Bóng đá Việt

CLB CAHN và chuyện đá... xuyên Tết!

13/02/2026 09:16 GMT+7 Google News

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Tampines Rovers, trận đấu lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải và đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên đất Singapore trận lượt về ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán.

Và chỉ vài ngày sau đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking sẽ hành quân vào Thanh Hóa cho trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/2026 (ngày 24/2).

Với người Việt Nam, Tết Cổ truyền có ý nghĩa rất to lớn. Đó là những ngày của đoàn viên, của các giá trị gia đình - những tế bào của xã hội. Tuy nhiên, với CAHN năm nay, không có khái niệm gọi là nghỉ Tết, đó là mệnh lệnh. Đội bóng phải tập trung toàn lực cho những mục tiêu quan trọng còn lại.

Cách đây 4 năm, chính xác là ngày mùng Một Tết Nguyên đán 2022, những Quang Hải, Phan Văn Đức hay Bùi Hoàng Việt Anh..., trong màu áo CAHN FC bây giờ, cũng từng xung trận trong chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc (dẫn 3-0, sau 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính). Trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Giải đấu cấp CLB không giống với sân chơi dành cho ĐTQG về tính chất, tuy nhiên, nếu xét bối cảnh, thì cũng không khác mấy. CAHN là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam đi tới tứ kết sân chơi châu lục mùa này, chắc chắn được kỳ vọng rất lớn.

Trong lịch sử AFC Champions League Two (AFC Cup trước đây), bóng đá Việt Nam từng có những đại diện lọt vào rất sâu. Ví như B.Bình Dương mùa giải 2009, chỉ dừng chân ở bán kết. Hoặc mùa giải 2019, Hà Nội FC thậm chí đã chơi những trận chung kết Liên khu vực. Năm ngoái, CAHN dừng lại ở vòng 1/8, nhưng rất có thể, mùa giải này sẽ khác. Với người đi chinh phục, lịch sử chính là ở phía trước vậy.

Người quan sát: Đá... xuyên Tết! - Ảnh 1.

Đình Bắc cùng các đồng đội tại CLB CAHN sẽ không có ngày nghỉ Tết. Ảnh: Hoàng Linh

Trước khi bước vào các trận đấu vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026, CAHN đã vô địch lượt đi V-League, với 2 điểm gác so với đối thủ bám đuổi Ninh Bình (29 và 27 điểm), dù thi đấu ít hơn 2 trận. Việc chọn mục tiêu cụ thể để chơi là rất quan trọng. Trước đó, HLV Polking đã phải "hy sinh" Cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup) và Cúp Quốc gia, tránh dàn trải.

Chiến thắng 4-0 trên sân Hàng Đẫy ở lượt đi, cùng một thế trận vượt trội, giúp CAHN phần nào thảnh thơi ở trận lượt về. HLV Polking thậm chí đã có thể tính đến trận tứ kết gặp đại diện của Thai Premier League hoặc A-League (Australia). Tuy nhiên, khi bóng chưa ngừng lăn thì không gì là không thể xảy ra. Cẩn tắc vô ưu vậy.

Đẳng cấp, kinh nghiệm trận mạc và chiều sâu đội hình của CAHN thực sự khác biệt so với phần còn lại của V-League. Với chất lượng đội hình ấy và nếu giữ được phong độ như hiện tại, CAHN hoàn toàn có thể đi tới bán kết giải đấu châu lục, để nhận thách thức lớn hơn từ các đại diện đến từ K-League hoặc J-League (theo nhánh đấu), trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Thành công ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia trong năm 2025, cấp độ khu vực và châu lục, chính là sự gợi mở tuyệt vời cho CLB. Với CAHN, Xuân này không chơi chờ Xuân nào?

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm