Napoli - Udinese: Chào mừng đến thiên đường!

17/04/2011 12:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với gần một triệu lượt người xem từ đầu mùa, San Paolo đang trở thành thiên đường của Serie A. Đêm nay, trước Udinese, thiên đường ấy một lần nữa mang đến niềm vui cho Napoli, để tiếp tục tiến bước trên con đường đua tranh Scudetto?

Đã qua rồi cái thời mà hết Juve đến Inter thống trị Serie A một cách tuyệt đối. Scudetto đã không còn là cuộc chơi riêng của những đại gia phương Bắc nữa, mà cán cân đang dần trở nên cân bằng hơn. Khi mà hai CLB thủ đô, Lazio và Roma - những đội bóng miền Nam gần nhất giành được Scudetto, đều đang trải qua giai đoạn quá độ, Napoli nổi lên như một thế lực giàu sức mạnh, với tham vọng chống lại sự “độc quyền” của người miền Bắc.

Đội hình dự kiến hai đội - Ảnh B.V

Hai mươi năm kể từ những ngày hoàng kim rực rỡ cùng Diego huyền thoại, Napoli mới lại được nếm trải cảm giác của kẻ đua tranh Scudetto với các thế lực lớn nhất Calcio. Từ bóng tối, đội bóng của thành phố cảng lớn nhất miền Nam Italia đang trỗi dậy một cách không thể ấn tượng hơn.

Với nhiều người, Serie A đang sống mòn từ nhiều năm qua, hậu quả của hàng loạt bê bối bị phanh phui. Những kết quả thảm hại trên đấu trường châu lục là sự phản ánh chính xác nhất vị thế của Serie A hiện nay, so với các giải đấu như Premier League, La Liga hay Bundesliga. Nhưng những tifosi trung thành của Calcio không bao giờ mất niềm tin. Hình ảnh mà Napoli đang thể hiệp giúp họ tin rằng Serie A sẽ hồi sinh trong một ngày không xa.

Quả thực, con đường mà Napoli trải qua giống như một Serie A thu nhỏ. Cũng liên quan đến một loạt bê bối, dẫn đến việc phải tuyên phá sản và bị mất tên, nhưng chỉ sau vài năm Napoli đã trở lại với đỉnh cao. Không còn ai dám xem thường Napoli nữa, mà tất cả phải thừa nhận đội bóng của vị Chủ tịch đáng kính Aurelio De Laurentiis là một quyền lực của Calcio.

Cuộc trỗi dậy của Napoli gợi lên hình ảnh về Serie A cách đây hơn một thập niên, thời điểm mà cả thế giới phải thừa nhận về tính hấp dẫn và sự khắc nghiệt bậc nhất của nó, với những đội bóng tưởng như chỉ có trong mơ.

Đó là những đội bóng được đầu tư có chiều sâu, và biết kiểm soát được tình hình tài chính; luôn thể hiện được khát vọng cháy bỏng; không bao giờ chấp nhận từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bước vào những giây phút cuối cùng… Những đội bóng ấy thể hiện được mọi tố chất tốt nhất nhờ có một nhà cầm quân tài ba, luôn biết cách để xoay chuyển cục diện.

*Đội hình chiều sâu & San Paolo

Napoli có những tố chất ấy không? Không thiếu một điểm nào. Thành công hiện tại của Napoli nhờ vào một trong những đội hình có chiều sâu nhất Serie A. Để xây dựng đội hình ấy, Napoli cũng không mất quá nhiều tiền, khi tổng mức lương của 11 cầu thủ ra rân nhiều nhất từ đầu mùa chỉ là 11,1 triệu euro, ít hơn 0,9 triệu so với những gì một mình Ibra nhận ở Milan. Còn khát vọng? Cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Lazio mới đây đủ để nói lên điều đó.

Trên băng ghế huấn luyện của Napoli, Walter Mazzarri là một trong số rất ít các nhà cầm quân trẻ ở Serie A ngày nay thể hiện được sự quyết đoán, cá tính và sở hữu một bộ óc siêu việt. Mazzarri có thể mang đến sự sắp đặt gần như không tưởng, cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật tuyệt vời khi trận đấu đang diễn ra.

Một điểm nữa thể hiện giá trị của Napoli: sự cuồng nhiệt của sân San Paolo. Với gần một triệu tifosi đến theo dõi các trận đấu từ đầu mùa (gồm Serie A, Cúp Italia và Europa League), một con số đáng mơ ước với biết bao CLB, San Paolo đang là một thiên đường thực sự của thành phố cảng Napoli và của Serie A. Từ ngày Serie A suy yếu, khán giả thích ngồi nhà xem tivi hơn là đến sân, nhưng San Paolo và các tifosi của Napoli thì ngược lại.

Khi mà khát vọng và tinh thần đang được đẩy lên rất cao, khi mà niềm tin tràn ngập khắp thiên đường San Paolo (với hơn 6 vạn tifosi, nâng số người xem cả mùa lên hơn 1 triệu), Napoli có cơ hội rất lớn để vượt qua Udinese và tiếp tục hướng đến vinh quang.

Dự đoán: 3-1

Ngọc Linh



11,1 Tổng mức lương 11 cầu thủ đá chính của Napoli là 11,1 triệu euro (Cavani 1,8 triệu, Lavezzi và Dossena 1,5; Hamsik 1,3; Cannavaro 0,85; Pazienza và Maggio 0,75; De Sanctis và Yebda 0,7; Campagnaro 0,65; Aronica 0,6).

980 Đã có hơn 980 ngàn người đến xem các trận sân nhà của Napoli mùa này (chính xác là là 980.664), trong đó đông nhất là trận tiếp Juve, với 60.486 người. Con số này sẽ là hơn 1 triệu sau trận đấu với Udinese.

11 Sau 16 trận sân nhà, Napoli giành 11 chiến thắng, chỉ kém Inter và Lazio (cùng có 12 trận thắng) 29 Napoli và Udinese là hai đội có thành tích tốt nhất trong giai đoạn lượt về. Cả hai đều giành được 29 điểm/13 trận (9 thắng, 2 hòa, 2 thua).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm