Tại sao, Udinese: Còn đâu khát vọng

17/04/2011 12:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khi vòng đấu cuối cùng của tháng Ba khép lại, Udinese dễ dàng vượt qua Catania trên sân nhà Friuli, với các bàn thắng do công Inler và Di Natale. Khi ấy, Udinese giành vị trí thứ 4, và khoảng cách với Milan chỉ là 6 điểm. Người ta đã nói rất nhiều về Scudetto, mà Udinese là một trong số những kẻ có cơ hội đua tranh.

Thế nhưng, trong hai vòng đấu đầu tiên của tháng Tư, đội bóng có chuỗi 13 trận bất bại (có 7 trận liên tiếp không thủng lưới), dễ dàng gục ngã ở Via del Mare mà không ghi nổi bàn nào. Sau trận thua Lecce là thất bại thứ hai liên tiếp trước Roma, đối thủ đang khát khao một vị trí trong top 4.

Udinese đang sa sút - Ảnh Getty

Không giành điểm nào trong hai trận liên tiếp, chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng, giấc mộng Scudetto tan vỡ, và vị trí thứ 4 cũng tuột khỏi tay Udinese. Hình ảnh của đội bóng ghi trung bình 2,7 bàn/trận trong 13 trận đấu đầu năm, một con số mà cả châu Âu mơ ước, thay bằng nỗi thất vọng.

Rõ ràng, không thể đổ lỗi cho sự vắng mặt của Sanchez và Inler là nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Roma, cũng như không thể nói trận thua Lecce chỉ là một tai nạn. Với những gì Udinese thể hiện trong tháng Tư, người ta buộc phải đặt câu hỏi: phải chăng đội quân của HLV Guidolin đã mất hết khát vọng thi đấu? Thực tế, không còn cách lý giải nào khác thuyết phục hơn về việc một đội bóng đang thăng hoa đầy ấn tượng bỗng sa sút quá nhanh. Chỉ có thể nói rằng, Udinese không còn tinh thần và khát vọng nữa, sau khi mang đến những vần thơ giàu cảm xúc cho Serie A.

Một câu hỏi được đặt ra sau sự trùng lại bất ngờ của Udinese, rằng phải chăng đội quân của HLV Guidolin “sợ” tham dự Champions League? Đó là một khả năng có thật. Mùa giải 2005-06, sau khi dự vòng bảng Champions League, Udinese đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến ở Serie A. Lý do chủ yếu khiến hầu hết các đội có tài lực và tham vọng hạn chế như Udinese e ngại cuộc trường chinh ra châu Âu là họ không có lực lượng đủ dày và đủ kinh nghiệm để có thể đá tốt ở cả hai giải đấu, nhất là trong điều kiện phải đá 1 tuần 2 trận và di chuyển rất nhiều. Đến ngay như Sampdoria cũng lao đao sau khi “trót” phải đá Europa League mùa này, còn bài học Lazio (suýt tụt hạng mùa 2007-08 khi phải căng sức đá Champions League) vẫn chưa hết nóng, mà Lazio, so với Udinese, giàu kinh nghiệm hơn hẳn.

Khát vọng đã không còn, lại mất cặp sát thủ Di Natale - Sanchez, có thể hy vọng gì vào Udinese trong cuộc chiến tại San Paolo?

N.L



Serie A 2011-12 khởi tranh ngày 27/8/2011

Lega Serie A đã có dự thảo về lịch thi đấu Serie A mùa giải 2011-12. Theo đó, mùa giải mới sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Bảy 27/8 với hai trận đấu diễn ra lúc 19h00 và 21h00 theo giờ địa phương (00h00 và 02h00 sáng ngày 28/8 theo giờ VN). Vòng đấu mở màn sẽ diễn ra chủ yếu vào buổi tối nhằm tránh thời tiết nắng nóng. Mùa giải sẽ kết thúc vào ngày 13/5/2012, khá sớm so với mùa này (22/5) nhằm giúp các đội tuyển quốc gia tham dự VCK EURO 2012 có thêm thời gian chuẩn bị. Kỳ nghỉ đông sẽ kéo dài tới 3 tuần từ 18/12/2011 đến 8/1/2012. Một thay đổi đáng kể nữa là ở vòng đấu cuối cùng, tất cả các trận sẽ đá cùng giờ vào 21h00 giờ Italia (02h00 sáng hôm sau theo giờ VN) thay vì vào lúc 15h00 như truyền thống.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm