiện có gần 100.000 thành viên Yakuza ở Nhật Bản, phần lớn trong số đó là những người đàn ông cam kết trung thành tuyệt đối với băng nhóm mình gia nhập. Ảnh: Daily Mail


Yakuza hoạt động tại khắp các thành phố ở Nhật Bản, bao gồm cả Tokyo (ảnh) và Kobe, với một số còn kinh doanh bất hợp pháp tại thị trường nước ngoài. Ảnh: Daily Mail


Các Yakuza thường gặp mặt trong phòng tắm công cộng, nơi họ có thể "khoe" những hình xăm phức tạp của mình và biết chắc không ai giấu vũ khí trong người. Ảnh: Daily Mail


Một nơi an nghỉ của những thành viên Yakuza quá cố. Ảnh: Daily Mail


Các băng nhóm do một người được gọi là "oyabun" hoặc "kumicho" (tạm dịch là "cha mẹ nuôi" hoặc người đứng đầu gia đình") lãnh đạo. Ảnh: Daily Mail


Vào buổi tối cuối cùng bên cạnh các Yakuza, nhiếp ảnh gia Anton Kusters đã được đưa đến một câu lạc bộ đêm ở Tokyo, nơi ông chứng kiến những cảnh thác loạn trong thế giới ngầm. Ảnh: Daily Mail

Hơn 3.000 thành viên của băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản gần đây đã tách ra khỏi nhóm, điều làm dấy lên những lo ngại về một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu sân tại thành phố Kobe. Trong thập niên 1980s, ít nhất 500 người đã bị bắt và 20 người thiệt mạng khi một cuộc đấu đá nội bộ giữa các băng nhóm Yakuza nổ ra và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm