Chiều 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Công an và Bộ ngoại giao Việt Nam đã phối hợp chủ trì buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), với sự tham gia đông đảo của nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 26/10, phiên thảo luận chính sách do Bộ Công an phối hợp Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức đã diễn ra với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực thi Công ước".
Trong hai ngày 25-26/10, Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tiếp tục diễn ra phiên thảo luận cấp cao.
Sáng 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận toàn thể thứ hai trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" trong dự án tiền số AntEx đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Sáng 26/10/2025, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tiếp tục diễn ra các hoạt động như: Phiên thảo luận toàn thể; Toạ đàm chính sách nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị xâm hại trên không gian mạng; Tọa đàm Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng…
Nhân dịp tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), bên lề sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Việt Nam luôn tích cực ủng hộ tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi Việt Nam tiếp tục phát huy tiếng nói mạnh mẽ giúp Liên hợp quốc hoạt động hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và phản ứng nhanh hơn trước các thách thức toàn cầu.
Trong ngày 25/10 các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).
Chiều 25/10, tọa đàm trao đổi về Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sự kiện bên lề thảo luận cấp cao có chủ đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số” đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của các đại biểu.
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Nhân dịp tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ngày 25/10, bên lề sự kiện, Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - còn được gọi là Công ước Hà Nội - là sự kiện lịch sử, được thực hiện nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến do Nga đề xuất.