Chiến thắng đậm trước đại diện Singapore tối 11/2 ở sân Hàng Đẫy không chỉ đơn thuần là một kết quả đậm đà. Đó là lời khẳng định của CLB Công an Hà Nội (CAHN) về tham vọng và đẳng cấp khi bước ra sân chơi châu lục.
Quang Hải đã sắm vai người dẫn đường với cú đúp đậm dấu ấn thủ lĩnh, trước khi Rogerio Alves và Đình Bắc đóng đinh trận đấu với chiến thắng 4 sao, giúp đại diện Việt Nam đặt một chân vào tứ kết.
Trước giờ bóng lăn, Tampines Rovers được nhìn nhận là thử thách không dễ vượt qua. Đội bóng Singapore từng gây tiếng vang khi vượt qua bảng đấu có Pohang Steelers và BG Pathum United để giành ngôi đầu.
Đại diện của Singapore sở hữu lực lượng ngoại binh đông đảo, đặc biệt là các cầu thủ Nhật Bản chơi kỹ thuật và gắn kết, cùng lối đá chuyển trạng thái nhanh, thực dụng. Chính vì vậy, HLV Alexandre Polking lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng hơn thường lệ.
Khoảng 20 phút đầu trận diễn ra với nhịp độ vừa phải. CAHN kiểm soát bóng, pressing tầm cao nhưng không vội vàng đẩy cao đội hình. Tampines Rovers chủ động giữ cự ly, chờ cơ hội phản công. Thế trận giằng co ấy chỉ thực sự bị phá vỡ bởi khoảnh khắc lóe sáng của Quang Hải.
Giữa hiệp 1, Leo Artur tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn Buhari đẩy bóng ra. Trong tích tắc, Quang Hải xuất hiện đúng chỗ, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Bàn thắng ấy không chỉ giải tỏa áp lực mà còn mở ra thế trận hoàn toàn khác. Chỉ 3 phút sau, từ sai lầm mất bóng của đối phương, Quang Hải thêm một lần trừng phạt. Anh xử lý mềm mại loại bỏ hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.
Hai bàn thua chóng vánh khiến hệ thống phòng ngự vốn được tổ chức chặt chẽ của đại diện Singapore sụp đổ. CAHN thừa thắng xông lên. Phút 37, sau tình huống dứt điểm liên tiếp từ Leo Artur và Rogerio Alves, đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3. Hàng thủ Tampines Rovers lúng túng, thiếu quyết đoán, còn CAHN thì hưng phấn và sắc bén trong từng pha xử lý.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0, một cách biệt đủ lớn để CAHN chơi chủ động trong hiệp 2. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bộc lộ những khoảng lặng của chủ nhà.
Tampines Rovers vùng lên đầu hiệp 2, triển khai bóng mạch lạc hơn và có cơ hội rõ rệt khi Buhagiar đối mặt Nguyễn Filip, nhưng lại sút vọt xà. Đó là lời cảnh báo rằng nếu mất tập trung, CAHN hoàn toàn có thể phải trả giá.

Quang Hải đã toả sáng với cú đúp bàn thắng cho CAHN. Ảnh: Hoàng Linh
Dẫu vậy, bản lĩnh và chiều sâu đội hình giúp CAHN không đánh mất thế trận. Sự xuất hiện của Đình Bắc mang đến nguồn năng lượng mới cho mặt trận tấn công. Những pha phản công của đội chủ nhà trở nên sắc sảo hơn, liên tục đặt khung thành Buhari trong tình trạng báo động. Alan Grafite có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng, một lần dứt điểm trúng người thủ môn và một lần đánh đầu dội cột.
Khi Tampines dần xuống sức và gần như buông xuôi ở cuối trận, đòn kết liễu đã được tung ra. Phút 90+2, Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm, xử lý kỹ thuật rồi cứa lòng về góc xa ấn định chiến thắng 4-0.
Một bàn thắng đẹp, thể hiện sự tự tin và táo bạo của cầu thủ trẻ trong bối cảnh đội bóng đang chinh chiến ở đấu trường lớn. Trước đó, Đình Bắc cũng quyết đoán dứt điểm thay vì chuyền cho các đàn anh Artur và Alan. Cầu thủ 22 tuổi rất khát khao bàn thắng trong ngày trở lại từ U23 Việt Nam. Bàn thắng ấn định tỷ số cho CAHN trước Tampines Rovers sẽ tạo thêm sự tự tin cho cầu thủ sinh năm 2004.
Chiến thắng 4-0 trước đối thủ rất có duyên tới từ Singapore cho thấy CAHN đã rút ra nhiều bài học từ những lần vấp ngã trước đó ở sân chơi châu lục. Đội bóng của HLV Polking kiểm soát tốt nhịp độ, biết tăng tốc đúng thời điểm và đặc biệt tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ. Quang Hải đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi, không chỉ bởi hai bàn thắng mà còn ở khả năng kết nối, điều tiết và truyền cảm hứng.
Trận lượt về tại Singapore chắc chắn sẽ khác, khi Tampines Rovers phải chơi như không còn gì để mất. Một bàn thua sớm có thể khiến cục diện trở nên phức tạp. CAHN vì thế phải duy trì sự tập trung tối đa, tránh tâm lý chủ quan.
Với lợi thế 4 bàn, CAHN có cơ hội lớn để giành vé đi tiếp. Cánh cửa tứ kết đang mở rộng, và nếu giữ được phong độ, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể mơ xa hơn.
CAHN nếu đi tiếp sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bangkok United (Thái Lan) và Macarthur FC (Australia) ở tứ kết AFC Champions League Two 2025/26.