Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong Gyu xác nhận sẽ từ chức sau World Cup 2026, khép lại 13 năm đầy biến động trong vai trò người đứng đầu bóng đá xứ kim chi.
Trong thông báo đưa ra ngày 29/5, ông Chung cho biết nhiệm vụ cuối cùng của mình là hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ trước khi chính thức rời ghế chủ tịch.
"Tôi hiểu rõ đã có nhiều tranh cãi và chỉ trích trong thời gian tôi điều hành Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc", ông Chung nói. "Tôi tin rằng tất cả đều xuất phát từ sự thiếu sót của bản thân. Vì vậy, tôi dự định sẽ rời cương vị chủ tịch KFA sau kỳ World Cup này".
Doanh nhân 64 tuổi đã giữ chức Chủ tịch KFA từ năm 2013 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư hồi tháng 2/2025. Theo kế hoạch ban đầu, nhiệm kỳ mới của ông kéo dài tới năm 2029. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Chung Mong Gyu liên tục vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến công tác quản trị và bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia.

Doanh nhân 64 tuổi đã giữ chức Chủ tịch KFA từ năm 2013 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư hồi tháng 2/2025.
Làn sóng chỉ trích bùng nổ từ tháng 7/2024 sau khi KFA bổ nhiệm Hong Myung-bo làm HLV trưởng đội tuyển nam Hàn Quốc. Ở những trận đấu đầu tiên của đội tuyển sau khi Hong Myung-bo nhậm chức, nhiều CĐV trên khán đài đã la ó phản đối Chung Mong Gyu và giăng biểu ngữ yêu cầu ông từ chức. Nhiều ý kiến cho rằng quá trình tuyển chọn thiếu minh bạch và công bằng. Quốc hội Hàn Quốc thậm chí đã triệu tập ông Chung cùng nhiều lãnh đạo KFA để chất vấn, trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành cuộc thanh tra diện rộng đối với Liên đoàn.
Trước đó, việc bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann cũng từng gây tranh cãi dữ dội khi tuyển Hàn Quốc thi đấu thất vọng và chiến lược gia người Đức bị chỉ trích vì không sinh sống thường xuyên tại Hàn Quốc.
Tháng 11/2024, Bộ Thể thao Hàn Quốc yêu cầu đình chỉ ông Chung cùng nhiều quan chức cấp cao KFA. Tuy nhiên, Liên đoàn đã thắng kiện tạm thời vào tháng 2/2025, giúp ông Chung đủ điều kiện tái tranh cử và tiếp tục giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư.
Dù vậy, tới tháng 4 năm nay, Tòa án Hành chính Seoul phán quyết yêu cầu kỷ luật của Bộ Thể thao là hợp lý và nằm trong phạm vi thẩm quyền cho phép. KFA hiện vẫn đang kháng cáo quyết định này.

Đội tuyển Hàn Quốc đang tập huấn tại Utah (Mỹ).
Trong tuyên bố mới nhất, ông Chung thừa nhận bản thân nhận thức rõ những chỉ trích nhằm vào KFA trong suốt thời gian qua và cho rằng mình phải chịu trách nhiệm. "Tôi muốn cảm ơn toàn thể nhân viên KFA và những người làm bóng đá đã nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc", ông nói. "Tôi hy vọng tất cả những ai yêu bóng đá sẽ tiếp tục đoàn kết và cùng hướng tới tương lai sau kỳ World Cup này".
Ông Chung cũng bày tỏ niềm tin vào đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo tại World Cup 2026. "Tôi tin đội tuyển có thể tạo ra những kết quả ý nghĩa tại giải đấu lần này", ông nói, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ toàn đội.
World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng Mexico, CH Czech và Nam Phi. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Hàn Quốc đang tập huấn tại Utah (Mỹ) và sẽ đá giao hữu với Trinidad & Tobago vào ngày 31/5 trước khi gặp El Salvador ngày 4/6.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


