Cơ hội của cầu thủ U23 Việt Nam ở tuyển Việt Nam: Chỉ Văn Tùng 'sáng cửa'

13/06/2023 08:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong danh sách những tuyển thủ U23 Việt Nam được HLV Philippe Troussier gọi tập trung mới nhất cùng đội tuyển quốc gia, Nguyễn Văn Tùng có lẽ là cái tên hiếm hoi đủ sức cạnh tranh với lứa đàn anh.

HLV Troussier đã thẳng thắn chia sẻ cơ hội thi đấu cho các học trò ở lứa U23 trong 2 trận giao hữu gặp Hong Kong và Syria tháng 6 này. Ông cho phép họ tập trung để học hỏi cùng các đàn anh, vừa tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển.

Văn Tùng có lẽ là cái tên hiếm hoi xứng đáng được HLV Troussier trao cơ hội ngay lần này. Ngoài phong độ đảm bảo thời gian qua, tiền đạo Hà Nội FC là gương mặt mới mẻ để bổ sung cho hàng công đội tuyển vốn không được đánh giá cao ở thì hiện tại.

Trong danh sách những tiền đạo ông Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam thì chỉ Văn Toàn có thể đáp ứng được phong độ. Tuy nhiên, Văn Toàn lại hội quân muộn vì bận thi đấu ở Hàn Quốc. Công Phượng cũng trở về muộn, lại có vẻ đang chấn thương. Việc dự bị dài hạn ở Nhật Bản càng khiến cựu tiền đạo HAGL thui chột khả năng.

Ngoài ra, Mạnh Dũng hay Tiến Linh được thi đấu nhiều nhưng cũng chỉ mới có 1 bàn ở V-League 2023. Văn Tùng đang có thành tích ghi bàn không kém các đàn anh ở giải quốc nội. Tiền đạo Hà Nội FC cũng quá hiểu HLV Troussier, nên đó là lợi thế rất lớn. Văn Tùng sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm nhanh nhạy và so với Tiến Linh đang sa sút hiện tại, Văn Tùng cần nắm lấy thời cơ này để tỏa sáng.

HLV người Pháp vốn nổi tiếng về khoản trao cơ hội cho người trẻ. Do đó, ngoài Văn Tùng thì Quốc Việt hay Văn Trường cũng có thể được ra sân trên hàng công đội tuyển sắp tới. Ông Troussier đã chăm sóc rất kỹ những cái tên này từ vài tháng qua, nên sẽ không khó hiểu nếu HLV 68 tuổi lại dùng họ 2 trận tới.

Cơ hội cho tuyển thủ U23 Việt Nam tại đội tuyển Việt Nam: Chỉ Văn Tùng sáng cửa - Ảnh 1.

Văn Tùng (phải) là tuyển thủ U23 hiếm hoi có thể sẽ chen chân được vào đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

Hàng tiền vệ và thủ môn U23 Việt Nam có thể là vị trí HLV Troussier ít để tâm tới nhất. Và các cầu thủ trẻ cũng rất khó cạnh tranh với dàn sao gồm Văn Lâm, Hoàng Đức, Quang Hải, Hải Huy, Ngọc Quang… Ông Troussier cần kiểm tra rất nhiều cái tên mới, đang có phong độ cao, do đó các học trò ở U23 Việt Nam có thể sẽ bị hạn chế. Ở SEA Games 32, HLV Troussier có lẽ cũng đã đủ thời gian để đánh giá năng lực của họ.

Hàng hậu vệ U23 Việt Nam lần này có thể cũng nhỉnh hơn tuyến tiền vệ về khả năng được HLV Troussier trao cơ hội. Đặc biệt, khi Hồng Duy sớm rời đội tuyển do chấn thương thì Tuấn Tài có thể được trao suất thay thế. Thuận lợi của Tuấn Tài là ngoài việc đá chính liên tục cho Viettel ở V-League, cầu thủ này còn đảm đương nhiều vai trò như trung vệ lệch trái, hậu vệ trái tại U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, so về sự khéo léo của cái kèo trái thì Văn Hậu vẫn là sự lựa chọn số 1. Võ Minh Trọng, người được HLV Troussier đặc biệt ưa thích, cũng có thể được sắp xếp lên đội tuyển ngay trong tháng này.

Còn ở hành lang phải, Hồ Văn Cường (SLNA) rất khó đua tranh với Tấn Tài, Văn Thanh. Trường hợp khác có thể chen chân cùng các đàn anh tại đội tuyển ở hai trận giao hữu tới là Ngọc Thắng.

Hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ ấn tượng tại CLB và cả SEA Games 32 vừa qua. Tuy nhiên, Ngọc Thắng chưa phải là cái tên đủ lớn để qua mặt được hàng loạt ngôi sao đã khẳng định thương hiệu trên đội tuyển như Ngọc Hải, Thanh Bình, Tiến Dũng, Việt Anh…. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm