Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế

22/10/2025 16:55 GMT+7 | Tin tức 24h

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, "Thành phố vì hòa bình", sẽ là nơi diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào ngày 25 và 26/10/2025.

Xem chuyên đề Công ước Hà Nội - Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng TẠI ĐÂY

Đây là lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội được gắn tên với một công ước đa phương toàn cầu về an ninh mạng. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký không chỉ là sự kiện ngoại giao, pháp lý quan trọng, mà còn khẳng định Thủ đô của Việt Nam là điểm đến của những sự kiện quốc tế quan trọng, nơi kết nối các quốc gia trong nỗ lực chung vì một thế giới an toàn, ổn định và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Từ "Thành phố vì hòa bình"

Trong suốt chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc, Thăng Long-Hà Nội luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, biểu tượng cho tinh thần dân tộc, là hiện thân cho văn hóa Việt Nam. Thăng Long-Hà Nội đã bao lần phải trải qua những cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Bao máu xương của thế hệ cha anh đổ xuống để xây dựng, bảo vệ nền hòa bình. Trung tâm của Thủ đô là Hồ Hoàn Kiếm, nơi có truyền thuyết Vua Lê Thái Tổ sau khi dẹp giặc Minh đã trả lại gươm báu cho thần Kim Quy, thể hiện khát vọng hòa bình của Hà Nội nói riêng, của cả dân tộc Việt Nam nói chung.

Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế - Ảnh 1.

Hà Nội đã từng bước hội nhập, vươn mình, được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Ảnh: TTXVN

Trên nền tảng truyền thống quý báu ấy và nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống lịch-văn hóa, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cũng như khát vọng vì hòa bình của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, năm 1999, Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" cho Hà Nội. Sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và nhân dân Thủ đô, thúc đẩy thành phố hơn nghìn năm tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống, bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển.

Đến nay, Hà Nội là một thành phố năng động nhưng vẫn giữ những nét truyền thống.

Đến điểm đến của các sự kiện quốc tế 

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, mà còn là nơi kết nối bạn bè quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị hòa bình, hữu nghị. Hiện Hà Nội có quan hệ hợp tác hữu nghị với hơn 110 thủ đô, thành phố, địa phương và đối tác nước ngoài.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Thủ đô Hà Nội đã trở thành "điểm hẹn" của các sự kiện quốc tế lớn. Những sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử được tổ chức tại Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn giới thiệu đến thế giới về một thủ đô văn hiến, hòa bình và thân thiện.

Hội nghị cấp cao lần thứ 7 của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (từ ngày 14 đến 16/11/1997) - sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam sau khi thống nhất đất nước và mở cửa hội nhập - được tổ chức thành công là minh chứng về vai trò quan trọng của Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và tin cậy cho các sự kiện quốc tế quan trọng. Hội nghị đã góp phần hoàn thiện thể chế của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, với việc bầu ra Tổng Thư ký đầu tiên và thông qua Hiến chương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

- Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 16 và 17/12/1998. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một Hội nghị cấp cao ASEAN, chỉ sau 3 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, Chương trình Hành động Hà Nội (HPA) nhằm thực hiện Tầm nhìn 2020; Tuyên bố về các biện pháp mạnh mẽ (để cải thiện môi trường đầu tư ASEAN) và ký 4 Hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, khôi phục hình ảnh ASEAN và định hướng phát triển. Hội nghị quyết định kết nạp Campuchia làm thành viên thứ 10 của ASEAN và lễ kết nạp được tiến hành tại Hà Nội.

Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân đón Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson và Phu nhân tham dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), được tổ chức tại Hà Nội (8/10/2004). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN

- Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM-5) được tổ chức tại Hà Nội, ngày 8 và 9/10/2004. Tham dự Hội nghị có các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của 13 nước châu Á và 25 nước châu Âu. Đây là một sự kiện chính trị quốc tế quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới cả về chất và lượng của tiến trình ASEM, nâng cao vai trò và vị thế của ASEM trên trường quốc tế, cũng như góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

- Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2006. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC, đánh dấu bước đột phá về ngoại giao và kinh tế của Việt Nam. Sự kiện quy tụ nguyên thủ và đại diện cấp cao từ các nền kinh tế thành viên APEC.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 được tổ chức tại Hà Nội từ 28/3 đến 1/4/2015. Sự kiện quy tụ các nghị sĩ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực. Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác quốc tế về nghị viện và lập pháp.

- Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 (từ 11 đến 13/9/2018) đã đưa Hà Nội trở thành tâm điểm của khu vực, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ khắp Đông Nam Á và trên thế giới. Hội nghị là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh về một quốc gia năng động, sẵn sàng hội nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực ASEAN trong thời kỳ công nghệ 4.0.

  - Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) năm 2018, với sự tham gia của lãnh đạo các nước thuộc lưu vực sông Mekong và các đối tác quốc tế. Việc tổ chức thành công hội nghị này đã chứng minh Hà Nội là một trung tâm quan trọng cho hợp tác phát triển khu vực.

  - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai (2019) - một trong những sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử nhất được tổ chức tại Hà Nội - diễn ra vào tháng 2/2019. Với vai trò là địa điểm tổ chức Hội nghị không chỉ bảo đảm an ninh mà còn thể hiện khả năng ngoại giao khi làm "cầu nối" cho cuộc đối thoại quan trọng này, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai (Hà Nội, 27/2/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

- Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 (ASEAN-37) và các hội nghị cấp cao liên quan (theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 đến 15/11/2020) là những hoạt động quan trọng nhất đánh dấu những nỗ lực và đóng góp tích cực của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới trong năm 2020, một năm đặc biệt khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát.

  - Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 22/6/2021. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ASEM (1996-2021) và là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Diễn đàn ASEM trong năm 2021.

  - Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17/9/2023 với nhiều hoạt động quan trọng. Hội nghị có sự tham dự của gần 500 đại biểu, nghị sĩ trẻ đến từ hơn 70 Nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế; các thanh niên trẻ tiêu biểu của Việt Nam và đại diện của các tổ chức quốc tế. Đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng, nêu bật vai trò của Hà Nội không chỉ là thủ đô chính trị mà còn là điểm đến quan trọng của các chính khách và nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư (2025) diễn ra từ ngày 14 đến 17/4/2025, là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh với quy mô lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026, thể hiện cam kết mạnh mẽ, vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc tế củaViệt Nam trong khuôn khổ P4G, cũng như trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

  - Diễn đàn Tương lai ASEAN (2025) với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động" đã được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/2/2025, là một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025. Diễn đàn một lần nữa thể hiện sự đóng góp chủ động, tích cực, cũng như mong muốn phát huy vai trò dẫn dắt, nòng cốt của Việt Nam trong hợp tác khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa như "Hà Nội - Kết nối thế giới", "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình", "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội"… cũng góp phần nâng cao hình ảnh Thủ đô, tôn vinh những giá trị nhân văn, hòa bình, sáng tạo.

Việc Hà Nội trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng không chỉ chứng tỏ uy tín của Hà Nội trong cộng đồng quốc tế mà còn thể hiện đóng góp tích cực của thành phố cho an ninh khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Hà Nội với các quốc gia khác và đặc biệt là đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế - Ảnh 4.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động". Ảnh: TTXVN

"Công ước Hà Nội" - biểu tượng của hòa bình trong kỷ nguyên số

Danh xưng hòa bình, điểm đến hữu nghị và hợp tác một lần nữa được khẳng định khi "Công ước Hà Nội" - biểu tượng của hòa bình trong kỷ nguyên số sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, trong hai ngày 25 và 26/10/2025. Đây là vinh dự không chỉ của Việt Nam nói chung mà còn với Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua "Công ước Hà Nội" vào cuối năm 2024 và lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký không chỉ là sự kiện ngoại giao, pháp lý quan trọng, mà còn là sự ghi nhận vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong xử lý một thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động sâu rộng tới hòa bình, ổn định và phát triển trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định: "Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, để văn kiện quan trọng này mang tên "Công ước Hà Nội", là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta. Hà Nội đã được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận là "thành phố vì hòa bình". Để được gọi là "thành phố hòa bình" thì thành phố đó phải an ninh, an toàn và miễn nhiễm đối với tất cả các loại tội phạm. Như vậy, đăng cai mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng tại Hà Nội không có gì xác đáng và phù hợp hơn. Với những lập luận như vậy thì khi nêu đề xuất với Liên hợp quốc, Hà Nội được sự ủng hộ rất cao. Đây là Công ước đầu tiên của Liên hợp quốc được mở ký tại Việt Nam và tại Hà Nội".

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Với tên gọi "Công ước Hà Nội", lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm. Cho thấy sự tin tưởng của Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế vào lập trường nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, cũng như năng lực, cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu".

Công ước Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các sự kiện quốc tế - Ảnh 5.

Chiều 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025 và sẽ có tên gọi là “Công ước Hà Nội”. Ảnh: TTXVN phát

Bên lề họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya chia sẻ: "Hà Nội là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp và rất có ý nghĩa. Đây là Thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, được UNESCO công nhận là "Thành phố vì hòa bình", và là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Đặc biệt, việc Hà Nội đăng cai lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc là rất ý nghĩa và mang tính lịch sử… Tôi tin rằng, khi nhắc tới công ước này, bạn bè quốc tế sẽ luôn nhớ tới Việt Nam - một đất nước có vai trò tiên phong trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng và bảo đảm an ninh mạng, hướng đến một nền kinh tế an toàn, ổn định và thịnh vượng ở trong nước, cũng như trong ASEAN và toàn khu vực".

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng cho biết, tính đến ngày 14/10/2025 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Chương trình dự kiến bao gồm, ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 Gala dinner, Triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp tổ chức. Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ phát biểu tại phiên khai mạc.

Trong Thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và thượng tôn pháp luật.

Từ Hà Nội, tiếng nói của hợp tác và trách nhiệm vang lên như một lời khẳng định rằng, không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc chiến này. Chống tội phạm mạng là cam kết, nhưng đồng thời cũng là hành động. Với việc đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng cùng các sự kiện sắp tới, Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm của hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Diệp Ninh/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm