'Đội tuyển mở' của HLV Troussier

13/06/2023 08:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những buổi tập của đội tuyển Việt Nam giống như một "đại công trường" khi HLV Philippe Troussier trộn lẫn quân số ĐTQG cùng U23 lên đến hơn 50 cầu thủ trên một sân tập.

1. Có thể hiểu rằng với phương pháp của mình, nhà cầm quân người Pháp đang rà soát toàn bộ lực lượng bóng đá Việt Nam, từ U20, U23 đến ĐTQG để tìm con người phù hợp với triết lý xây dựng lối chơi. Trong những giải đấu cuối thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã để thua nhiều hơn thắng từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho đến AFF Cup 2022. Những trận thua này chỉ ra một điều rằng, đội tuyển Việt Nam rất khó cải thiện sức mạnh để tiến xa hơn nữa nếu cứ dựa vào cách đá không thua trước khi nghĩ đến việc thắng.

Cách đá phòng ngự phản công đã mang lại thành quả nhưng đội tuyển Việt Nam mới nằm ở nhóm 2 châu Á. Muốn vào nhóm 1, hướng đến những cái đích cao hơn, phải có phong cách thi đấu mới.Để rút ngắn khoảng cách, đội tuyển Việt Nam cần chủ động, sáng tạo, ứng biến nhiều hơn trong cách chơi. Nói cách khác, chúng ta cần một triết lý rõ ràng để theo đuổi rồi từ đó từng bước vượt qua giới hạn của bản thân.

Vì thế, để thay đổi những gì đã ăn sâu vào tâm thức với cách chơi phòng ngự phản công chuyển sang tấn công chủ động luôn đòi hỏi thời gian. HLV Troussier hiểu điều đó và ông đã ngay lập tức truyền tải triết lý của mình đến cầu thủ một cách nhanh nhất.

Ông không thể chờ đợi từng lứa cầu thủ làm quen với chiến thuật mới trong bối cảnh thời gian tập trung sẽ ngày càng gấp gáp hơn, các giải đấu dày đặc hơn ở phía trước. Với ông Troussier, tất cả cầu thủ đều ở vạch "xuất phát" dù là người cũ hay người mới. Lúc này, ai cũng như nhau cho một cuộc cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng để tìm chỗ đứng của mình ở một đội tuyển mới trong giai đoạn mới. Một đội tuyển sẽ luôn "mở" với bất cứ nhân tố nào.

“Đội tuyển mở” của HLV Philippe Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier đang tạo ra một đội tuyển Việt Nam rất giàu sức cạnh tranh khi chưa có suất chính thức cho bất cứ tuyển thủ nào. Ảnh: Hoàng Linh

 

2. Chẳng hạn lần này, cơ hội đã mở ra cho những cầu thủ Việt kiều được trở về thi đấu. Con số hiện tại tuy khiêm tốn nhưng tương lai có thể sẽ khác, bởi HLV Troussier đã phát đi tín hiệu về một "đội tuyển mở", ít nhất là trong nhiệm kỳ của mình.

"Theo danh sách tuyển trạch viên cung cấp, cũng có khoảng 20 cái tên cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở Bulgaria, Czech, Nga, Pháp...", HLV Troussier từng bày tỏ quan điểm như thế về nguồn lực Việt kiều để hy vọng nguồn lực này sẽ được trọng dụng trong tương lai.

Ngoài chuyện được ông Troussier chọn lựa, có thể thấy rằng thương hiệu, sức hút của đội tuyển Việt Nam đã tăng lên để những cầu thủ Việt kiều trở về nếu như họ nhận được lời mời.Còn khá sớm để khẳng định rằng được gọi vào các đội tuyển là sẽ "chắc suất", nhưng ít nhất cũng đã phát đi tín hiệu "mở đường" cho những nhân tố thực tài, khát khao cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Cùng với đó, hơn 50 cầu thủ trên các đội tuyển lúc này đang được HLV Troussier trao cơ hội để họ "tự giới thiệu" bản thân. Tất cả đều dàn "hàng ngang" kể cả những cái tên "mặc định" suất đá chính trước đây.

Dễ thấy, nhà cầm quân người Pháp chọn phong độ hiện tại chứ không phải nhìnbảng vàng quá khứ. Có nghĩa rằng mỗi tuyển thủ phải coi như đây là lần đầu lên tuyển, phải cạnh tranh ngay cả với lứa cầu thủ trẻ.

HLV Troussier không tước đi cơ hội của ai, đồng thời rất thẳng thắn rằng những Công Phượng, Quang Hải không xứng lên đội tuyển lúc này, nếu xét về phong độ. Đó phải chăng như thông điệp của HLV Troussier đối với tất cả.

Có thể hiểu trong bối cảnh "một nách hai con", ông Troussier không thể phân thân hoặc muốn tự mình kiểm chứng, truyền đạt lối chơi cho cả 2 đội tuyển. Ngoài câu chuyện truyền đạt triết lý, nhà cầm quân người Pháp còn muốn tăng mức độ cạnh tranh trong lòng đội tuyển.

Ở đó, lứa trẻ học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, ngược lại, lớp đi trước khơi dậy lại nhiệt huyết, khát vọng phần nào đã vơi đi sau nhiều chiến tích.

Đội tuyển mới và triết lý mới. Thử thách với HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam mới chỉ bắt đầu.Với cách dùng người khó lường, khá kín tiếng như HLV Troussier, chẳng ai có thể đoán trước điều gì. Chưa lúc nào, danh sách cuối cùng cho ĐTQG hay đội hình ra sân ở một trận đấu cụ thể trở nên khó lường như hiện tại. 

Cơ hội chia đều cho tất cả, không phải dựa vào danh tiếng, kinh nghiệm mà tùy thuộc vào phong độ và thái độ tập luyện, thi đấu của các cầu thủ được gọi tập trung.Đó chính là một đội tuyển "mở" với triết lý cầm quân của HLV Troussier. 

  

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm