Công An Hà Nội tổn thất nhân sự khi chạm trán Viettel

10/02/2023 17:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 0-2 trước Hà Nội FC là một tin không vui với tân binh Công An Hà Nội, nhất là trong bối cảnh họ chạm trán Viettel, một ứng cử viên vô địch khác tại vòng 3 trong bối cảnh thiếu vắng nhân sự.

Cụ thể, hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng tiền đạo Tsoumou Hama Juvhel Fred, những người không thể thi đấu khi Công An Hà Nội thua Hà Nội FC 0-2 tiếp tục để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu gặp Viettel.

Tại buổi họp báo sau trận thua Hà Nội FC 0-2 tối 9/2 trên sân vận động Hàng Đẫy, HLV Paulo Foiani của Công An Hà Nội tiết lộ: "Tuần vừa rồi chúng tôi kém may mắn khi mất 2 cầu thủ Văn Thanh và Juhvel, họ gặp chấn thương trong lúc tập luyện.

Tuy nhiên không phải vì vắng 2 cầu thủ này mà chúng tôi thua trận. Chúng tôi miệt mài chuẩn bị cho trận này nhưng Hà Nội trình diễn và tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã thắng. Họ là tập thể gắn kết, kiểm soát bóng tốt và gây nhiều sức ép cho CAHN".

Công An Hà Nội tổn thất nhân sự khi chạm trán Viettel - Ảnh 2.

Công An Hà Nội khó có lực lượng mạnh nhất khi gặp Viettel.Ảnh: Hoàng Linh

Trên bảng xếp hạng tạm thời của V-League 2023, Công An Hà Nội tạm đứng thứ 5, cùng có 3 điểm sau hai vòng đấu nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua, đồng thời kém đội dẫn đầu Thép Xanh Nam Định 3 điểm, đúng bằng số điểm một trận thắng nhưng hơn đối thủ kế tiếp Viettel 1 điểm.

Vắng Tsoumou Hama Juvhel Fred, hàng tấn công của Công An Hà Nội gặp bế tắc trước hàng phòng ngự với những tuyển thủ quốc gia bên phía Hà Nội FC là Thành Chung, Việt Anh và Duy Mạnh.

Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, Hồ Tấn Tài sẽ đá thay Văn Thanh bên hành lang phải nhưng cựu cầu thủ của Topenland Bình Định chưa cho thấy sự ăn ý với các đồng đội mới ở Công An Hà Nội như Tấn Sinh hay Bùi Tiến Dụng.

Vào lúc 19h15 ngày 14/2, Công An Hà Nội trong vai trò chủ nhà tiếp đón Viettel dù cả hai đội đều lấy sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà.

Với cả Công An Hà Nội lẫn Viettel, mục tiêu duy nhất tại vòng 3 V-League 2023 là chiến thắng.

"Mùa giải vẫn còn dài, việc chúng tôi thắng ở trận đầu không có nghĩa là đội tôi tốt, thua trận trước Hà Nội FC cũng không có nghĩa là CAHN không hay.

Trong tất cả giải đấu mà tôi từng tham gia trước đây, giải nào tôi cũng muốn thắng nhiều trận và giành chức vô địch. Lần này cũng vậy", ông Paulo Foiani trấn an các CĐV Công An Hà Nội.

Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel sau trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng đấu thứ 2 tuyên bố: "Không chỉ gặp CAHN, các trận khác chúng tôi cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm. Chúng tôi muốn chiến thắng. Toàn đội đặt mục tiêu từng trận một".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm