'Chiến binh không phổi' từng cuốn phăng tuyển Thái Lan chính thức giải nghệ

25/03/2023 17:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền vệ xuất sắc thuộc thế hệ đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 đã chính thức chia tay sân cỏ.

Ở tuổi 39, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức từ giã sự nghiệp cầu thủ. Anh là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2008.

Người hâm mộ vẫn thường nhắc đến màn trình diễn phi thường của Tấn Tài ở trận chung kết lượt đi năm ấy trên đất Thái Lan. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ đánh bại Voi chiến với tỉ số 2-1.

Tấn Tài là người tạt bóng cho Vũ Phong đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đoàn quân áo đỏ. Ở pha bóng tiếp theo, tiền vệ người Khánh Hoà tranh chấp đầy can đảm giúp mở ra cơ hội để Việt Thắng băng lên kiến tạo cho Công Vinh lập công.

'Chiến binh không phổi' từng cuốn phăng tuyển Thái Lan chính thức giải nghệ - Ảnh 1.

Tấn Tài kiến tạo cho Vũ Phong ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan.

Tại cấp độ CLB, Tấn Tài có 2 lần vô địch V.League cùng CLB Bình Dương. Mùa giải 2020 dù đã 36 tuổi nhưng "chiến binh không phổi" vẫn giành được vị trí chính thức trong màu áo Hà Nội FC và đăng quang ở Cúp quốc gia. Về danh hiệu cá nhân, Tấn Tài sở hữu 1 Quả bóng bạc và 2 Quả bóng đồng Việt Nam.

'Chiến binh không phổi' từng cuốn phăng tuyển Thái Lan chính thức giải nghệ - Ảnh 2.

Tấn Tài được ví như "cây trường sinh" trong làng bóng đá Việt Nam.

Giai đoạn cuối sự nghiệp, Tấn Tài chuyển dần sang công tác huấn luyện. Anh là một trong các trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải U20 châu Á vừa qua. Mục tiêu trước mắt của Tấn Tài là học bằng Pro để tiến xa hơn trong nghiệp cầm quân.

Chewy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm