Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha xứng đáng được xem là "chung kết sớm" của World Cup 2026. Chuyên gia bóng đá này đánh giá cả hai đều sở hữu đội hình chất lượng, chiều sâu lực lượng cùng bản sắc chiến thuật rõ nét.
Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định, tâm điểm của người hâm mộ bóng đá thế giới đang hướng về cuộc đại chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha ở vòng bán kết.
Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, đây không chỉ là trận đấu hấp dẫn nhất giải mà còn có thể quyết định luôn chức vô địch.

Đội thắng ở trận bán kết 1 có cơ hội lớn vô địch World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
"Đội nào thắng trong cặp bán kết Pháp – Tây Ban Nha thì khả năng rất cao sẽ vô địch World Cup 2026", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định. Theo cựu HLV Đồng Tháp, đây là cuộc so tài giữa hai tập thể hoàn thiện bậc nhất giải đấu. Không chỉ sở hữu nhiều ngôi sao, cả Pháp và Tây Ban Nha đều có bản sắc chiến thuật rõ ràng, chiều sâu đội hình và những HLV giàu kinh nghiệm để tạo nên một trận "chung kết sớm" đúng nghĩa.
Ở phía tuyển Pháp, chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá sức mạnh của "Les Bleus" không chỉ nằm ở siêu sao Kylian Mbappe mà còn đến từ sự đồng đều trên mọi tuyến. Bên cạnh Mbappe, Pháp còn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Ousmane Dembele, Michael Olise, Manu Kone hay Adrien Rabiot. Trên băng ghế dự bị, HLV Didier Deschamps vẫn còn những phương án chất lượng như Rayan Cherki.
Đặc biệt, ông Đoàn Minh Xương dành nhiều sự chú ý cho Cherki. Ông cho biết từng có dịp sang thăm CLB Lyon hơn 10 năm trước và biết đến cầu thủ này khi còn là một tài năng trẻ của học viện. Đến nay, Cherki đã trưởng thành vượt bậc và trở thành quân bài chiến lược của tuyển Pháp.
"Pháp có chiều sâu đội hình rất mạnh, đủ khả năng khoan phá mọi hàng phòng ngự. Họ sở hữu những ngôi sao ở cả ba tuyến, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. HLV Didier Deschamps cũng là một chiến lược gia dày dạn trận mạc. Đội tuyển Pháp có thể chơi với tốc độ rất cao, tấn công trực diện và tạo ra những tình huống khiến đối phương khó bắt bài", ông phân tích.
Trong khi đó, Tây Ban Nha lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác nhưng không kém phần nguy hiểm. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, đội bóng của HLV Luis de la Fuente không phụ thuộc vào một cá nhân mà phát huy sức mạnh tập thể với triết lý kiểm soát bóng gần như tuyệt đối.
"Tây Ban Nha có thể không sở hữu một trung phong ghi bàn quá xuất sắc nhưng bù lại họ có lối chơi rất gắn kết. Các cầu thủ phối hợp nhuần nhuyễn, kiên nhẫn triển khai bóng và luôn duy trì khả năng kiểm soát trận đấu", ông nhận xét.
Theo chuyên gia này, điểm mạnh nhất của Tây Ban Nha chính là khả năng khiến đối thủ không có bóng để triển khai lối chơi. "Tây Ban Nha tôn thờ triết lý kiểm soát bóng. Kiểm soát, kiểm soát và tiếp tục kiểm soát. Đó cũng là cách phòng ngự chủ động rất hiệu quả. Khi đối thủ không có bóng thì cũng rất khó tạo ra những pha phản công nguy hiểm”.
Ông cũng đánh giá sự trở lại của Nico Williams giúp sức tấn công của Tây Ban Nha trở nên đa dạng hơn, trong khi Mikel Merino luôn biết cách tạo dấu ấn mỗi khi được tung vào sân từ ghế dự bị.
"Tây Ban Nha có thể không mang đến cảm giác quá bùng nổ nhưng lại cực kỳ khó bị đánh bại. Họ thường kiểm soát bóng trên 60%, khiến đối thủ phải chạy theo bóng trong phần lớn thời gian thi đấu”. Chính vì vậy, ông Đoàn Minh Xương cho rằng cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha gần như không có nhiều chênh lệch.
"Đây là trận đấu đồng cân đồng lạng. Pháp mạnh về tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến. Tây Ban Nha vượt trội ở khả năng kiểm soát thế trận và tính tổ chức. Đội nào tận dụng tốt cơ hội và giành chiến thắng thì khả năng rất lớn sẽ bước lên ngôi vô địch World Cup năm nay”, ông Minh Xương nói.

Mbappe bị đau nhẹ ở mắt cá trước bán kết World Cup gặp Tây Ban Nha - Ảnh AFP/TTXVN
Từ câu chuyện của World Cup 2026, ông Đoàn Minh Xương cũng nhìn lại bóng đá Việt Nam và cho rằng khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu vẫn còn rất lớn. Theo ông, nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ World Cup, bóng đá Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc thăng hoa hay yếu tố may mắn mà cần một chiến lược phát triển bền vững.
Ông nhấn mạnh muốn dự World Cup, Việt Nam trước hết phải trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á, duy trì vị trí trong nhóm 8 đến 10 đội hàng đầu một cách ổn định. Điều đó đòi hỏi sự nâng cấp đồng bộ từ hệ thống đào tạo trẻ, chất lượng giải quốc nội, công tác quản lý CLB đến ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ.
Theo ông Minh Xương, bóng đá hiện đại đang phát triển với tốc độ rất nhanh khi các đội tuyển lớn ứng dụng mạnh mẽ khoa học thể thao, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào huấn luyện, phân tích chiến thuật cũng như quản lý cầu thủ. Vì vậy, nếu không thay đổi tư duy và bắt kịp xu thế, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng bị bỏ lại phía sau.
"Muốn vươn tầm, chúng ta phải tự nâng cấp chính mình ở mọi khâu. Cầu thủ cần được thi đấu trong những môi trường có chất lượng cao hơn V-League để tích lũy kinh nghiệm.
Giải quốc nội cũng phải chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng hình ảnh đẹp, tôn trọng khán giả và hạn chế những thói quen như câu giờ hay tiểu xảo. Chỉ khi tạo được nền tảng vững chắc, bóng đá Việt Nam mới có thể nghĩ đến mục tiêu World Cup trong tương lai", ông Minh Xương kết luận.