Thể thao

'Công chúa tuyết' của làng thể thao tạo 'viral' toàn thế giới nhờ một chiếc váy

06/05/2026 15:40 GMT+7 Google News

Không cần chiêu trò đánh bóng tên tuổi hay những màn xuất hiện cồng kềnh, Eileen Gu vẫn dễ dàng chiếm trọn tâm điểm của Met Gala 2026. Nàng “công chúa tuyết” khiến hàng triệu người phải trầm trồ khi diện một thiết kế có thể tự thổi ra bong bóng ngay trên thảm đỏ, khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng toàn cầu thế hệ mới.

Nếu phải chọn ra một trong những khoảnh khắc bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội tại Met Gala 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Eileen Gu (Cốc Ái Lăng). Cách đây vài tháng, cô vừa làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên trượt tuyết tự do vĩ đại nhất mọi thời đại tại Olympic. Giờ đây, nữ hoàng sân tuyết lại tiếp tục "càn quét" thảm đỏ thời trang danh giá nhất hành tinh bằng một diện mạo ấn tượng.

Hóa thân thành một nàng công chúa dịu dàng, Eileen Gu bước đi trên thảm đỏ trong sự bao bọc của hàng trăm trái bong bóng nhỏ xíu bay lơ lửng trong không khí. Bộ trang phục cô mặc mang tên “Airo” — một tuyệt tác thời trang kết hợp hoàn hảo giữa tính nghệ thuật duy mỹ và công nghệ cao, đúng tinh thần chủ đề “Fashion Is Art” (Thời trang là Nghệ thuật) của Met Gala 2026.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 1.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 2.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 3.

Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala 2026.

Thiết kế độc đáo này được thực hiện bởi nhà mốt danh tiếng Iris van Herpen kết hợp cùng bộ đôi nghệ sĩ tài hoa A.A.Murakami (Azusa Murakami và Alexander Groves). Không đơn thuần là một bộ trang phục tĩnh lặng, “Airo” chuyển động và phản hồi như một thực thể sống.

Mỗi bước chân của Eileen Gu trên thảm đỏ kích hoạt hệ thống lập trình bên trong, tạo ra hiệu ứng bong bóng bay ra liên tục xung quanh cô. Hình ảnh chiếc váy “biết thở” nhanh chóng phủ sóng rộng khắp các nền tảng từ TikTok đến Instagram, được cư dân mạng đồng loạt bình chọn là một trong những bộ trang phục ấn tượng nhất lịch sử Met Gala.

Thiết kế được khơi nguồn từ một giả thuyết khoa học: những dạng sống đầu tiên trên Trái đất được hình thành từ các vi nang (vesicles) có cấu trúc như những bong bóng nhỏ, nơi các phân tử tiền sinh học được bảo vệ để tạo nên những vũ trụ và chiều không gian độc lập.

Nhà thiết kế Iris van Herpen bày tỏ sự kết nối sâu sắc giữa khoa học và cơ thể người: "Cấu trúc nguyên tử của chúng ta thực chất có đến 99.9% là khoảng trống. Tôi muốn chiếc váy này phản ánh cả sự chân thực lẫn tính siêu thực của cơ thể dưới góc nhìn khoa học".

Để hiện thực hóa bản phác thảo, một đội ngũ đa ngành gồm các chuyên gia may đo cao cấp, kỹ sư cơ khí và nhà thiết kế thuật toán máy tính đã phải mất 15 tuần phát triển với 2.550 giờ lao động. 15.000 bong bóng thủy tinh siêu nhỏ được tạo hình thủ công và liên kết riêng lẻ trên bề mặt váy.

Phía sau phom dáng thanh thoát đó là một hệ thống kỹ thuật vô cùng phức tạp: vi xử lý điều khiển, vòi phun, bơm khí mini và một bộ nguồn điện di động. Khi Eileen Gu sải bước trên thảm đỏ, thuật toán thông minh sẽ kích hoạt, giải phóng đều đặn từ 2 đến 5 bong bóng thật mỗi giây, tạo nên một bức tranh động đầy thơ mộng. Iris van Herpen cho biết cấu trúc này mô phỏng hoàn hảo sự uyển chuyển, thanh thoát của Eileen Gu khi cô đang bay lượn trên các sườn tuyết. 

Đằng sau hào quang lấp lánh của chiếc váy công nghệ, Eileen Gu ở tuổi 22 đang sở hữu một cuộc đời đầy màu sắc.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 4.

Gu bắt đầu làm quen với tuyết từ năm 3 tuổi tại vùng Lake Tahoe (California).

Bắt đầu làm quen với tuyết từ năm 3 tuổi tại vùng Lake Tahoe (California), lên 8 tuổi Gu tham gia đội tuyển chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi (2021), cô gây sốc toàn thế giới khi là tân binh đầu tiên giành 3 huy chương tại X Games trong vòng 36 giờ, đồng thời là người đầu tiên giành 2 HCV tại Giải vô địch thế giới FIS khi đang bị chấn thương ngón tay. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công cú nhảy siêu khó double cork 1440.

Tại Olympic Bắc Kinh 2022, quyết định thi đấu dưới màu cờ sắc áo Trung Quốc (quê hương của mẹ cô) để truyền cảm hứng cho phụ nữ châu Á đã đưa Gu vào tâm điểm truyền thông quốc tế. Gạt bỏ áp lực, cô trở thành nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất lịch sử bộ môn với 2 HCV, 1 HCB.

Tại Olympic Mùa đông 2026 vừa qua, vượt qua chấn thương đầu gối nghiêm trọng từng khiến cô phải nghỉ thi đấu dài hạn trước đó, Gu trở lại đầy mạnh mẽ. Cô giành một huy chương vàng và hai huy chương bạc, lập kỷ lục là vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử, khi có sáu tấm huy chương Olympic qua hai mùa giải.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 5.

Gu là nữ vận động viên giành nhiều huy chương Olympic nhất lịch sử môn trượt tuyết tự do.

"Nếu nhìn thấy tôi của ngày hôm nay, phiên bản 8 tuổi của tôi chắc chắn sẽ bị cuồng tôi mất. Đó là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời: khiến cho đứa trẻ bên trong bạn cảm thấy tự hào về người mà nó đã trở thành", Gu bộc bạch đầy xúc động.

Sức hút lớn nhất của Eileen Gu nằm ở việc cô xóa bỏ định kiến "vận động viên chỉ biết vận động". Thừa hưởng niềm đam mê khoa học từ mẹ, Gu đạt số điểm SAT gần như tuyệt đối 1580/1600 (nằm trong top 1% thí sinh có điểm cao nhất nước Mỹ) và được tuyển thẳng vào Đại học danh giá Stanford.

Khi cô tham gia thi đấu tại X Games, các bình luận viên thay vì đọc thành tích thể thao đã gọi phần thi của cô là "Trận chiến của giáo dục bậc cao" để nhấn mạnh việc cô đang là sinh viên chính quy tại Stanford. Cô không ngại thử thách bản thân ở những bộ môn hóc búa như vật lý lượng tử.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu bùng nổ thảm đỏ Met Gala, viral toàn thế giới nhờ một chiếc váy - Ảnh 6.

Eileen Gu trên tạp chí Vogue.

Trả lời phỏng vấn trên trang bìa tạp chí Time, Gu khẳng định: "Tôi là một sinh viên toàn thời gian có năng khiếu thể thao. Tôi có thể tự tin tranh luận với một nhà vật lý học, và ngay ngày hôm sau tôi vẫn có thể sải bước trên một sàn diễn thời trang cao cấp. Đó là điều khác biệt mà thế hệ trẻ chúng tôi đang làm được".

Sức hút của Eileen Gu còn được bảo chứng bằng khả năng tài chính đáng nể. Ở tuổi đôi mươi, thu nhập của cô ước tính lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm (khoảng 23 triệu USD).

Điều đáng nói là phần lớn nguồn thu khổng lồ này không đến từ tiền thưởng thi đấu thể thao mà đến từ các hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu và vai trò gương mặt đại diện cao cấp cho các nhà mốt xa xỉ trên toàn cầu. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm