CHÍNH THỨC: Đoàn TTVN dự SEA Games 32 với số lượng đông kỷ lục

17/04/2023 18:08 GMT+7 | SEA Games 32

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ban hành ngày 17/4, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên và đây là số lượng đông nhất từ trước tới nay khi dự kỳ đại hội ở nước ngoài.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với số lượng kỷ lục

Đoàn TTVN dự SEA Games 32 có 1.003 thành viên

Đoàn TTVN dự SEA Games 32 do ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn, cùng với 2 Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I) và Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II).

Trong thành phần Đoàn TTVN dự SEA Games có hơn 700 VĐV, 38 lãnh đội, 190 HLV, 10 chuyên gia, 64 bác sĩ và cán bộ đoàn. Trong kế hoạch đã xây dựng, Đoàn TTVN tham gia thi đấu ở 31 môn và phân môn trong chương trình thi đấu SEA Games 32.

CHÍNH THỨC: Đoàn TTVN dự SEA Games 32 với số lượng đông kỷ lục - Ảnh 2.

Ông Đặng Hà Việt lần đầu tiên làm Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games

Về kinh phí, Tổng cục TDTT sẽ chi kinh phí cho 909 thành viên theo quy định, số còn lại sẽ tham dự bằng nguồn kinh phí của Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam và một số nguồn xã hội hóa khác. 

Về mục tiêu chuyên môn, Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 90 đến 120 HCV để có thể lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Theo dự báo, đối thủ cạnh tranh với đoàn TTVN đáng chú ý nhất gồm có Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Campuchia.

Chuẩn bị cho SEA Games 32, theo báo cáo của Trưởng đoàn Đặng Hà Việt, Tổng cục TTDT  đã triệu tập tập huấn 69 đội tuyển quốc gia với 1.062 VĐV, 208 HLV và chuyên gia từ đầu năm 2023. Thời gian qua, cũng đã cử 19 đội tuyển đi tập huấn nước ngoài, 48 đội tuyển tham dự thi đấu các giải thể thao quốc tế để rà soát lực lượng và đánh giá chuyên môn.

Chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32

Sáng ngày 17/4, trong cuộc làm việc với lãnh đạo Đoàn TTVN dự SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc lựa chọn VĐV dự SEA Games 32 phải khách quan, cẩn trọng và tránh bỏ sót người tài.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong quá trình thi đấu, phải khuyến khích, động viên để các VĐV thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự cũng như vị thế của Đoàn Thể thao Việt Nam trong đấu trường khu vực. Đặc biệt, đối với hai môn bóng đá nam và nữ phải nỗ lực hết mình để giữ vững ngôi vị.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch yêu cầu Đoàn TTVN đặc biệt lưu ý nhiều vấn đề. Đáng chú ý, tài chính phải đảm bảo các khoản chi đúng quy định, công khai và minh bạch. Trước mắt, ưu tiên khoản kinh phí chuyển trước cho Ban tổ chức và cần phải minh bạch về chế độ tiền thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở tất cả các bộ môn.

CHÍNH THỨC: Đoàn TTVN dự SEA Games 32 với số lượng đông kỷ lục - Ảnh 3.

Đoàn TTVN phải có sự chuẩn bị tốt nhất trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. ẢNH: TTXVN

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, yêu cầu công tác đảm bảo sức khỏe cho VĐV, HLV và chuyên gia cũng như thành viên trong đoàn trước khi tham gia Đại hội cần phải hết sức chú trọng. Gắn với đó là công tác phòng chống Doping, tuyệt đối không được để VĐV dính án phạt trong kỳ SEA Games 32.

Ngay sau cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ, Tổng Tổng cục TDTT sẽ tổ chức cuộc họp để phân công và ký cam kết trách nhiệm cụ thể. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trưởng đoàn, lãnh đội và các VĐV.

Dự kiến, Tổng cục TDTT sẽ tổ chức cuộc họp báo nhằm thông tin chính thức về Đoàn TTVN dự SEA Games 32 vào ngày 18/4. Ngoài ra, lễ xuất quân Đoàn TTVN dự SEA Games 32 diễn ra vào tối ngày 19/4 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm