CHUYỂN NHƯỢNG M.U 25/12: Blind bị 'ngược đãi', nên rời M.U lập tức. Con trai Mourinho chế giễu Real

25/12/2017 11:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức mới nhất liên quan tới M.U được Thethaovanhoa.vn gửi tới bạn đọc trong TIN HOT M.U 25/12.

Capello: “Ibra không biết sút khi tới Juve”

Chú thích ảnh

Theo tiết lộ của cựu HLV tuyển Anh và Juventus Fabio Capello, Zlatan Ibrahimovic thậm chí còn không biết dứt điểm khi mới gia nhập Juve năm 2004.

“Khi Ibra mới tới Juve, anh ấy sút không tốt lắm. Mino Raiola đã nói với tôi rằng Zlatan thật sự rất mạnh mẽ, có thể đá gãy tay thủ môn. Và tôi nói với ông ta rằng: ‘Nghe này, Ibra mới chỉ phá vỡ được cửa sổ phòng gym thôi. Rồi sau đó Ibra bắt đầu tập nặng mỗi ngày chỉ để sút và như mọi người thấy, anh ấy đã tiến bộ rất nhiều”, HLV Capello tiết lộ.

Bất chấp những thành tích phi thường của Ibra, Capello cho rằng tiền đạo người Thụy Điển không thể sánh ngang “người ngoài hành tinh” Ronaldo. “Cầu thủ hay nhất mà tôi từng làm việc cùng là Ronaldo. Đáng tiếc là tôi có Ronaldo vào thời điểm cuối sự nghiệp của anh ấy, khi anh ấy đã nặng 96kg”, HLV người Italy cho hay.

Van Gaal: “Blind bị ngược đãi ở M.U”

Chú thích ảnh

Cựu HLV đội tuyển Hà Lan và M.U Louis van Gaal cho rằng Daley Blind đang bị ngược đãi ở Old Trafford và tuyển thủ Hà Lan này nên rời M.U càng sớm càng tốt để cứu vãn sự nghiệp.

Cầu thủ đa năng người Hà Lan gần như không được Jose Mourinho sử dụng mùa này. Sau khi đá chính 3 trận đầu mùa, Blind chỉ được đá 1 phút nữa tại Premier League. Nhưng theo Van Gaal, người đã đưa Blind về M.U năm 2014, cầu thủ này xứng đáng được ra sân nhiều hơn.

“Blind tốt hơn hết là tới Barca thay vì ở lại M.U. Cậu ấy đôi khi thậm chí còn không được ngồi dự bị ở đó. Blind có thể đá nhiều vị trí và nếu tới Barca, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ phải ngồi lên khán đài. Tôi nghĩ Barca phù hợp với Blind hơn bởi trình độ và cách chơi của cậu ấy thích hợp với Liga hơn là Premier League. Blind có thể đá trung vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền vệ tấn công cánh trái. Tóm lại, Blind có thể làm tất cả”, Van Gaal nhận định.

Mkhitaryan khó trở lại Dortmund

Chú thích ảnh

Dortmund đang quan tâm tới việc đưa Henrikh Mkhitaryan trở lại sân S.I.P từ Ma.U nhưng theo giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke thì khả năng này cực khó xảy ra vì vấn đề kinh tế.

“Tôi biết những chi tiết về tài chính trong vụ chuyển nhượng của Mkhitaryan chẳng giống ai cả. Đó là lý do tại sao sự trở lại của anh ấy chỉ thành hiện thực với một trí tưởng tượng phong phú”, giám đốc điều hành của Dortmund chia sẻ.

Mkhitaryan hiện đang mất vị trí ở M.U sau một số màn trình diễn nghèo nàn mùa này. Mkhitaryan chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Bristol City ở Cúp Liên đoàn và trận hòa Leicester tại Premier League mới đây. Kể từ trận thua Chelsea hôm 5/11, Mkhitaryan chưa một lần được đá chính tại Premier League.

M.U mua Mkhitaryan năm 2016 với giá 27 triệu bảng nhưng HLV Jose Mourinho cho biết cầu thủ 28 tuổi này có thể ra đi. Ngoài Dortmund, Inter Milan cũng được cho là muốn mượn Mkhitaryan.

M.U sẵn sàng cho Fulham mượn Sessegnon

Chú thích ảnh

M.U sẽ cho phép Ryan Sessegnon trở lại Fulham trong phần còn lại của mùa giải nếu họ chiêu mộ thành công tài năng trẻ này trong tháng Một tới với giá 25 triệu bảng.

Sessegnon năm nay mới 17 tuổi nhưng đang được coi là hậu vệ trái đẩy triển vọng của bóng đá Anh và được M.U lẫn Tottenham săn đuổi. Và M.U hy vọng rằng việc chấp nhận để Sessegnon trở lại Fulham theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải sẽ giúp họ chiến thắng trong cuộc đua này. M.U từng làm điều tương tự với Wilfried Zaha của Crystal Palace năm 2013.

Jose Mourinho đang có trong tay Ashley Young, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Luke Shaw và Daley Blind cho vị trí hậu vệ trái nhưng 3 trong số này sẽ phải ra đi vào cuối mùa để dọn chỗ cho Sessegnon.

Juan Mata tiết lộ bí quyết sút phạt

Juan Mata tiết lộ rằng anh đã tập luyện rất nhiều những quả sút phạt trước khi đá tung lưới Leicester cuối tuần qua.

Kể từ khi gia nhập M.U năm 2014, Mata đã ghi một vài bàn từ chấm đá phạt trực tiếp trước Newcastle, Southampton, Watford và Shrewsbury, và ở sân King Power, vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha lại khiến khán giả trầm trồ với một siêu phẩm sút phạt.

“Bạn phải tập luyện thật nhiều, đặc biệt là các tình huống đá phạt và dứt điểm. Tôi đã thực hành rất nhiều các pha đá phạt và tôi thực sự thích thú với nó. Tôi đã ghi vài bàn như vậy từ khi tới Premier League và cảm giác khi ghi bàn từ đá phạt là rất tuyệt”, Mata nói trên MUTV.

Mata là người đã ghi cả 2 bàn cho M.U ở trận đấu với Leicester nhưng M.U cuối cùng vẫn phải chia điểm bởi bàn thắng vào phút chót của Harry Maguire.

Con trai Mourinho chế giễu Real

Chú thích ảnh

Con trai của HLV M.U Jose Mourinho đã chế giễu Real Madrid sau khi đội bóng Thủ đô thảm bại 0-3 trước Barca ở trận Kinh điển hôm thứ Bảy ngay tại Bernabeu.

Sau trận đấu, con trai của Mourinho, một thủ môn tuổi teen, đã giơ 3 ngón tay (ám chỉ tỷ số 3-0) trong màu áo Barca và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Cảm ơn, hẹn gặp lần tới 3-0”.

Fan Real Madrid đã rất tức giận với hành động này của thủ môn 17 tuổi và cho rằng đó là một sự phản bội bởi Jose Mourinho từng dẫn dắt Real. Tuy nhiên, Mourinho cũng từng là trợ lý HLV ở Barca giai đoạn 1996-2000.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm