Biếm họa 'xuất quân' hướng về biển Đông

01/07/2014 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua 30/6, triển lãm biếm họa Hướng về biển Đông được Hội Mỹ thuật VN khai mạc tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội) với 80 tác phẩm của 35 tác giả.

Trước đó, chỉ trong 1 tháng, cuộc phát động vẽ tranh biếm họa với đề tài Hướng về biển Đông đã kịp thu hút tổng cộng gần 200 tác phẩm và 48 tác giả tham gia.

"Tôi vẽ những bức tranh biếm họa đầu tiên kể ngay từ tháng 5, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào biển Đông. Rất nhiều anh em cũng vẽ từ trước khi Hội Mỹ thuật VN đưa ra lời kêu gọi" - họa sĩ biếm Lý Trực Dũng cho biết.

Gần như, toàn bộ những cái tên quen thuộc của giới biếm họa Việt Nam đều xuất hiện trong cuộc triển lãm này. Họ là Trần Quyết Thắng, Duy Liên, Chu Đức Tiến, Nốp, Nhốp, Còm, LEO, DAD, Nhím... Đặc biệt, 2 gương mặt được chú ý nhất tại triển lãm là họa sĩ 85 tuổi Phạm Tấn Phú và nữ tác giả trẻ Diệp Thanh. Trường hợp thứ nhất nhiệt tình gửi tới tham dự  số tác phẩm kỷ lục là ... 20 bức , còn trường hợp thứ 2 lại "bén duyên" với biếm họa lần đầu tiên qua chính triển lãm về chủ quyền biển đảo này.


Tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng trong triển lãm

"Vượt khỏi giới hạn của ngôn từ, tranh biếm nói giúp chúng tôi tất cả những suy nghĩ mà mình ấp ủ trong lòng. Và, tôi rất vui khi biết các bạn trẻ đã lập tức chụp lại toàn bộ các bức biếm họa trong triển lãm để đưa lên không gian mạng" - họa sĩ 85 tuổi Phạm Tấn Phú cho biết.

Theo nhận xét của Ban tổ chức, các bức tranh tại triển lãm có nội dung rất đa dạng và khai thác triệt để các đặc trưng của biếm họa như điển hình hóa, tượng trưng hóa... để chuyển tải thông điệp của mình.

"Có tác giả vẽ trực tiếp về giàn khoan Hải Dương 981 và đường lưỡi bò. Có tác giả dùng ngôn ngữ hình tượng để vạch trần thứ hữu nghị viển vông, đầy cạm bẫy đang diễn ra" - họa sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, nhận xét. "Thậm chí, có tác giả lại đi ngược lịch sử để đưa ra cái nhìn tổng thể về những chiến thắng của chúng ta trước các đế chế phương Bắc. Sự đa dạng ấy đến từ phong cách, cá tính và điểm nhìn của từng biếm sĩ, nhưng vẫn gặp nhau ở điểm chung về ý thức công dân của mỗi người...".

Trước triển lãm này, Hội Mỹ thuật VN cũng đã tổ chức 2 triển lãm mỹ thuật và triển lãm tranh biếm họa với đề tài tương tự. Tuy nhiên, sức hút đặc biệt của tranh biếm họa đã khiến Ban tổ chức lên kế hoạch đưa các tác phẩm này về trưng bày tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian sắp tới.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm