Chuyên gia Đoàn Minh Xương : 'V-League chưa hay như kỳ vọng'

17/09/2025 14:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng tương lai của một nền bóng đá phải dựa vào hệ thống giải chuyên nghiệp đủ mạnh về chất và lượng.

* Thể thao & Văn hóa: Sau quãng thời gian dành chỗ cho FIFA Days, V-League sẽ trở lại vào cuối tuần này. Đâu là những cảm nhận của ông về bước chạy đà của mùa giải?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Khách quan nhìn nhận V-League ở chặng đầu cũng đã có những bất ngờ, những lạ lẫm nhưng mọi thứ chưa được sướng lắm, chưa đúng như kỳ vọng. Những tưởng khí thế từ thành tích các đội tuyển nam, nữ, U23 quốc gia từ đầu năm đến nay sẽ phả luồng gió hứng khởi hơn vào giải chuyên nghiệp, nhưng xem ra mọi thứ chưa như mong muốn.

ĐKVĐ Nam Định, CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC hay Ninh Bình được đánh giá là những đội bóng có khả năng lên ngôi cao nhất V-League mùa này nhưng chỉ qua vài vòng đấu, đội bóng thành Nam tỏ ra hụt hơi trong chiến dịch họ phải căng mình thi đấu ở nhiều "mặt trận". Hà Nội FC còn tệ với khởi đầu không được như ý.

Trái với phong độ phập phù của CLB Nam Định cũng như sa sút của cựu vương Hà Nội FC, CAHN thể hiện tốt kể từ đầu giải đấu dù họ đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc. Ngoại binh liên tục tỏa sáng, nội binh và cầu thủ nhập tịch luôn thể hiện hết mình nên đã giúp CAHN duy trì phong độ ổn định ở các giải đấu mà họ tham gia.

CLB Ninh Bình đã trở thành hiện tượng đặc biệt. Sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, từ dàn ngoại binh chất lượng cho tới những bản hợp đồng trong nước đáng chú ý, đã giúp đội bóng tân binh nhanh chóng hòa nhập cuộc chơi. Không mất quá nhiều thời gian thích nghi, CLB Ninh Bình khởi động mùa giải với chuỗi chiến thắng ấn tượng, tạo cú hích mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương : “V-League chưa hay như kỳ vọng” - Ảnh 1.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chỉ thực sự xuất hiện khi họ chạm trán Nam Định ở ngay vòng 4 này. Một bên là cái tên còn mới mẻ còn bên kia là "ông lớn" thực thụ với 2 lần liên tiếp đăng quang V-League. Đó sẽ là bài "test" đích thực để kiểm nghiệm năng lực thật sự cũng như kiểm chứng tham vọng của Ninh Bình ở mùa đầu tiên lên chơi V-League.

* Có nghĩa, muốn V-League được "tiếp lửa" thì chính chủ thể cuộc chơi phải là người "thắp" lên "những ngọn lửa" trên các mặt sân?

- Qua mỗi vòng đấu đều tạo ra những "rung lắc" dữ dội ở mỗi đội bóng dù họ đang theo đuổi mục tiêu nào đi nữa. Phải làm sao để V-League dần được được nâng chất với những so kè quyết liệt. Như thế mới mang đến tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam, bởi các giải đấu trong nước sẽ gây dựng được nền tảng tốt cho ĐTQG. Rõ ràng, với bất cứ nền bóng đá nào, hệ thống giải chuyên nghiệp luôn là nền tảng, bệ phóng, cần phải được củng cố vững chắc. Chúng ta đều biết, để có một ĐTQG mạnh thì cái "xương sống" của nền bóng đá, tức giải VĐQG, phải có chất lượng.

Không còn cách nào khác, những người đang tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp cần phải thể hiện được trước khán giả tinh thần vượt khó, thái độ thi đấu chuyên nghiệp, cống hiến, trung thực. Phải chứng minh rằng họ sẽ quyết tâm nâng tầm V-League cùng hạng Nhất. Chỉ như thế khán giả mới chia sẻ, thấu hiểu rồi đến sân ủng hộ. Đương nhiên nhà tài trợ cũng sẽ tin tưởng đồng hành.

* Có thể thấy "làn sóng" cầu thủ Việt kiều trở về V-League ngày càng nhiều cũng như những ngoại binh hội đủ điều kiện đang được các CLB tiến hành nhập tịch, đâu là đánh giá của ông về xu hướng này?

- Trải qua 25 năm bước lên chuyên nghiệp, việc sử dụng ngoại binh cũng như sự thay đổi số lượng cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, thu hút được cầu thủ chất lượng ở rất nhiều quốc gia khác nhau đến thi đấu.

Khi bóng đá ngày càng phát triển theo chiều hướng thương mại, chắc chắn sự thay đổi là điều dễ hiểu và cần thiết để bắt nhịp với mặt bằng chung của bóng đá thế giới. Và quan trọng sự thay đổi là cần thiết và phù hợp để tăng tính hấp dẫn của giải đấu.

Không phủ nhận đã có những cầu thủ chất lượng đến với V-League, nhưng dần dần, từ mục đích góp sức vào sự nâng tầm, nhiều đội bóng lại coi ngoại binh là điểm tựa, dẫn đến sự phụ thuộc vào yếu tố ngoại trong lối chơi. Để đến giờ, tranh cãi là chuyện cầu thủ ngoại chiếm cơ hội thi đấu của cầu thủ trẻ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương : “V-League chưa hay như kỳ vọng” - Ảnh 2.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, CAHN là một trong những đội bóng có sự khởi đầu tốt nhất ở LP Bank V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh

Để có được những cầu thủ chất lượng, bóng đá Việt Nam phải thay đổi tư duy mang nặng tính thành tích như hiện nay của các CLB trong nước. Thay vì sử dụng cầu thủ ngoại một cách tràn lan để có kết quả tốt như hiện nay, các đội bóng cần tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ nội để họ nâng cao trình độ thi đấu của mình.

Cùng với đó, cần có sự công bằng trong chế độ đãi ngộ để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ. Có như vậy bóng đá Việt Nam mới mong có được những cầu thủ chất lượng do chính mình tạo ra, tránh tình trạng thiếu hụt lực lượng chất lượng cao như hiện nay.

* Nghĩa là câu chuyện nhập tịch cầu thủ đến lúc này không chỉ đơn thuần là chuyên môn và chất lượng đội hình của các CLB, mà còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển cũng như tương lai của bóng đá Việt Nam, đến chất lượng ĐTQG?

- Bóng đá Việt Nam phải chăm bẵm, vun xới được phần "gốc" để phát triển. Nền tảng vững chắc phải được dựng xây từ đào tạo trẻ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào cùng với cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ khoa học, dinh dưỡng, y tế trong ăn uống, tập luyện, thi đấu. Khi cái "gốc" vững mới nói đến chuyện "mở đường" cho những khát vọng lớn chứ "đi tắt đón đầu" với cầu thủ nhập tịch chỉ mới "hớt váng" mà thôi.

Nói cách khác, việc tiến hành nhập tịch cho những ngoại binh rồi tạo cơ hội cho họ khoác áo đội tuyển Việt Nam chỉ giải quyết phần "ngọn" chứ không giải quyết triệt để phần "gốc" của bóng đá nước nhà.

* Bóng đá trẻ nước nhà gần đây đã có được những kết quả khả quan nhưng hình như chừng đó là chưa đủ để tạo được nền tảng vững chắc?

- Sẽ thấy lứa cầu thủ trẻ chưa đủ chất lượng và kinh nghiệm, luôn phải chịu áp lực lớn khi bị so sánh với thế hệ đàn anh. Vấn đề không chỉ nằm ở đào tạo trẻ vốn đã gặp khó khăn, mà còn bởi cầu thủ trẻ ít có cơ hội thi đấu và cọ xát thực tế. Các giải trẻ trong nước tổ chức mỗi năm còn quá ít và thiếu các trận đấu quốc tế, khiến cầu thủ khó phát triển kỹ năng toàn diện. Ở cấp CLB việc thiếu cơ hội ra sân cho cầu thủ trẻ càng làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

Thành công của bóng đá trẻ Việt Nam tại các giải châu lục trong những năm gần đây là đáng ghi nhận, nhưng vấn đề lớn đặt ra là liệu những cầu thủ này có được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở V-League hay giải hạng Nhất? Tranh cãi về số lượng ngoại binh chiếm suất của nội binh cũng trở thành vấn đề "nóng" khiến nhiều người đề xuất giảm số lượng ngoại binh hay tổ chức giải đấu song song dành cho U23. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, chính ngoại binh cũng là động lực buộc cầu thủ trẻ phải cố gắng nhiều hơn để cạnh tranh. Quan trọng hơn, cơ hội ra sân của cầu thủ trẻ còn phụ thuộc vào triết lý, thành tích của CLB và quan điểm của mỗi HLV.

* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Để ổn định thành tích ĐTQG, yếu tố cốt lõi là phát triển hệ thống đào tạo trẻ một cách bài bản, quy mô và chuyên nghiệp hơn. Những mô hình đào tạo từ các học viện, địa phương cần được mở rộng và phát triển sâu hơn. Cùng với đó, bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng cũng phải được chú trọng, trở thành hệ thống "chân rết" hỗ trợ cho các học viện bóng đá.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm