CLB TPHCM vs Melbourne City: Bài tập 'leo núi' (19h00 ngày 19/11, K+ trực tiếp AFC Champions League nữ)

19/11/2025 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận đấu giữa 2 đội mạnh nhất bảng A không hoàn toàn mang ý nghĩa thủ tục dù cả hai đều đã giành quyền vào tứ kết. Việc có được ngôi nhất bảng, hay đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tạo ra lợi thế lớn ở tứ kết với việc đá sân nhà. Mùa trước, nhờ có một vị thế tốt và CLB nữ TP.HCM lần đầu tham dự đã vào đến bán kết sau khi là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để chỉ phải gặp đối thủ yếu và đá tại sân Thống Nhất.

Với cơ cấu của bóng đá nữ châu Á hiện tại, những nhà vô địch Việt Nam như TP.HCM có thể đều đặn được tham dự mà không phải trải qua vòng sơ loại. Ngay đến việc vượt qua vòng bảng cũng hoàn toàn trong tầm tay.

Bóng đá nữ châu Á trên thực tế không có nhiều tiền bộ ở bề rộng và Việt Nam vẫn luôn có mặt trong tốp 6 nền bóng đá mạnh nhất, điều đó tạo thuận lợi cho các CLB tham gia sân chơi cao nhất của châu lục. Chính vì thế, chỉ 12 đội tham gia vòng bảng nhưng có đến 8 suất đi tiếp. Cửa rất rộng.

Một chút phân tích như vậy để thấy mục tiêu của TP.HCM trong trận đấu với Melbourne City không chỉ là chuyện kết quả. Đây là trận đối đầu với đội á quân mùa trước, nhà vô địch 2 năm liên tiếp của Australia và đang đứng trong top 100 thế giới theo Opta Power. Về lý thuyết, Melbourne City có thể không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng dù vậy, họ vẫn là một ngọn núi không dễ vượt qua.

Với TP.HCM, đội bóng nữ giàu thành tích nhất Việt Nam, đây là phép thử của bản lĩnh, của khả năng hòa nhập trong bối cảnh bóng đá nữ thế giới đã bước sang một chương hoàn toàn mới, nơi thể lực, tốc độ và tư duy chiến thuật được đẩy lên chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.

Bài tập “leo núi” của CLB nữ TP.HCM  - Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM (phải) đang nỗ lực chinh phục đấu trường châu lục. Ảnh: Tuấn Phạm

Mặc dù là đội bóng mạnh nhất Việt Nam, nhưng TP.HCM cũng đang chịu nhiều sức ép khi phải vừa bảo vệ danh tiếng trong nước, vừa tìm cách bắt nhịp với xu thế quốc tế. Đội hình trẻ hóa, các ngoại binh chủ yếu được thuê ngắn hạn chỉ dành cho giải đấu này, đó là cách làm "liệu cơm gắp mắm" đã đưa TP.HCM vào bán kết mùa trước. Chính vì thế, nếu mùa này tiếp tục thành công, TP.HCM sẽ có "công thức" cho hành trình kế tiếp.

Một trận đấu với Melbourne City là thử thách về cách chơi khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn nhiều lần, quan trọng hơn , là bài toán về chiến thuật. Ở giải quốc nội, TP.HCM thường chiếm ưu thế tuyệt đối nên hiếm khi bị đẩy vào thế phải phòng ngự co cụm hoặc phản công nhanh.

Trước Melbourne City, đội bóng này buộc phải làm quen với việc nhường quyền kiểm soát bóng, tổ chức pressing tầm trung và tận dụng tối đa từng cơ hội phản công.

Khác với đội tuyển quốc gia, CLB TP.HCM có sự hiện diện của các ngoại binh nên đó là cơ hội để HLV Đoàn Kim Chi thử nghiệm mô hình vận hành mang hơi hướng hiện đại hơn, thứ mà bóng đá nữ Việt Nam rất cần trong tiến trình hội nhập.

Nhưng "ngọn núi" có lẽ lớn nhất, đến từ yếu tố tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Dù vào bán kết mùa trước nhưng TP.HCM toàn thua 2 trận trước những đội có đẳng cấp cao hơn là Urawa Reds (Nhật Bản) và sau đó là Wuhan Jiangda (Trung Quốc). TP.HCM tạo ra được thế trận không tồi nhưng dễ đánh mất chính mình ở các thời điểm quan trọng. Thứ phẩm chất này không tự đến, nó phải được rèn giũa liên tục trong khi TP.HCM lại không có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế.

Thế nên, trận đấu với Melbourne City không nằm ở tỷ số mà là thước đo cho khả năng thích nghi của bóng đá nữ Việt Nam. Cách mà TP.HCM "leo núi" thực ra cũng là tấm gương phản chiếu cơ may thành công của đội tuyển quốc gia.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm