Công ty quản lý BTS bất ngờ trước loạt 'phốt' của Lee Soo Man

16/02/2023 18:21 GMT+7 | Kbiz

Phía HYBE (công ty quản lý của BTS) vừa đưa ra tuyên bố chính thức sau khi loạt bê bối của Lee Soo Man được phanh phui.

Sáng nay, CEO SM Entertainment Lee Sung Soo phanh phui loạt "phốt" của Lee Soo Man như trốn thuế, xây dựng thành phố âm nhạc có ma túy và sòng bạc, đưa ra nhiều yêu sách gây bức xúc và ảnh hưởng đến nghệ sĩ.

Sau đó, phía HYBE đã đưa ra phát ngôn chính thức, bày tỏ sự bất ngờ: "Khi mua bán cổ phần từ cựu CEO Lee Soo Man, chúng tôi không được biết rằng ông ấy có một công ty khác tên là CT Planning Limited và công ty này có làm ăn với SM".

Công ty quản lý BTS bất ngờ trước loạt 'phốt' của Lee Soo Man - Ảnh 1.

Cựu CEO HYBE Bang Si Hyuk và cựu CEO SM Entertainment Lee Soo Man (dưới)

Phía công ty quản lý BTS còn tuyên bố thêm rằng họ hoàn toàn có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng giữa CT Planning Limited và SM Entertainment nếu có bất kỳ giao dịch nào không phù hợp.

HYBE cũng cho biết, ông Lee Soo Man có thể thực hiện công việc sản xuất cá nhân ở nước ngoài không liên quan đến SM Entertainment, điều đó không có nghĩa ông ấy có thể trở lại SM sau 3 năm.

Công ty quản lý BTS bất ngờ trước loạt 'phốt' của Lee Soo Man - Ảnh 2.

HYBE là công ty quản lý của BTS

HYBE khẳng định sẽ không tham gia vào các hoạt động cá nhân do Lee Soo Man thúc đẩy nếu không có mối liên hệ nào với SM. HYBE cũng chưa được thông báo chi tiết về các hoạt động ESG (một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng) của Lee Soo Man.

Về phía Lee Soo Man, đại diện thân tín cho biết ông rất đau lòng khi thấy cháu trai là Lee Sung Soo "bóc phốt" mình: "Nếu muốn thì có thể đưa Lee Sung Soo ra pháp luật vì những phát ngôn trên nhưng ông ấy đã cản lại".

Công ty quản lý BTS bất ngờ trước loạt 'phốt' của Lee Soo Man - Ảnh 4.

Cháu trai của Lee Soo Man là Lee Sung Soo (trái)

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm