Những căng thẳng mới đây tại Biển Đông xuất phát từ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 trái phép trên vùng kinh tế đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam.
Trên bia chủ quyền ghi rõ: "Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.
Ngày 16/7, tại bảo tàng Đà Nẵng, 170 thanh thiếu niên là kiều bào Việt Nam từ hơn 30 quốc gia trên thế giới đã được chứng kiến những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 11/7, Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại thủ đô Washington (Mỹ) đã thảo luận về triển vọng chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông.
Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc xác minh thông tin và có các biện pháp bảo hộ đối với những ngư dân này.
Vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 6/7, tàu cứu nạn SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã lai dắt tàu cá bị nạn BĐ 96427-TS cùng 12 thuyền viên về cảng Nha Trang
Và hơn hết thảy, họ vẽ để chia lửa cùng các đồng chí, đồng bào đang kiên gan bám biển bảo vệ giang sơn ông cha trước sự xâm lấn bạo tàn của ngoại bang.
Chúng ta kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Đối với bất cứ người Việt Nam nào, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sáng 20/6, tại Đà Nẵng, trường Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Phạm Văn Đồng đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề 'Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử'.
Các tàu thực thi pháp luật Việt Nam đã thực hiện biện pháp tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, khẳng định chủ quyền vùng biển thuộc thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trăng rằm trên đảo Song Tử Tây hay nụ cười tự tin ẩn chứa bản lĩnh cứng cỏi của người lính Trường Sa là những hình ảnh được khắc họa qua bộ sách ảnh 2 tập “Đến với Trường Sa”.
Tại hội nghị lần thứ 24 các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) diễn ra tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Việt Nam tiếp tục lên tiếng phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981.