Cuộc đời 'nhiều ngã rẽ' của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận

19/01/2023 15:31 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Hai hoa hậu tên Hương Giang đều đã giành được những giải thưởng lớn của quốc tế.

Hoa hậu Hải Dương 2006 Trần Thị Hương Giang (sinh năm 1987) được đánh giá là một gương mặt nổi bật, "chinh chiến" nhiều trong nhiều cuộc thi sắc đẹp thế giới. Trước đó, năm 2004, cô từng đăng kí tham gia dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng phải dừng chân sớm. Tới năm 2006, tiếp tục thử lại vận may của mình trong cuộc thi quy mô quốc gia này, cô lọt vào top người đẹp nhất.

Năm 2007, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á. Năm 2009, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tổ chức tại Mỹ, Hương Giang đoạt danh hiệu á hậu 2 và cùng 2 giải phụ là hoa Hậu Ảnh và miss Aodai. Cuối năm 2009, cô tiếp tục được đề cử đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2009 tại Nam Phi, đạt thành tích cao: top 12 Hoa hậu biển, Á hậu 1 cuộc thi siêu mẫu và lọt top 16 chung cuộc.

Ngày cận Tết, trò chuyện cùng Trần Thị Bé Quyên - cô gái gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Việt Nam 2022

Chính vì những thành tích tốt như vậy, vào năm 2010, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties công bố Hương Giang đạt được danh hiệu top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 Gương mặt người đẹp của năm. Sau đó, cô còn được xướng tên trong top 10 hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu hoa hậu của các hoa hậu châu Á.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 2.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 3.

Cũng trong năm 2010 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Hoa hậu Hương Giang. Đang trên đỉnh cao danh vọng, cô tổ chức đám cưới cùng ông xã người Trung Quốc. Được biết, chú rể tên Liu Jia khi đó làm việc tại một hãng hàng không có văn phòng ở Việt Nam. Đám cưới của cả hai được tổ chức ở bãi biển Phú Quốc chỉ với 30 khách mời không thuộc giới giải trí.

Sau khi kết hôn, Hương Giang lùi về hậu phương, dành thời gian chăm sóc cho chồng và hai con nhỏ, ít xuất hiện trong các sự kiện của showbiz. Bà mẹ 2 con hiện đang làm các công việc kinh doanh và quản lý. Trong những bức ảnh đăng tải về những hoạt động thường ngày trong cuộc sống, nét mặt của Hương Giang luôn rạng rỡ, hạnh phúc.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 4.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 5.

Còn Hoa hậu Chuyển giới quốc tế Hương Giang được đánh giá là một cô gái cá tính, thông minh, bản lĩnh. Hành trình trở thành người có ảnh hưởng của Hương Giang bắt đầu từ việc cô  tham gia cuộc thi "Việt Nam Idol mùa thứ 4". Tuy dừng chân sớm nhưng câu chuyện vượt qua định kiến để được sống thật với bản thân của cô đã giúp cô trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều chú ý trong cuộc thi này.

"Hương Giang Idol" tiếp tục để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả sau khi tham gia nhiều chương trình giải trí cũng như ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc để khẳng định tài năng. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, cô tự mình ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế" vào tháng 3/2018 tại Thái Lan. Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi Hương Giang đăng quang cuộc thi.

Với thành công này, Hương Giang đã đàm phán thành công và mang được bản quyền chương trình Miss Tiffany về Việt Nam, với tên gọi Chinh phục Hoàn Mỹ, với mục đích tìm ra người kế nhiệm mình tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức các năm sau đó. Nhờ tài ăn nói lưu loát, phản biện, lí luận linh hoạt, cô cũng trở thành nữ nghệ sĩ được săn đón nhiều trong giới giải trí Việt Nam.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 6.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 7.

Về chuyện đời tư, tình duyên của Hương Giang khá lận đận. Năm 2014, cô hẹn hò với Criss Lai - bạn đồng hành trong chương trình "Cuộc đua kỳ thú" mùa thứ ba. Tuy nhiên, 2 năm sau, cả hai đã "đường ai nấy đi" vì khoảng cách địa lý. Đồng thời, Hoa hậu co biết cặp đôi có "quá nhiều khác biệt" cũng như tính cách Criss "khá gia trưởng và kiểm soát cô". 

Một thời gian sau, khi tham gia chương trình "Người ấy là ai", Hương Giang và Matt Liu đã có cơ hội tìm hiểu, gặp gỡ nhau. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém bạn gái 3 tuổi, là CEO của một công ty cơ khí và là một "tay chơi" hàng hiệu. Tuy nhiên, cuộc tình của họ cũng đã kết thúc sau 2 năm yêu nhau. 

Chiều 19/8/2022, trên trang cá nhân, Hương Giang viết: “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man (Tạm dịch: Luôn bên cạnh bạn, người đàn ông đặc biệt của tôi)”.

Cuộc đời "trái ngược" của 2 hoa hậu tên Hương Giang: Người ở ẩn, gia đình hạnh phúc, người giàu có nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 8.

Lân Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm