Cả Chelsea và Tottenham đều hiểu rõ tầm quan trọng của trận derby London đêm nay cho mục tiêu mình đặt ra. Chelsea vẫn còn cửa giành vé dự Cúp châu Âu, còn Tottenham muốn chốt hạ cuộc đua trụ hạng với đối thủ cùng thành phố West Ham.
Họ đều đón nhận những tin vui ngay trước giờ bóng lăn. Việc Brighton thua Leeds còn Brentford bị Crystal Palace cầm hòa giúp Chelsea hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ 8 nếu đánh bại Tottenham đêm nay. Còn đội bóng của Roberto de Zerbi đã được Newcastle một tay tiếp sức cho cuộc chiến trụ hạng bằng chiến thắng West Ham 3-1.
Chelsea chưa hết khủng hoảng phong độ
Những vấn đề của Chelsea sau trận thua Man City ở chung kết Cúp FA nhanh chóng bị che mờ bởi niềm hy vọng từ sự hiện diện của Xabi Alonso trên băng ghế chỉ đạo từ mùa tới. Điều này không có nghĩa thầy trò McFarlane chẳng còn mục tiêu để phấn đấu trong 2 trận Premier League còn lại. Việc Man City vô địch Cúp FA mở ra cơ hội để đội đứng thứ 8 giành vé dự Conference League mùa tới. Chelsea đang kém vị trí thứ 8 của Brentford đúng bằng số điểm của 1 trận thắng. Thậm chí mục tiêu giành vé dự Champions League của Chelsea vẫn còn 1% cơ hội xảy ra. Điều kiện: Aston Villa đứng thứ 5, vô địch Europa League và Chelsea bằng một cách nào đó vượt qua Bournemouth để chiếm lấy vị trí thứ 6 chung cuộc.
Thách thức lớn nhất cho Chelsea trong việc vớt vát cơ hội tham dự đấu trường châu lục nằm ở niềm tin và phong độ của những đôi chân áo xanh đang chạm đáy. Lần gần nhất Chelsea giành chiến thắng trên sân nhà đã cách đây hơn 3 tháng với chiến thắng West Ham 3-2 hồi đầu tháng 2. Chiến thắng Leeds 1-0 ở bán kết Cúp FA là trận thắng duy nhất trong 7 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Trận hòa Liverpool ở vòng đấu gần nhất là chưa đủ để tạo niềm tin tuyệt đối vào khả năng Chelsea tránh được kịch bản mùa thứ 2 dưới kỷ nguyên Eghbali vắng mặt hoàn toàn ở đấu trường châu Âu. Nhìn từ trận thua Man City trên sân Wembley, không khó để nhận ra những vấn đề của các cầu thủ Chelsea ở cuối mùa: Một tập thể thiếu tự tin, phung phí những cơ hội ăn bàn ít ỏi và không nhìn thấy định hướng rõ ràng trong lối chơi. Đó chính là hậu quả của hơn 100 ngày bất ổn dưới thời Liam Rosenior. McFarlane dù rất nỗ lực trong những ngày tạm quyền cũng chưa thể tìm ra cách vực dậy Chelsea. Nó khá tương đồng với kịch bản mùa giải thảm họa 2022-23 khi Graham Potter tạo ra sự hỗn loạn trong 7 tháng nắm quyền và sự trở về của Frank Lampard trong gần 2 tháng tạm quyền không cứu rỗi được điều gì.

Cả Chelsea lẫn Tottenham đều muốn giành chiến thắng để hoàn thành mục tiêu của riêng mình
Tottenham muốn trụ hạng ngay đêm nay
Một Chelsea khủng hoảng phong độ như hiện tại liệu có phải là cơ hội lý tưởng để Tottenham chấm dứt thành tích tệ hại ở Stamford Bridge? Thầy trò De Zerbi chỉ cần một kết quả hòa là coi như đã trụ hạng thành công khi hiệu số của họ (-9) vượt trội hoàn toàn West Ham (-22).
Nhưng Tottenham có lý do để đặt tham vọng lớn hơn thế ở trận derby London cuối mùa. Họ đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại dưới thời De Zerbi. Nhà cầm quân người Italy từng bước đưa Tottenham thoát khỏi nhóm xuống hạng. Ông và các học trò không hề muốn cuộc chiến trụ hạng với West Ham phải kéo dài đến vòng đấu cuối cùng. Thêm vào đó, Tottenham khao khát có được chiến thắng đầu tiên trên sân Stamford Bridge kể từ tháng 4/2018. Sân nhà Stamford Bridge không còn là điểm tựa của Chelsea mùa này khi đội bóng áo xanh đã thua đến 7 trong 18 trận sân nhà ở Premier League. Thầy trò De Zerbi có lý do để nghĩ về việc chấm dứt nỗi ám ảnh khi hành quân tới Tây London.
Nếu cần một hy vọng cho chiến thắng Chelsea đêm nay, hãy gọi tên James Maddison. Tiền vệ 29 tuổi này vừa quay trở lại thi đấu ít phút trong trận hòa Leeds ở vòng đấu trước. Chấn thương dây chằng chéo là lý do anh bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa này. Việc Maddison trở lại trong những vòng đấu cuối cùng có ý nghĩa quan trọng và tiền vệ này sẵn sàng góp một tay trong cuộc chiến trụ hạng của Tottenham. De Zerbi rất cần sức sáng tạo của Maddison trong bối cảnh những tiền vệ Tottenham khác như Bentancur, Palhinha hay Gallagher đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.