Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32

28/04/2023 16:48 GMT+7 | SEA Games 32

Nơi ở của các VĐV tham dự SEA Games 32 được chủ nhà Campuchia chuẩn bị chu đáo, với góc view cực xịn nhìn thẳng ra công trình biểu tượng của giải đấu.


Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32 - Ảnh 1.

Làng VĐV tại SEA Gám 32 có tên World Bridge Sport Village được xây dựng trên khu đất rộng 8 ha, đặt ngay cạnh sân vận động quốc gia Morodok Techo.

Cũng bởi thế, các VĐV khi ở tại đây sẽ có góc view cực đẹp, hướng thẳng ra công trình mang tính biểu tượng của SEA Games 32 trị giá 160 triệu USD.

Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32 - Ảnh 3.

Công trình này được chủ nhà Campuchia xây dựng gấp rút và khánh thành vào ngày 20/4 vừa qua. Làng VĐV gồm 5 tòa nhà cao 20 tầng và khu biệt thự liền kề nằm sát bên.

Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32 - Ảnh 4.

Theo những công bố trước đó, khi hoàn thiện, làng thể thao có khoảng 1.700 phòng và có sức chứa từ 6.000 - 7.000 VĐV

 

Dù đã được khánh thành cách đây hơn 1 tuần tuy nhiên nhiều hạng mục của làng VĐV vẫn chưa hoàn thiện. Một số khu vực vẫn còn ngổn ngang rác. Hệ thống camera an ninh ở đây được triển khai bởi một đơn vị của Việt Nam và dự kiến sẽ hoàn thành trong ít ngày tới.


Đội ngũ nhân viên và công nhân đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc. Các căn phòng được lau dọn, thu gom rác xây dựng và chạy thử các thiết bị (điều hòa, bình nước nóng, thiết bị vệ sinh) trước khi đón các VĐV. Trong khi đó, một số đoàn VĐV thi đấu sớm đã bắt đầu dọn đến làng.

Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32 - Ảnh 7.

Rác thải đang được thu gom trước khi VĐV tới nhận phòng.

Trong quá trình di chuyển, phóng viên gặp phải khó khăn khi mỗi tháp chỉ có 2 thang máy, dẫn tới việc phải chờ đợi lâu. Cần biết mỗi tháp cao đến 20 tầng (17 tầng để ở), mỗi tầng có 7 phòng, với sức chứa từ 5-10 người mỗi phòng. Khi tất cả các phòng được lấp đầy, VĐV có thể sẽ gặp khó khi di chuyển bởi số lượng thang máy ít như vậy.

Công nhân Campuchia hối hả dọn rác, trang hoàng khu làng view triệu đô của SEA Games 32 - Ảnh 9.

Tuy nhiên với tất cả nỗ lực của mình, chủ nhà Campuchia đang cố gắng để mang tới một kỳ SEA Games thành công và đáng nhớ với bạn bè quốc tế.

Ảnh: Linh Đan

Lộ diện 2 cầu thủ gốc Việt thi đấu cho… U22 Lào

 

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm