Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Vì sao nhiều người đẹp không được trình diễn bikini?

13/09/2018 14:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTC có nhiều thay đổi để đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 bớt nhàm chán, theo đó, các thí sinh sẽ bị loại dần sau mỗi vòng thi và như vậy một số người đẹp sẽ không được trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội...

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 16/9, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1 và các đài truyền hình địa phương.

XEM TRỰC TIẾP chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

Về đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ sẽ có chủ đề là “Ánh sáng” với sự hội tụ tinh tế của sắc đẹp, tri thức và lòng nhân ái.

Anh nói: “Đêm chung kết toàn quốc mang chủ đề Ánh sáng, có ý nghĩa là tôn vinh các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2018. 43 thí sinh là 43 sự tỏa sáng tạo nên hào quang cho cuộc thi năm nay.

Chú thích ảnh
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018

Đêm chung kết toàn quốc mang ý nghĩa rất quan trọng bởi sau 6 tháng kể từ ngày công bố cuộc thi, đây là đêm mà tất cả khán giả hồi hộp đón chờ người xứng đáng đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018”.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn trải qua theo thể thức truyền thống qua các vòng thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử, BTC cuộc thi sẽ chọn ra 10 người đẹp đoạt giải phụ, 2 Á hậu và Hoa hậu.

Chú thích ảnh
Các thí sinh sẽ bị loại dần trong đêm chung kết

Tuy nhiên, đêm chung kết 16/9 sẽ có nhiều cải tiến, đổi mới tăng kịch tính. Các thí sinh sẽ bị loại dần ngay sau mỗi vòng thi áo dài, trình diễn bikini, dạ hội để cuối cùng còn top 5 bước vào thi ứng xử.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC: “Ý tưởng này đã được đưa ra từ trước kỳ thi 2014 nhưng BTC chưa đồng thuận vì… thương thí sinh. Vì như thế các em bị loại sau phần áo dài lại không được trình diễn áo tắm chẳng hạn. Nhưng điều kiện năm nay đã chín muồi, cần phải đổi mới cách dàn dựng đêm chung kết để khán giả không bị nhàm chán”.

Chú thích ảnh
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC

Một nguyên nhân quan trọng nữa ông Sơn đưa ra là do vòng chung kết năm nay dài hơn hẳn với nhiều phần thi phong phú. Qua đó thí sinh cũng đã có cơ hội tỏa sáng với hầu hết các loại trang phục trên sóng truyền hình trực tiếp, nên chắc cũng không còn gì để tiếc nuối.

Đêm chung kết được hé lộ sẽ rút ngắn lại, không có sự tham dự của sao quốc tế, số lượng nghệ sĩ khách mời cũng giảm so với kỳ trước, tất cả để dành “đất” cho thí sinh tỏa sáng.

Chú thích ảnh
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 16/9

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 16/9, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1 và các đài truyền hình địa phương.

XEM TRỰC TIẾP chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

Tiểu Phong. Ảnh: BTC

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Vé VIP chứa màn hình led, khách được chào đón như 'sao'

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Vé VIP chứa màn hình led, khách được chào đón như 'sao'

BTC vừa công bố chiếc vé VIP của đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 có nhiều điểm đặc biệt và người sở hữu tấm vé đó sẽ được đi thảm đỏ và chào đón như một celeb.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: 10 ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: 10 ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 (16/9), điểm lại một số gương mặt nổi bật có nhiều ưu thế trong cuộc đua giành vương miện kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm