Cuộc đua tới Champions League: Nếu Udinese thích…

25/04/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- … thì họ có thể chiến thắng trong cuộc đua đến đấu trường hạng nhất châu Âu không mấy khó khăn. Nhưng vấn đề là chẳng ai còn tin tưởng họ muốn dự Champions League sau khi chứng kiến thầy trò HLV Guidolin bất ngờ để thua đội đàn em Parma 0-2 ở vòng đấu cuối tuần qua.

Trước trận đấu với Parma, ông chủ Gianpaolo Pozzo của Udinese đã công khai chỉ trích quyết định bổ nhiệm trọng tài Paolo Valeri cầm còi trận này. Việc một trọng tài quê Roma (không là tifosi của Roma thì cũng là tifosi của Lazio) được trao quyền quyết định vận mệnh của Udinese, một đội đang chạy đua với cả hai đại diện thủ đô, rõ ràng là không thể tránh khỏi gây tranh cãi. Rốt cục, đấy có thể là một lý do khiến Udinese bại trận sân nhà, khi Valeri “phũ phàng” phạt thẻ đỏ tiền vệ Inler, người chơi hay nhất trong chiến thắng gây sốc 2-1 trước Napoli vòng 33, vì lỗi phản ứng. Song cũng không loại trừ khả năng cả việc chỉ trích Pozzo lẫn việc Inler dính thẻ đều chỉ là tấm bình phong hợp thức hóa cho việc “chạy trốn” Champions League của Udinese. Trước khi “làm từ thiện” cho Parma, Udinese cũng chấp nhận ra về tay trắng trên sân Lecce, trong một trận đấu khó tin.

Udinese (trái) đang “trốn” Champions League?- Ảnh Getty

Hiện tại Lazio đang giành “pole” do hơn Udinese 1 điểm, nhưng lịch đấu của đội bóng này trong 4 vòng còn lại là rất khó. Sau Inter, Lazio tiếp tục phải gặp Juventus (sân nhà) cuối tuần này và tuần tới, là trận làm khách của chính Udinese. Hai vòng cuối, Lazio còn phải tiếp Genoa, đội không có khái niệm “từ thiện” sau khi “nhẫn tâm” vùi dập cả Brescia lẫn Lecce, và làm khách của Lecce, đội đang chiến đấu điên cuồng để ở lại Serie A. Trong khi đó, ngoài lợi thế được đá sân nhà trước Lazio, Udinese cũng chỉ còn phải gặp Fiorentina, đội không còn mục tiêu. Ở hai vòng cuối, Udinese phải gặp Chievo và Milan, nhưng đó gần như chắc chắn là thời điểm cả hai đội này đều không còn tham vọng (Chievo đã trụ hạng còn Milan đã vô địch).

Nếu không phải Udinese giành vé cuối cùng dự Champions League (do Top 3 gần như đã được định đoạt với khoảng cách tối thiểu 5 điểm), thì cũng chỉ Lazio là có cơ hội, bởi khả năng Roma giành chiến thắng là rất nhỏ nhoi với 4 điểm ít hơn Lazio, 3 điểm ít hơn Udinese. Lịch đấu còn lại của Roma là không khó nếu chỉ kể đến những cái tên, nhưng thực chất đều rất khó. Roma còn phải gặp Bari, đội đã xuống hạng nhưng chính vì thế lại có tâm lý thoải mái, Milan, đội đang muốn đăng quang sớm, Catania và Sampdoria, những đội còn phải căng sức mong trụ hạng. Ngay cả nếu Roma có giành được 16 điểm tối đa, thì khoảng cách hiện tại với Lazio và Udinese cũng là cản trở lớn, dù về đối đầu, họ đang hơn cả hai đối thủ nói trên.

Về lý thuyết, cơ hội của Juventus vẫn còn, nếu họ giành thắng lợi cả 4 trận còn lại và các đội đứng trên đều liên tục sẩy chân. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Tham vọng thực tế nhất của Juve bây giờ là chạy đua với Roma để giành vị trí thứ 6, đảm bảo suất chính thức dự Europa League mùa tới.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm