Giải trí

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026

01/06/2026 15:03 GMT+7 Google News

Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, CORTIS đã đi từ vị thế của một nhóm nhạc tân binh trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của K-pop thế hệ mới.

Việc xuất hiện trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026 (30 gương mặt dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất châu Á) không chỉ là một cột mốc danh giá với riêng nhóm mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách thế hệ thần tượng mới đang được nhìn nhận trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Giữa hàng nghìn ứng viên đến từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, CORTIS được Forbes lựa chọn ở hạng mục Giải trí và Thể thao, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ tuổi nhất góp mặt trong năm nay, đồng thời là nhóm nhạc nam K-pop duy nhất xuất hiện trong danh sách.

Cái tên nổi bật nhất của lớp tân binh K-pop 2025 - 2026

Mới đây, Forbes công bố danh sách 30 Under 30 Asia 2026, tôn vinh 300 gương mặt dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nổi bật trong 10 lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, tài chính đến nghệ thuật, giải trí và thể thao. Theo Forbes, khoảng 4.000 ứng viên đã được đội ngũ phóng viên, biên tập viên và hội đồng chuyên gia đánh giá trước khi đưa ra danh sách cuối cùng.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 1.

CORTIS, i-dle, NMIXX hay biên đạo Leejung Lee là những đại diện của Hàn Quốc trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026

Trong số những cái tên được lựa chọn năm nay có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á như Vương Nhất Bác, i-dle, NMIXX hay biên đạo Leejung Lee. Tuy nhiên, CORTIS lại là trường hợp đặc biệt khi nhóm chỉ mới hoạt động khoảng 9 tháng trước khi được Forbes vinh danh.

Việc một nhóm nhạc tân binh xuất hiện trong danh sách vốn thường dành cho các doanh nhân, nhà sáng tạo, vận động viên hay nghệ sĩ đã có thành tựu đáng kể cho thấy sức ảnh hưởng mà CORTIS tạo ra trong thời gian ngắn là không hề nhỏ.

Forbes đánh giá cao mô hình hoạt động của nhóm, trong đó các thành viên không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc, biên đạo và xây dựng nội dung hình ảnh. Chính điều này giúp CORTIS được xem như đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ mang tinh thần sáng tạo đa nhiệm, hay như cách Forbes gọi là “Young Creator Crew”.

Từ Big Hit Music đến tham vọng vượt khỏi khuôn mẫu thần tượng

CORTIS gồm 5 thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho, ra mắt ngày 18/8/2025 dưới sự quản lý của Big Hit Music, công ty đứng sau thành công của BTS và TXT. Ngay từ khi công bố đội hình, nhóm đã nhận được sự chú ý lớn bởi đây là dự án nam mới đầu tiên của BigHit sau nhiều năm tập trung phát triển các nghệ sĩ hiện có.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 2.

CORTIS được Forbes vinh danh

Tuy nhiên, điều khiến CORTIS tạo được bản sắc riêng không nằm ở danh tiếng của công ty chủ quản. Tên gọi CORTIS được lấy cảm hứng từ cụm từ “Color Outside The Lines”, mang ý nghĩa suy nghĩ vượt khỏi những giới hạn và khuôn mẫu có sẵn. Triết lý này nhanh chóng trở thành nền tảng cho hình ảnh của nhóm ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Trong bối cảnh K-pop ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nơi mỗi năm có hàng chục nhóm nhạc mới ra mắt, việc sở hữu một bản sắc rõ ràng gần như là điều kiện tiên quyết để tồn tại. CORTIS chọn cách xây dựng hình ảnh như một tập thể sáng tạo hơn là một nhóm thần tượng đơn thuần.

Các thành viên tham gia trực tiếp vào nhiều khâu sản xuất, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh, qua đó tạo cảm giác mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn cá nhân thay vì chỉ là kết quả của một dây chuyền công nghiệp giải trí.

Chính điều này giúp nhóm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế, đặc biệt là nhóm người nghe trẻ vốn ngày càng quan tâm đến yếu tố nghệ sĩ tự sáng tạo và thể hiện cá tính riêng.

Thành công thương mại vượt xa kỳ vọng

Nếu Forbes nhìn thấy tiềm năng sáng tạo ở CORTIS thì thị trường âm nhạc lại chứng minh điều đó bằng những con số rất cụ thể.

Sau mini album đầu tay Color Outside the Lines, nhóm nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên thị trường quốc tế khi sản phẩm lọt vào Billboard 200 ở vị trí thứ 15. Đây từng là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của một nhóm nhạc K-pop thế hệ mới.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 3.

CORTIS ra mắt công chúng vào ngày 18/8/2025 với đĩa đơn "What You Want" nằm trong "Color Outside the Lines"

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến với mini album thứ hai GREENGREEN. Phát hành vào đầu tháng 5/2026, album bán được hơn 2,3 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên, chính thức đưa CORTIS gia nhập hàng ngũ “double million seller”. Theo dữ liệu từ Circle Chart và Hanteo, đây là một trong những album K-pop có doanh số tuần đầu cao nhất năm 2026, chỉ đứng sau album ARIRANG của BTS.

Trong thời đại mà doanh số album vật lý vẫn là thước đo quan trọng của K-pop, con số này cho thấy sức mua mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, GREENGREEN còn giúp nhóm đạt thành tích đáng nhớ tại thị trường Mỹ khi ra mắt ở vị trí thứ 3 trên Billboard 200. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của CORTIS tính đến hiện tại.

“REDRED” và bước nhảy vọt toàn cầu

Nếu GREENGREEN là thành công về doanh số thì REDRED lại là minh chứng cho khả năng tiếp cận đại chúng của nhóm. Ca khúc chủ đề này liên tục trụ hạng trong bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global của Spotify suốt 5 tuần liên tiếp, một thành tích không dễ đạt được ngay cả với nhiều nghệ sĩ K-pop đã hoạt động lâu năm.

Tại Hàn Quốc, REDRED đồng thời đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn như Melon, Bugs và các nền tảng phát trực tuyến nội địa khác. Thành công song song ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế là điều không phải nhóm nhạc nào cũng làm được.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 4.

Theo công ty quản lý, cái tên này "tượng trưng cho cam kết của nhóm về tư duy tự do, không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực và kỳ vọng do xã hội đặt ra"

Trong nhiều năm qua, K-pop thường đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc chiều lòng khán giả nội địa và mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu. Một số nhóm rất mạnh ở Hàn Quốc nhưng khó tạo tiếng vang quốc tế, trong khi một số khác nổi bật ở nước ngoài nhưng chưa thực sự được công chúng trong nước đón nhận. CORTIS đang cho thấy họ có khả năng dung hòa cả hai yếu tố này.

Thế hệ thần tượng lớn lên cùng mạng xã hội

Một trong những điểm đáng chú ý khác trong hành trình phát triển của CORTIS là tốc độ mở rộng cộng đồng người hâm mộ trực tuyến.

Theo BigHit Music, tài khoản Instagram và TikTok chính thức của nhóm đều đã vượt mốc 12 triệu người theo dõi. Đây được xem là mức tăng trưởng hiếm thấy với một nhóm nhạc mới ra mắt chưa đầy một năm.

Những con số này phản ánh một thực tế rằng CORTIS không chỉ thành công nhờ âm nhạc mà còn rất hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh trên các nền tảng số.

Thế hệ thần tượng K-pop mới không còn phụ thuộc hoàn toàn vào truyền hình hay các chương trình âm nhạc truyền thống. TikTok, Instagram, YouTube Shorts hay các nền tảng cộng đồng trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình tạo dựng danh tiếng.

CORTIS thuộc nhóm nghệ sĩ hiểu rất rõ cách vận hành của môi trường đó.

Các nội dung hậu trường, video biểu diễn ngắn, thử thách vũ đạo hay những khoảnh khắc đời thường của các thành viên liên tục được lan truyền trên mạng xã hội, giúp nhóm tiếp cận lượng khán giả vượt ra ngoài cộng đồng fan K-pop truyền thống.

K-pop đang bước sang một giai đoạn mới

Sự xuất hiện của CORTIS trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Trong hơn một thập kỷ qua, làn sóng Hallyu đã đưa K-pop trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, thế hệ nghệ sĩ mới ngày càng được đánh giá không chỉ bởi khả năng biểu diễn mà còn bởi năng lực sáng tạo nội dung và xây dựng thương hiệu cá nhân.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 5.

Nhóm đã công bố tên cộng đồng người hâm mộ của mình trên Weverse là Coer, một từ ghép giữa tên nhóm và từ "Core" (cốt lõi), mang ý nghĩa biểu thị người hâm mộ chính là chỗ dựa của nhóm

Forbes đặc biệt nhấn mạnh khả năng đồng sáng tạo của CORTIS trong âm nhạc, biên đạo và sản xuất hình ảnh. Điều đó cho thấy giá trị mà thị trường quốc tế nhìn thấy ở nhóm không đơn thuần nằm ở doanh số hay độ nổi tiếng.

Họ được xem như đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ có thể chủ động tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, thay vì chỉ là người trình diễn.

Đây cũng là xu hướng đang ngày càng rõ nét trong K-pop, khi khán giả toàn cầu bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện sáng tạo phía sau mỗi sản phẩm âm nhạc.

Dĩ nhiên, danh hiệu Forbes 30 Under 30 Asia không phải đích đến cuối cùng. Lịch trình dày đặc trong năm 2026 cho thấy CORTIS vẫn đang trong giai đoạn mở rộng sức ảnh hưởng quốc tế với hàng loạt sân khấu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Mỹ và châu Âu. Nhóm cũng đang được xem là một trong những ứng viên sáng giá của nhiều lễ trao giải cuối năm nếu tiếp tục duy trì thành tích hiện tại.

CORTIS: Nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 - Ảnh 6.

Nhóm bao gồm năm thành viên: James, Juhoon, Martin, Seonghyeon và Keonho

Điều đáng chú ý là mọi thành công của CORTIS mới chỉ diễn ra trong chưa đầy một năm hoạt động. Với một nhóm nhạc còn rất trẻ, điều đó đồng nghĩa dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.

Việc trở thành nhóm nhạc nam K-pop duy nhất góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Asia 2026 không chỉ là một cột mốc danh giá, mà còn là lời khẳng định cho vị thế ngày càng rõ nét của CORTIS trên bản đồ giải trí châu Á.

Trong một thị trường vốn thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt như K-pop, việc được Forbes gọi tên khi mới ở những bước đầu tiên của sự nghiệp có thể xem là dấu hiệu cho thấy CORTIS không còn đơn thuần là một hiện tượng tân binh. Họ đang dần trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ K-pop mới.

Thành Quách

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm