Cristiano Ronaldo đã thừa nhận tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha và cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cần đưa ra hình phạt không có tình tiết giảm nhẹ. Chuyên gia luật Bồ Đào Nha, Lúcio Correia đã lên tiếng về vấn đề này.
Hơn một tuần sau quyết định gây tranh cãi trong làng bóng đá Bồ Đào Nha và quốc tế, vụ việc liên quan đến Cristiano Ronaldo tiếp tục có diễn biến mới. Ronaldo xác nhận anh chủ động rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia, đồng thời thừa nhận mình không nên làm như vậy.
Trong thông cáo dài 5 trang, tuyển thủ Bồ Đào Nha xin lỗi các đồng đội và cho rằng FPF cần xem xét, đưa ra hình phạt đối với mình. Ronaldo nhấn mạnh hình phạt ấy "không nên có tình tiết giảm nhẹ".

Ronaldo gây tranh cãi vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh: FBNV
Trước tuyên bố này, vẫn còn những nghi vấn về việc Ronaldo rời Copenhagen để đến Madrid ngày 30/9 có được ban lãnh đạo FPF cho phép hay không, sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Pedro Proença.
Điều 160 trong Quy chế Kỷ luật của FPF, thuộc phần quy định về các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nêu rõ hình phạt dành cho cầu thủ vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc tự ý rời các hoạt động của đội tuyển quốc gia.
Quy định nêu: "Cầu thủ được triệu tập hợp lệ nhưng tự ý rời đi hoặc không có mặt mà không có lý do chính đáng tại buổi tập, trận đấu hoặc hoạt động của các đội tuyển quốc gia, hay hoạt động liên quan đến việc đại diện cho FPF hoặc Bồ Đào Nha trong lĩnh vực thể thao, sẽ bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng. Ngoài ra, nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, người đó còn bị phạt tiền từ 5 đến 10 đơn vị phạt (UC), tương đương 500-1.000 euro".
Điều khoản này cũng quy định việc vắng mặt hoặc tự ý rời đi sẽ khiến cầu thủ tự động bị đình chỉ phòng ngừa theo các điều kiện được nêu trong quy chế.
Trao đổi với SIC Verifica, ông Lúcio Correia, giảng viên Đại học Lusíada Lisbon và chuyên gia luật thể thao, giải thích lệnh đình chỉ phải có hiệu lực từ thời điểm cầu thủ tự ý rời đi, không phụ thuộc vào kết quả thủ tục kỷ luật. FPF đã thông báo mở thủ tục này vào thứ Bảy tuần trước.
Ông Correia đồng thời chỉ ra rằng quy chế cho phép giảm một nửa hình phạt nếu vận động viên thừa nhận hành vi vi phạm.
"Rõ ràng, quy chế còn có một vấn đề khác khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là nếu vận động viên thú nhận, hình phạt thậm chí có thể được giảm một nửa. Điều đó có nghĩa là mức phạt từ một tháng giảm xuống còn 15 ngày, còn khoản tiền khoảng 500 euro giảm xuống 250 euro", ông Correia phát biểu.
"Với một cầu thủ tầm cỡ như Ronaldo, xét đến mức độ nghiêm trọng của những sự việc đang được đề cập và tầm quan trọng của anh ấy đối với môn thể thao này, hình phạt như vậy ít nhất là nực cười. Tôi không thấy từ nào khác phù hợp hơn", ông Lúcio Correia nhận định.
Theo chuyên gia này, biện pháp xử lý không nên chỉ giới hạn ở việc tham gia đội tuyển quốc gia mà còn phải áp dụng đối với hoạt động thi đấu của cầu thủ tại câu lạc bộ chủ quản. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra. Ronaldo vẫn ra sân và ghi bàn trong chiến thắng của Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia hôm thứ Sáu tuần trước.
Ông Correia nhấn mạnh: "Cầu thủ phải bị ngăn cản thực hiện các nhiệm vụ của mình". Theo ông, lợi ích cá nhân của một cầu thủ bóng đá không thể được đặt cao hơn lợi ích công cộng gắn với việc đại diện cho thể thao quốc gia.
Dù vậy, việc tự động đình chỉ phòng ngừa không đồng nghĩa với việc hình phạt chính thức đã được áp dụng. Ông Correia giải thích thủ tục kỷ luật phải bảo đảm quyền bào chữa và nguyên tắc tranh tụng.
Vụ việc của Ronaldo không phải lần đầu tiên một tuyển thủ Bồ Đào Nha tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia. Tháng 8/2011, Ricardo Carvalho rời nơi tập trung của đội tuyển trước trận gặp Cyprus thuộc vòng loại EURO 2012.
Khi đó, Cristiano Ronaldo từng tuyên bố rằng "không ai có chỗ đứng mặc định" sau khi Ricardo Carvalho rời đội tuyển.
Ban lãnh đạo FPF quyết định loại trung vệ này khỏi đội tuyển quốc gia trong một năm, căn cứ vào quy định dành cho các đội tuyển. Hình phạt được áp dụng theo Điều 21 của quy chế, trong đó cho phép loại cầu thủ khỏi đội tuyển trong thời hạn tối đa hai năm.
FPF giải thích việc giảm thời hạn xuống còn 12 tháng dựa trên quá trình thi đấu trước đó của Ricardo Carvalho. Cầu thủ này đồng thời bị tước các khoản tiền thưởng mà anh có thể nhận được nếu Bồ Đào Nha giành quyền tham dự vòng chung kết EURO.