24/11/2025 20:29 GMT+7 | Bóng đá Anh
Elliot Anderson là mục tiêu lý tưởng của MU trên thị trường chuyển nhượng nhưng "Quỷ đỏ" sẽ gặp khó trong thương vụ này. Đó là lý do họ coi Carlos Baleba là phương án dự phòng.
Elliot Anderson tiếp tục khiến mọi người phải nhắc tới anh khi Nottingham Forest đánh bại Liverpool ngay tại Anfield.
Tiền vệ 23 tuổi này góp công lớn vào chiến thắng đó với các thống kê ấn tượng: Chuyền bóng chính xác 88%, 55 lần chạm bóng, 8 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 6 lần thu hồi bóng, thực hiện 3 pha tắc bóng và đều thành công, tạo 3 cơ hội, có 2 pha phá bóng giải nguy, 2 pha chặn cú sút và 2 lần dứt điểm.
Mặc dù Nottingham Forest ở mùa giải này biến động lớn khi 3 lần thay đổi nhân sự trên ghế HLV và tụt xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng, Elliot Anderson vẫn là người thi đấu ổn định và là ngôi sao của đội. Sofascore chấm điểm trung bình của anh là 7,17 điểm. Anderson được xem là một tiền vệ trung tâm hay nhất ở Premier League mùa này và vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa.
Kể từ khi gia nhập Forest từ Newcastle vào mùa hè 2024, cầu thủ 23 tuổi có bước đột phá lớn và đã ra sân 6 trận cho tuyển Anh. Nếu giữ được phong độ này, anh gần như chắc chắn góp mặt tại World Cup 2026.
Trong bối cảnh đó, MU đang theo dõi sát sao Elliot Anderson và có khả năng chiêu mộ tiền vệ của Nottingham Forest vào mùa Hè 2026.
Hai bản hợp đồng trong mùa Hè 2025 của MU là Mbeumo và Cunha đang thi đấu tốt ở mùa giải này. Họ đều đã tỏa sáng ở Premier League từ trước khi cập bến MU. Do đó, "Quỷ đỏ" sẽ càng đẩy mạnh việc mua các cầu thủ đã chứng tỏ tài năng tại Premier League và Anderson nghiễm nhiên trở thành mục tiêu lý tưởng với đội bóng chủ sân Old Trafford.
Tuy nhiên MU sẽ gặp rào cản trong thương vụ này, đầu tiên là về mặt giá cả. Nottingham Forest đã trả Newcastle 35 triệu bảng để có Anderson, nhưng với sự thăng tiến nhanh của anh, mức giá bán có thể lên tới 100 triệu bảng hoặc thậm chí cao hơn, khi mà có nhiều đội bóng lớn quan tâm tới cầu thủ 23 tuổi này.
MU sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ Newcastle và Liverpool. Newcastle, đội buộc phải bán Anderson để tránh bị trừ điểm do vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), muốn mua lại anh.

Elliot Anderson lọt vào tầm ngắm của MU, Liverpool và Newcastle
Liverpool cũng để mắt tới Anderson, dù họ đã chi mạnh cho tuyến giữa trong mùa Hè vừa rồi. Đội bóng của HLV Arne Slot đang khủng hoảng và sẽ càng nỗ lực để mua Anderson.
Khả năng trở lại Newcastle cũng hấp dẫn Anderson, bởi ông ngoại bên mẹ của anh, Geoff Allen, từng chơi cho CLB này trong thập niên 1960. Anderson trưởng thành từ lò đào tạo Newcastle, sau khi được phát hiện tại Wallsend Boys, đội bóng phong trào nổi tiếng nơi Peter Beardsley, Michael Carrick và Alan Shearer bắt đầu sự nghiệp.
MU khó có khả năng hỏi mua Anderson ngay tháng 1 do Forest cũng không muốn bán thời điểm đó, nhưng họ hiểu rằng tuyến giữa sẽ có khoảng trống vào mùa Hè 2026 vì Casemiro nhiều khả năng rời Old Trafford. Casemiro sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2 năm sau và đang nhận mức lương hơn 18 triệu bảng/năm tại Old Trafford. MU nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm.
Nếu thất bại trong việc chiêu mộ Anderson, MU sẽ phải tính tới phương án khác, chẳng hạn như Carlos Baleba của Brighton. Hè 2025, MU đã theo đuổi Baleba nhưng mức giá của tiền vệ này lên tới 105 triệu bảng. Tuy nhiên vào Hè năm sau, Brighton có thể sẽ hạ mức giá của Baleba xuống thấp hơn. Dù vậy, phong độ của Baleba ở mùa giải đã giảm sút sau khi anh chơi bùng nổ ở mùa trước.
Một lựa chọn khác cho MU là Adam Wharton của Crystal Palace. Tiền vệ 21 tuổi này có màn trình diễn xuất sắc khi Crystal Palace giành chiến thắng 2-0 trên sân của đội cuối bảng Wolves. Adam Wharton có một pha kiến tạo, hoàn thành 87% trong số 55 lần chuyền bóng, thắng 100% số lần tắc bóng, thực hiện 3 lần cắt bóng (nhiều hơn bất kỳ ai khác trên sân).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất