Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa sáng cơ hội cạnh tranh, Man City gặp lịch thi đấu thuận lợi

08/12/2023 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chỉ còn cách Top 4 Ngoại hạng Anh 3 điểm nhưng chưa thể nói về khả năng cạnh tranh của họ bởi Man City có lịch thi đấu thuận lợi sắp tới.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

Nếu nhìn vào BXH Ngoại hạng Anh thời điểm này, 4 đội dẫn đầu đều chưa tạo ra khoảng cách an toàn với những đội xếp phía dưới. Xét về phong độ hiện tại, Arsenal và Liverpool là 2 đội mang tới nhiều niềm tin nhất.

Hiện tại các đội có nhiều khả năng tham gia cuộc đua Top 4 nhất là Aston Villa, Man City, Tottenham, MU và Newcastle.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa sáng cơ hội cạnh tranh, Man City gặp lịch thi đấu thuận lợi - Ảnh 2.

Top 10 Ngoại hạng Anh hiện nay

'Ngựa ô' Aston Villa

Vị trí thứ 3 của Aston Villa hiện tại có thể coi là một bất ngờ của mùa giải. Đội bóng của HLV Emery không chỉ thi đấu thăng hoa trên mặt trận tấn công mà còn rất chắc chắn hàng thủ. Con số 34 bàn thắng, đứng hạng 2 sau Man City, cho thấy Aston Villa không hề muốn chơi phòng ngự ở thời điểm này.

Tuy nhiên, vấn đề của Aston Villa nằm ở chiều sâu đội hình. Họ không thực sự có những sự thay thế tương xứng ở hàng dự bị. Điều này khiến cho khả năng xoay vòng đội hình của HLV Emery sẽ trở nên khó khăn hơn. Hệ quả của vấn đề này là các cầu thủ dễ gặp chấn thương và duy trì phong độ ổn định.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa sáng cơ hội cạnh tranh, Man City gặp lịch thi đấu thuận lợi - Ảnh 3.

HLV Emery khó lòng xoay vòng đội hình bởi chất lượng cầu thủ hạn chê

Sự đối lập của MU và Man City

MU đang có phong độ tốt tại Ngoại hạng Anh, còn Man City thì không. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã không thắng trong 4 trận liên tiếp. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Tuy nhiên, nếu xét về khả năng cạnh tranh Top 4 trong thời gian tới, Man City lại có nhiều cơ hội hơn MU. Điều này đến bởi lịch thi đấu của Man City thuận lợi hơn. Trước hết, họ không cần phải lo lắng về Champions League. MU vẫn phải dốc sức ở trận đấu cuối với Bayern Munich nếu muốn đi tiếp, hoặc ít nhất là giành hạng 3 để xuống chơi Europa League.

Sau trận đấu với Bayern Munich, "Quỷ đỏ" sẽ có 3 trận đấu liên tiếp phải gặp các đối thủ lớn lần lượt là Liverpool, West Ham và Aston Villa. Trong khi đó, Man City chỉ phải đối đầu với Luton Town, Crystal Palace, Brentford, Everton và Sheffield tại Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của tháng 12/2023.

Vấn đề của Man City sẽ là phải thi đấu ở Club World Cup. Tuy nhiên, với đẳng cấp của Man City, không khó để họ giành chức vô địch. Nếu đăng quang tại Club World Cup, điều này thậm chí còn giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola thoải mái hơn về tâm lý thi đấu.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa sáng cơ hội cạnh tranh, Man City gặp lịch thi đấu thuận lợi - Ảnh 4.

MU sẽ có lịch thi đấu hết sức khó khăn ở giữa tháng 12/2023

Newcastle và Tottenham vẫn còn nhiều bất ổn

Newcastle và Tottenham đều thua ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Thất bại của cả hai đều bất ngờ. Trong khi Tottenham bị ngược dòng thì Newcastle thua 0-3 trước đội bóng đang khủng hoảng Everton.

Điểm chung của họ là đều không có đội hình tốt nhất ở thời điểm này. Điều đó cho thấy họ cũng có chung vấn đề với Aston Villa về chiều sâu đội hình. Trong các cuộc đối đầu chính thức, Newcastle và Tottenham có thể tạo ra khó khăn cho các ông lớn của Ngoại hạng Anh nhưng để duy trì phong độ ở mức cao liên tục thì họ vẫn còn kém Man City, Arsenal hay Liverpool.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm