Colin Firth ngừng lồng tiếng cho gấu Paddington

19/06/2014 10:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam tài tử Anh từng giành giải Oscar Colin Firth đã quyết định không tiếp tục lồng tiếng cho bộ phim sắp ra mắt về chú gấu Paddington, sau khi ông nhận thấy mình không thể tạo được giọng phù hợp cho chú gấu này tại một số phân cảnh.

Được dàn dựng dựa theo các cuốn truyện của Michael Bond, phim dự kiến phát hành vào tháng 11 tới đây. Paddington được đặt theo tên một nhà ga tàu lửa ở London, nơi cậu được gia đình Brown tìm thấy.

Chú gấu Paddington xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 13/10/1958 và sau đó là nhân vật chính trong hơn 20 cuốn truyện của Michael Bond. Chú gấu này đã trở thành một nhân vật kinh điển trong nền văn học thiếu nhi của Anh.

Các cuốn truyện về gấu Paddington đã tiêu thụ được hơn 30 triệu cuốn trên toàn thế giới với 30 thứ tiếng khác nhau.

Đạo diễn phim Paul King nói: “Tôi không thể cảm ơn được hết những đóng góp của Firth cho bộ phim. Chúng tôi rất thích cách lồng tiếng của Firth, nhưng khi chính Firth thấy giọng mình không phù hợp nữa, chúng tôi đành chấp nhận tìm nghệ sĩ khác”.

Phim còn có sự tham gia của Nicole Kidman. Cô lồng tiếng cho nhân vật nhồi bông thú xấu xa trong bảo tàng, người luôn giám sát chú gấu Paddington.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm