Khung thành 'cứu thua' 2 lần, Inter nhọc nhằn vào tứ kết Cúp C1 sau 12 năm

15/03/2023 06:11 GMT+7 | Champions League

Porto đã tạo ra một thế trận dồn ép Inter Milan liên tục từ đầu trận nhưng họ đã không có sự may mắn đồng hành trong trận đấu này.

Với lợi thế sân nhà, Porto ngay từ đầu trận đã tràn sang phần sân của Inter để tấn công. Họ đã tạo ra áp lực rất lớn nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ, đồng thời cũng là bàn cân bằng sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Inter Milan biết mình biết người nên sẵn sàng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Vì thế, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh.

Porto trong suốt 90 phút thi đấu đã kiểm soát bóng tới 65%. Dẫu vậy, sự nôn nóng trong các tình huống cuối khiến đội chủ sân Dragao không có được sự sắc bén cần thiết. Trong 20 pha dứt điểm ở trận đấu này, Porto đã đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc 2 lần. Hai tình huống diễn ra liên tiếp ở phút bù giờ 90+5.

Inter Milan ở trận đấu này chỉ có 11 pha dứt điểm nhưng có tới 5 lần bóng đi trúng đích. Con số dứt điểm trúng khung thành của Porto cũng chỉ dừng lại ở 5 lần. Điều đó cho thấy Porto cầm bóng nhiều, dứt điểm nhưng thi đấu không hiệu quả. Vì thế, kết quả hòa 0-0 là điều dễ hiểu với một trận đấu hàng công hai bên đều thiếu sắc bén.

Sau 2 lượt trận, Inter Milan giành quyền vào chơi tứ kết Cúp C1 với chiến thắng 1-0 trước Porto. Đây là lần đầu tiên đại diện của Serie A đạt được thành tích này sau 12 năm.

Khung thành 'cứu thua' 2 lần, Inter nhọc nhằn vào tứ kết Cúp C1 sau 12 năm - Ảnh 4.

Porto đã thiếu may mắn ở trận đấu với Inter

Đội hình ra sân Porto vs Inter

- Porto: Costa; Pepe, Cardoso, Marcano Sanusi; Grujic, Uribe, Eustaquio; Evanilson, Galeno, Taremi

- Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm