Cuộc đua Top 4 tại Serie A: Đám 'zombie' phía sau Napoli

15/03/2023 17:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

Nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A lúc này tạo ra ấn tượng giống như một cảnh phim hành động điển hình: Khi kẻ mạnh nhất bước ra khỏi cuộc hỗn chiến, anh ta bỏ lại phía sau một đám tàn quân không còn sức sống nằm la liệt.

Cuộc đua vô địch Serie A đang trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết với cách biệt ngày càng sâu của Napoli với phần còn lại, song may thay, sức hấp dẫn của giải đấu được cứu vãn bằng cuộc đua Top 4 đang tỏ ra căng thẳng theo cách đầy… khó chịu.

Đám "zombie" sau lưng Napoli

Vòng 26 Serie A chứng kiến cuộc tự hoại tập thể của 5/6 đội thuộc Top 6, chỉ trừ đội đầu bảng Napoli. Inter ra sân sớm nhất với mục tiêu giữ chắc vị trí thứ 2, nhưng đã thua bạc nhược trên sân đội đàn em Spezia. Tiếp đến, Lazio hòa 0-0 bất lực trên sân Bologna và đành chấp nhận vẫn đứng dưới Inter. Roma cũng bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên kình địch cùng thành phố khi thất thủ 3-4 ngay trên sân nhà trước Sassuolo, và rạng sáng qua, đến lượt Milan phòng ngự như mơ ngủ để rồi bị Salernitana cầm hòa 1-1 đầy đáng trách. Trước đó, Atalanta đã để thua dễ dàng 0-2 trên sân Napoli. Tổng cộng, 5 đội bóng đang đua tranh 3 vị trí còn lại trong Top 4 chỉ giành được 2 điểm ở vòng đấu này. Họ chẳng khác nào những con zombie run rẩy, chậm chạp.

Các trận đấu qua đi, chỉ còn lại những tiếc nuối. Đội bóng nào cũng nhận ra rằng mình vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để chiếm lợi thế trong cuộc đua trị giá cả trăm triệu euro này, nhưng tất cả đều chỉ có thể tự trách mình, nhất là Inter và Milan, những đội mà vào Top 4 là nhiệm vụ bắt buộc. Song nhìn theo góc độ khác, màn sảy chân đồng loạt của các đối thủ lớn có thể đã làm nảy sinh tâm lý được phép chơi lơi lỏng mà không ảnh hưởng nhiều đến tương quan cuộc đua. Xét cho cùng, đây là lúc mà tác động từ các cúp châu Âu đến giải quốc nội là rõ ràng nhất. Hầu như các đội bóng đều ưu tiên hơn cho đấu trường châu lục, nơi đảm bảo mang lại cho họ lợi ích tài chính không thể bàn cãi.

Inter mải nghĩ tới Porto, đối thủ ở lượt về vòng 1/8 Champions League, trong khi cả Milan, Roma và Lazio đều vừa trở lại từ các trận đá cúp với thể lực bị hao mòn. Trừ Milan, 3 đội còn lại đều sẽ lại phải ra sân giữa tuần này, do đó cũng cần phải giữ sức. Việc họ buộc phải coi nhẹ Serie A cũng là dễ hiểu.

Cuộc đua Top 4 tại Serie A: Đám “zombie” phía sau Napoli - Ảnh 1.

Milan, cũng như Inter, Roma và Lazio đều đang chơi rất thất thường

 Cuộc đua sẽ đi về đâu?

Sau những gì đã xảy ra, có thể khẳng định tác động từ cúp châu Âu sẽ tiếp tục ảnh hưởng rất mạnh đến cuộc đua vào Top 4 Serie A thời gian sắp tới. Lúc này, Milan đã chắc chắn đi tiếp tại Champions League. Inter có lợi thế trước trận lượt về trên sân Porto rạng sáng nay. Roma cũng đã nắm trong tay một nửa chiếc vé vào tứ kết Europa League. Chỉ riêng Lazio có vẻ không mấy mặn mà tại Conference League, giải đấu lấy đi của họ không ít sức lực và thời gian. Rất có thể thầy trò HLV Sarri sẽ chủ động buông để tập trung toàn lực cho cuộc đua tới Champions League. Trong bối cảnh có lợi cả về lịch thi đấu và tâm lý, Lazio hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình, chưa kể họ là đội gặp ít vấn đề nhất trong nhóm cạnh tranh.

Milan đang tấn công rất tệ, gần như phải phụ thuộc 100% vào khả năng ghi bàn của lão tướng Giroud, người đã tỏ ra thực sự mệt mỏi. Thủ lĩnh Ibrahimovic đã tái xuất, nhưng khó có thể kỳ vọng vào một "ông già" 41 tuổi vừa nghỉ 8 tháng dưỡng thương, trong khi Leao tiếp tục tỏ ra thất thường và các tân binh không đóng góp được gì. Với việc đi tiếp tại Champions League, Milan sẽ càng gặp nhiều vấn đề về lực lượng, bởi HLV Pioli đang có rất ít sự tin cậy nơi đội hình B của ông.

Inter thì có thành tích sân khách thực sự gây sốc. Họ là đội thủng lưới nhiều thứ 3 trên sân khách mùa này với 24 bàn, chỉ ít hơn Salernitana (27) và Cremonese (26). Lần gần nhất Inter thủng lưới sân khách nhiều như vậy là từ 75 năm trước, mùa 1947-48. Họ đã thua gần một nửa số trận đấu sân khách (6/13), ngang với các đội nhược tiểu Monza, Lecce hay Salernitana. Inter là đội duy nhất trong nhóm chạy đua còn thi đấu ở Cúp Italy, đồng nghĩa với lịch đấu tiếp tục dày.

Với Roma, năng lực tấn công tiếp tục là nỗi băn khoăn. 35 bàn sau 26 trận là con số quá ít (mà đấy là trận gần nhất họ bất ngờ ghi được tới 3 bàn), trong khi hàng thủ bắt đầu gặp vấn đề do hao tổn thể lực. Thẻ đỏ mới đây của trung vệ Kumbulla, cũng như các phản ứng thái quá nơi ban huấn luyện Roma, cho thấy đội bóng đang sống trong căng thẳng, thứ tâm lý không có lợi ở giai đoạn quan trọng này. 

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm