Cuộc phô diễn năng lực quân sự hoàn hảo của Nga ở Syria

25/10/2015 06:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc máy bay chiến đấu mới toanh, chứa đầy bom phá hầm ngầm thông minh, gầm rú lao vút lên trời. Dưới đất, những người lính mặc trang phục màu sa mạc rảo bước quanh một khu nhà được bố trí rất khoa học tại một căn cứ quân sự của Nga, nằm tại Syria.

Đó là các hình ảnh mà Nga mới phô ra trong chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria. Nó cho thấy một quân đội Nga đã được cải tổ, khác biệt hoàn toàn về cả khả năng lẫn tư duy so với thời Liên Xô. Đạo quân đó có khả năng nhanh chóng khuếch trương sức mạnh ra xa khỏi biên giới nước Nga, biết sử dụng rộng rãi máy bay không người lái và vũ khí chính xác, đồng thời rất quan tâm tới sự tiện nghi của người lính.

Vũ khí hiện đại, tấn công chính xác

Tuần này, một nhóm phóng viên nước ngoài đã được mời tới căn cứ Hemeimeen, nằm ở tỉnh Latakia của Syria, để quan sát hoạt động của quân Nga.

Họ đã tận mắt chứng kiến khoảng một chục chiếc Su-24 cất cánh trong đêm, với những ngọn lửa đỏ rực ở đằng sau đuôi. Cách đây vài năm, các nhiệm vụ như thế sẽ không thực hiện được, bởi Không quân Nga có ít máy bay trang bị khả năng tấn công mục tiêu vào ban đêm.

Trong khuôn khổ hoạt động hiện đại hóa mạnh quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Không quân Nga đã nhận hàng trăm chiếc máy bay mới hoặc được hiện đại hóa. Tất cả đều được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại, bằng với máy bay của Mỹ và Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Kỹ thuật viên chuẩn bị cho một chiếc Su-30 chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Syria

"Máy bay nằm trong căn cứ này đều trang bị các hệ thống ngắm, cho phép đánh trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cho biết.

Ông nói rằng thông tin về việc máy bay Nga ném bom làm dân thường Syria thiệt mạng là "vớ vẩn". Theo ông, máy bay Nga chỉ đánh trúng các kho đạn dược, hầm ngầm và nhiều mục tiêu khác, nằm cách xa khu dân cư.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố nhiều đoạn video ghi lại từ khoang lái của phi công, để ủng hộ tuyên bố của họ. Cách làm này cũng giống như Bộ Quốc phòng Mỹ từng thực hiện trong 2 cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên, ông Konashenkov còn bác bỏ chỉ trích của Mỹ rằng Nga đã ném bom cả các tay súng "phiến loạn ôn hòa" mà Mỹ ủng hộ để chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Washington muốn Moskva chỉ tập trung tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông việc các chiến binh sở hữu cơ sở chế tạo áo mang bom và xe bom liều chết thuộc nhóm cụ thể nào cũng không quan trọng, vì chúng đều là khủng bố.

Cuộc lột xác ngoạn mục của quân đội Nga

AP đánh giá hoạt động quân sự của Nga ở Syria rất khác biệt so với cuộc chiến chống phiến loạn tại Chechnya - thời quân Nga còn dùng rất nhiều vũ khí lạc hậu, không chính xác.

Sự khác biệt nổi bật nhất là hoạt động hậu cần, trong đó cuộc sống của người lính được đảm bảo yếu tố tiện nghi. Căn cứ Hemeimeem có các khu nhà ở dành cho quân nhân, với mỗi căn chứa từ 2-8 quân nhân, tất cả đều được trang bị điều hòa nhiệt độ và phòng tắm giặt

Một khu bếp dã chiến và một căng tin trong căn cứ sạch đến kinh ngạc, gây sốc cho các phóng viên vẫn quen với suy nghĩ rằng quân đội Nga có hoạt động hậu cần rất tồi.

Tại đơn vị xử lý nước ở căn cứ, Thiếu tá Alexander Yevdokimov nói say sưa về hệ thống lọc đa lớp, đã loại bỏ mọi tạp chấp có hại và đưa nước máy của Syria tới tiêu chuẩn cao nhất. "Hãy thử đi, nước uống ngon lắm!" - ông nói với các phóng viên.

Căn cứ còn tự nướng bánh mỳ và làm ra các món ăn Nga không màu mè, nhưng đầy đủ dinh dưỡng và giúp người lính no bụng. Trong căn cứ có một cửa hàng của quân đội bán các loại quà tặng, mỹ phẩm và quần áo; một cửa hàng cà phê bán kẹo, bánh và kem được chuyển tới Syria từ Nga.

Các sĩ quan ở trong căn cứ nói rằng hoạt động tổ chức khoa học và hậu cần chu đáo phản ánh sự quan tâm của cá nhân Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người rất được binh lính Nga yêu mến.

Quân đội đã giang tay chào đón ông Shoigu, người nổi tiếng trong giới chính khách Nga về khả năng hoàn thành công việc được giao. Dưới thời ông Shoigu, hoạt động chi tiêu quốc phòng tăng lên. Quân đội Nga đã bỏ tiền mua hàng trăm máy bay, tên lửa mới và đưa vào hoạt động nhiều loại vũ khí khác.

Quân đội cũng thực hiện các cuộc tập trận quy mô, có sự tham gia của hàng trăm ngàn lính và hàng trăm loại máy bay, diễn ra trên khu vực rộng lớn kéo dài từ biển Baltic tới Thái Bình Dương, từ biển Caspian tới Bắc Băng Dương.

Đã có thể cạnh tranh với người Mỹ

Hoạt động đầu tư đó đã khiến năng lực của quân đội Nga tăng lên rõ rệt. Moskva ngày càng tự tin hơn vào lực lượng quân sự quy ước của mình.

Theo giới quan sát, việc Nga triển khai nhanh một lực lượng quân sự đáng kể ra nước ngoài bằng đường biển, đường bộ; việc tổ chức không kích 24/24 vào hàng loạt các mục tiêu ở Syria; việc bắn tên lửa hành trình tầm xa từ biển Caspian... chắc chắn là nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng: quân đội Nga có thể cạnh tranh với Mỹ về khả năng hoạt động.

Trong những bài phát biểu gần đây, ông Putin chỉ vào việc bắn 26 quả tên lửa hành trình từ tàu hải quân Nga ở biển Caspian tới các mục tiêu nằm tại Syria, cách đó tới 1.500 km, là dấu hiệu cho thấy Nga có sức mạnh quân sự không kém Mỹ.

Tại cuộc tiếp xúc với phóng viên, ông Konashenkov không đồng tình với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ rằng có tới 4 quả tên lửa hành trình đã bị rơi ở Iran.

"Nếu chuyện đúng như thế thì hẳn là tất cả các mục tiêu ở Syria đều đã tự phát nổ" - ông nói và mỉm cười, với ý khẳng định rằng các tên lửa Nga đều đã bay tới trúng mục tiêu.

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm