11/10/2012 10:31 GMT+7 | V-League
(TT&VH)- Hai ngày vừa qua, TT&VH đã liên lạc với rất nhiều cầu thủ, HLV, chuyên gia, ông bầu và cả quan chức VFF để xin ý kiến của họ về phát biểu “Bóng đá Việt Nam sẽ minh bạch nếu các ông bầu rút khỏi VPF” của Chủ tịch CLB V.NB trên báo TT&VH số ra ngày 9/10/2012.
Tuy nhiên, tuyệt đại đa số những người được chúng tôi đặt vấn đề đều xin được từ chối đưa ra câu trả lời vì “vấn đề quá nhạy cảm”, và cuối cùng chỉ có những HLV đã “gác kiếm về hưu” như các ông Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng hay Nguyễn Thành Vinh mới thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình.
Chúng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên về phản ứng của những người được hỏi vừa nêu trên, bởi ngay cả 3 chuyên gia Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng và Nguyễn Thành Vinh còn không đồng nhất ý kiến khi đánh giá về chuyện các ông bầu VPF “vừa đá bóng vừa thổi còi” thì cũng đủ hiểu đây là vấn đề phức tạp và tế nhị đến cỡ nào. Chúng tôi có thể chắc chắn một điều rằng không có bất cứ ông bầu nào trong VPF, công khai hoặc không công khai, sử dụng ảnh hưởng của mình để mang lại lợi ích cho đội bóng dưới quyền, bởi chẳng ai dại dột và ấu trĩ tới mức làm chuyện “mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng” như thế.
Ông Võ Quốc Thắng (phải) vừa là Chủ tịch VPF đồng thời cũng là Chủ tịch CLB ĐT.LA. Ảnh: Kim Ngọc
Các ông bầu như bầu Đức, bầu Thắng khởi xướng thành lập VPF để hy vọng tạo ra một sân chơi công bằng và trong sạch cho bóng đá Việt Nam, vậy hơn ai hết họ lại càng cần phải ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn hình ảnh bản thân nói riêng và hình ảnh của VPF nói chung.
Thống kê của TT&VH về số lượng thẻ phạt của các đội bóng ở V-League 2012 cũng là một con số rất đáng lưu tâm. Có đội bóng của ông bầu trong VPF như HA.GL hay CLB BĐ Hà Nội không phải nhận bất cứ chiếc thẻ đỏ nào, nhưng cũng có đội bóng dưới quyền một ông bầu khác trong VPF là K.KH lại “vô địch” về số thẻ đỏ phải nhận. Và dù HA.GL hay CLB BĐ Hà Nội không có thẻ đỏ nào nhưng họ lại đứng ở tốp đầu trong số những đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất ở V-League 2012.
Qua đây cho thấy rất khó để xác định một cách cụ thể và rõ ràng rằng thực sự có mối liên quan nào giữa các ông bầu ở VPF với việc đội bóng của họ không bị trọng tài xử ép trên sân cỏ hay không, nhưng cũng có một sự thực khác mà không ai phủ nhận được rằng, dù các ông bầu trong VPF có hô hào “quân pháp bất vị thân” đến cỡ nào đi chăng nữa thì hẳn là lực lượng trọng tài khi làm việc ở những trận đấu có sự tham dự của các đội bóng dưới quyền mấy ông bầu này ít nhiều cũng phải cư xử theo kiểu “vuốt mặt phải nể mũi”.
Vì thế, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này có lẽ là việc các ông bầu ở VPF nên nhường lại vị trí lãnh đạo CLB thuộc sở hữu của mình cho cấp dưới để người ta không phải thắc mắc, bởi đội bóng nào thực sự là của ai thì tất cả đều rõ, chẳng hạn như chuyện bầu Hiển tuy không giữ chức vụ nào ở HN.T&T hay SHB.ĐN, nhưng mọi quyết sách quan trọng nhất ở 2 CLB này chẳng bao giờ lọt khỏi tay bầu Hiển.
Đấy phải chăng là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả?!
Mai An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất