Một trong những bài toán đầu tiên chờ đợi tân thuyền trưởng Chelsea Xabi Alonso là lựa chọn nhân sự phù hợp. Ông vừa phải thanh lý người thừa, vừa cần tuyển mộ tân binh chất lượng để hồi sinh Chelsea sau một mùa giải bết bát.
Việc không được dự Champions League mùa tới và thậm chí vắng mặt hoàn toàn ở đấu trường châu lục khiến Chelsea chịu áp lực lớn về cân bằng tài chính. Muốn có nguồn ngân sách dồi dào mua sắm, ưu tiên hàng đầu của Alonso là phải bán đi những người thừa từ hàng thủ đến hàng công.
Có thể dự đoán 5 cầu thủ nhiều khả năng phải rời sân Stamford Bridge mùa Hè này gồm 2 trung vệ Trevoh Chalobah và Tosin Adarabioyo, bộ đôi tiền đạo cánh Pedro Neto và Alejandro Garnacho cùng trung phong Nicolas Jackson. Vị trí trung vệ chính là nơi Alonso yêu cầu cải tổ mạnh mẽ nhất mùa Hè này bất luận ông sử dụng sơ đồ 3 trung vệ hay bộ tứ vệ. Chalobah và Tosin không đủ khả năng cạnh tranh vị trí với những lựa chọn hàng đầu như Wesley Fofana hay Levi Colwill. Tosin đến Chelsea cách đây 2 năm dưới dạng chuyển nhượng tự do, còn Chalobah trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng áo xanh. Điều này giúp Chelsea thu về tối đa lợi nhuận nếu bán bộ đôi trung vệ này.
Hàng công Chelsea cũng là nơi Alonso hứa hẹn mạnh tay cải tổ khi đến sân Stamford Bridge. Neto chỉ đóng góp 2 pha kiến tạo từ đầu năm đến giờ và phong độ kém cỏi này khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha ngồi dự bị thường xuyên hơn. Garnacho thậm chí còn gây thất vọng với quá nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trong những lần đá chính. Bán đi bộ đôi tiền đạo cánh này sẽ giúp Chelsea thu về một khoản tiền chuyển nhượng đáng kể. Thêm vào đó là Nicolas Jackson, người sẽ trở lại Chelsea sau khi kết thúc thời gian chơi bóng ở Bayern Munich dưới dạng cho mượn. AC Milan, Juventus, Fenerbahce và Al Ahli đang quan tâm đến tiền đạo người Senegal. Chelsea rất muốn thu về số tiền 60 triệu bảng cho thương vụ này.

Rudiger sẽ tái ngộ với Xabi ở Chelsea?
Người đi ắt sẽ có kẻ đến. Việc Alonso được trao tiếng nói lớn hơn trong các thương vụ chuyển nhượng sẽ giúp ông có những định hướng rõ ràng về các tân binh. Không bất ngờ nếu nhà cầm quân 44 tuổi này tìm cách chiêu mộ những học trò cũ ở Real Madrid mà nổi bật nhất là trung vệ Antonio Rudiger. Trung vệ 33 tuổi này sẽ hết hợp đồng với sân Bernabeu mùa Hè này. Đem anh trở lại Chelsea sẽ là một lựa chọn khôn ngoan bởi cầu thủ này từng có 5 năm chơi bóng ở Stamford Bridge từ 2017 đến 2022. Nếu không thể thuyết phục Rudiger quay lại đội bóng cũ, Alonso có thể cân nhắc một học trò cũ khác là David Alaba. Giống như Rudiger, Alaba sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè này và kinh nghiệm của trung vệ người Áo rất hữu dụng cho hàng thủ gồm nhiều cầu thủ trẻ của Chelsea. Ngoài một trung vệ giàu kinh nghiệm như Alaba hoặc Rudiger, Alonso sẽ cần thêm một trung vệ nữa để đảm bảo đủ nhân sự đá 3 trung vệ. Marcos Senesi của Bournemouth là gương mặt tiềm năng nhất khi trung vệ người Argentina sẽ rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do mùa Hè này.
Trên hàng công, Morgan Rogers của Aston Villa sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc để Alonso gia tăng chiều sâu đội hình. Anh chơi tốt ở cả vị trí số 10 lẫn tiền đạo cánh trái. Vấn đề là Aston Villa đòi hỏi mức phí chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng mới chấp nhận để tiền vệ 23 tuổi này ra đi. Phong độ của Rogers mùa này rất ấn tượng với 10 bàn và 6 kiến tạo ở Premier League.