Lần đầu tiên trong lịch sử, chung kết World Cup 2026 sẽ có chương trình biểu diễn giữa hiệp theo phong cách Super Bowl. Và để mở ra kỷ nguyên giải trí mới cho bóng đá thế giới, FIFA đã lựa chọn 3 cái tên đình đám bậc nhất của âm nhạc toàn cầu: Shakira, Madonna và BTS.
Thông báo được FIFA công bố lập tức tạo nên "cơn địa chấn" trên mạng xã hội. Chung kết World Cup 2026, diễn ra ngày 19/7 tại MetLife Stadium, vốn đã là sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Giờ đây, với màn trình diễn âm nhạc quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử giải đấu, World Cup 2026 được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa về sức hút toàn cầu.
Người đứng sau việc tuyển chọn dàn nghệ sĩ chính là Chris Martin, thủ lĩnh của ban nhạc Coldplay. Trong đoạn video công bố đội hình biểu diễn, Chris Martin xuất hiện cùng Elmo, Cookie Monster, Kermit và các nhân vật nổi tiếng của Sesame Street và The Muppets để giới thiệu 3 siêu sao sẽ "đốt cháy" sân MetLife. Đây là màn kết hợp hoàn hảo giữa âm hưởng latin rực lửa, nhạc pop huyền thoại và làn sóng K-pop bùng nổ.
Shakira từ lâu đã được xem là "nữ hoàng World Cup". Ca khúc "Waka Waka (This Time for Africa)" của cô tại World Cup 2010 đã trở thành một trong những bài hát thể thao nổi tiếng nhất lịch sử. Tại World Cup 2026, nữ ca sĩ Colombia tiếp tục phát hành ca khúc chính thức mới mang tên "Dai Dai" cùng Burna Boy. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 2 Shakira gắn liền với bài hát chủ đề của giải đấu.
Trong khi đó, Madonna - "Nữ hoàng nhạc Pop", là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc thế giới với 7 giải Grammy. Bà từng biểu diễn tại halftime show Super Bowl 2012 và được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn đậm chất sân khấu và thị giác.

Chung kết World Cup 2026 sẽ mang phong cách Super Bowl
Cái tên còn lại, BTS, đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu. Sau thời gian tạm nghỉ để các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, BTS đã trở lại đầu năm 2026 với album "ARIRANG".
Theo quy định của International Football Association Board (IFAB), thời gian nghỉ giữa hiệp của trận đấu tại World Cup không quá 15 phút. Vì thế, show diễn giữa trận được thiết kế kéo dài trong 11 phút.
Show diễn được sản xuất bởi Global Citizen, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn để nâng cao nhận thức về các vấn đề nghèo đói. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được quyên góp cho Quỹ Giáo dục Global Citizen của FIFA, với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và bóng đá cho trẻ em toàn cầu. Hiện tại, quỹ đã huy động được hơn 30 triệu USD, một phần nhờ vào việc trích 1 USD từ mỗi vé xem World Cup được bán ra.
Không chỉ có halftime show ở chung kết, FIFA còn biến World Cup 2026 thành đại nhạc hội kéo dài suốt giải đấu. Trước đó, FIFA xác nhận J Balvin sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc ở Mexico City. Chương trình còn có sự góp mặt của Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla. Tại Mỹ, FIFA cũng mời hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Katy Perry, Future, LISA và Anitta biểu diễn trong chuỗi sự kiện khai mạc.
Lần gần nhất Mỹ đăng cai World Cup là năm 1994, giải đấu vẫn giữ kỷ lục có lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử. Ba thập niên sau, World Cup 2026 không chỉ trở lại Bắc Mỹ với quy mô lớn hơn mà còn mở ra một chương hoàn toàn mới cho bóng đá thế giới. Với Shakira, Madonna và BTS cùng xuất hiện trên sân khấu giữa trận chung kết, World Cup 2026 hứa hẹn không đơn thuần là một trận bóng đá. Đó sẽ là một sự kiện văn hóa toàn cầu thực thụ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026