Bóng đá Quốc tế

Chelsea thua lỗ lớn nhưng liệu có bị trừng phạt?

11/03/2026 19:41 GMT+7 Google News

Đã hơn 1 tuần kể từ khi dữ liệu xuất hiện cho thấy, theo cách tính của UEFA, Chelsea đã thua lỗ tới 407 triệu euro (351 triệu bảng) trong mùa giải trước, một con số gây choáng váng.

Chuyên trang Telegraph Sport được biết các quan chức của Chelsea đã bị bất ngờ trước việc công bố con số này, bởi nó tệ hơn nhiều so với mức lỗ mà họ dự kiến sẽ công bố trong báo cáo tài chính chính thức của mình trong vài tuần tới.

Vì sao Chelsea thua lỗ?

Chelsea sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về khoản thâm hụt tài chính khổng lồ này. Câu hỏi lớn nhất trong số đó là liệu Chelsea có tuân thủ các quy định tài chính của Premier League và UEFA hay không. Trước đó, Chelsea đã vi phạm các quy định của UEFA trong giai đoạn 2022–2024. Điều này khiến họ bị phạt kỷ lục 31 triệu euro trong lúc đội bóng đang trên đường giành vinh quang tại FIFA Club World Cup, đồng thời đối mặt nguy cơ phải nộp thêm 60 triệu euro nếu tiếp tục vi phạm trong 4 năm tiếp theo.

Tài liệu của UEFA không giải thích rõ ràng cách họ đưa ra con số thua lỗ 407 triệu euro của Chelsea. Nhưng chắc chắn điều đó không thể đổ lỗi cho việc Chelsea chi tiêu chuyển nhượng quá mức trong mùa giải vừa qua. Theo báo cáo, quỹ lương của Chelsea đã lên tới 447 triệu euro, tăng 50,8 triệu euro so với mùa trước. Mức tăng này là cao thứ 3 trong các đội bóng của Premier League, khiến Chelsea vượt qua MU và Arsenal về tổng tiền lương chi trả, chỉ đứng sau Liverpool và Man City.

Chelsea cũng vượt MU, Liverpool và Man City về quy mô nhân sự, khi số lượng lao động tăng mạnh từ 958 lên 1.169 người, trở thành đội bóng có lực lượng nhân sự lớn nhất giải đấu.

Trong khi đó, doanh thu của Chelsea chỉ đạt 590 triệu euro, thấp nhất trong nhóm "big 6". Điều này khiến tỷ lệ quỹ lương/doanh thu của họ lên tới 76%, cao nhất trong nhóm các đội bóng hàng đầu này. Chi phí hoạt động không bao gồm tiền lương, gồm điện nước, vận chuyển, bảo hiểm, marketing và hành chính, cũng tăng hơn 50%, từ 159 triệu bảng lên 240 triệu bảng, đẩy Chelsea lún sâu vào thua lỗ.

Chelsea thua lỗ lớn: Nhưng liệu có bị trừng phạt? - Ảnh 1.

UEFA công bố Chelsea thua lỗ 407 triệu euro mùa trước

Thua lỗ nhưng Chelsea vẫn an toàn

Telegraph Sport cho biết khoản lỗ do UEFA tính toán còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, bao gồm suy giảm giá trị tài sản (thuật ngữ kế toán chỉ việc tài sản có giá trị thị trường thấp hơn mức ghi trên bảng cân đối kế toán), các khoản dàn xếp liên quan tới những vấn đề quản lý trong quá khứ và chi phí để chấm dứt các hợp đồng cũ còn tồn đọng.

Việc Chelsea không đủ doanh thu để bù đắp chi phí một phần xuất phát từ việc họ không giành quyền dự UEFA Champions League mùa trước. Dù đội bóng đã vô địch UEFA Europa Conference League, khoản tiền thưởng khoảng 15 triệu bảng mà họ nhận được vẫn không thể bù đắp cho nguồn thu khổng lồ bị bỏ lỡ từ giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu của UEFA.

Doanh thu thương mại của Chelsea cũng giảm từ 245 triệu euro xuống 239 triệu euro, thấp hơn 190 triệu euro so với Man City, trong một mùa giải nữa đội bóng không có nhà tài trợ cố định trên mặt trước áo đấu. Dù vậy, tổng doanh thu của Chelsea vẫn tăng 13%. Việc tham dự FIFA Club World Cup giúp họ đạt 221 triệu euro tiền bản quyền truyền hình, mức cao thứ 2 trong các câu lạc bộ, chỉ sau Man City. Bên cạnh đó, doanh thu từ bán vé tăng 23%, từ 85 triệu euro lên 106 triệu euro (cao thứ 5 tại Premier League), sau khi họ tăng giá vé khiến chi phí trung bình để xem một trận tại Stamford Bridge lên tới 97 euro, chỉ thấp hơn giá vé trung bình tại sân của Arsenal.

Tuy nhiên, doanh thu bán vé của Chelsea vẫn thấp hơn 32,3 triệu euro so với Liverpool, đội xếp thứ 4 về hạng mục này. Điều đó phản ánh vấn đề lâu dài của Chelsea: Sân vận động của họ chỉ là sân lớn thứ 11 tại Premier League, hạn chế đáng kể khả năng tăng doanh thu từ ngày thi đấu.

Telegraph cho biết dù lỗ rất lớn, nhưng Chelsea vẫn không bị phạt thêm và đã thực hiện các biện pháp để tránh vi phạm luật tài chính của Premier League và UEFA. Chelsea không bị phạt thêm vì báo cáo tài chính 2024/25 đã được Premier League chấp thuận. Ngoài ra, Chelsea đã ký thỏa thuận dàn xếp trước đó với cơ quan tài chính UEFA (CFCB) cho giai đoạn 2022/2024 và khoản lỗ 407 triệu euro đã được tính vào thỏa thuận đó rồi. Bên cạnh đó, Chelsea có nhiều cách thức khác để tuân thủ PSR (Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững).

Hiện tại, Chelsea đang cố ổn định tài chính. Các nguồn tin nói với Telegraph rằng Chelsea hiện đang có lãi ở cấp độ hoạt động và họ kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận dàn xếp với CFCB. Chelsea khẳng định họ sẽ không bị buộc phải bán những cầu thủ như Cole Palmer cho MU hay Moises Caicedo cho Real Madrid, bất kể khoản lỗ lớn của mùa trước và dù mùa giải này kết thúc với suất dự Champions League hay thậm chí thêm một danh hiệu nữa.

Top 10 CLB có quỹ lương cao nhất châu Âu

Bảng thống kê quỹ lương năm 2025 của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cho thấy Man City dẫn đầu với 559,5 triệu euro, tăng nhẹ 3,4 triệu euro với năm 2024. Barcelona đứng thứ hai với 553,7 triệu euro, tăng thêm 73,9 triệu euro, mức tăng lớn nhất trong nhóm dẫn đầu. PSG cũng đạt 553,7 triệu euro triệu bảng nhưng giảm tới 107,4 triệu euro, là đội bóng cắt giảm quỹ lương nhiều nhất.


Real Madrid xếp thứ tư với 516,6 triệu euro (tăng 11,5 triệu euro), tiếp theo là Liverpool với 510,8 triệu euro, tăng đáng kể 60,1 triệu euro. Chelsea đứng thứ sáu với 447,2 triệu euro, tăng 50,8 triệu euro. Bayern Munich có quỹ lương 445 triệu euro, tăng 12,7 triệu euro.

MU giảm 13,8 triệu euro xuống còn 417 triệu euro. Arsenal tăng 32,3 triệu euro lên 415 triệu euro, trong khi Tottenham đạt 319 triệu euro, tăng 57 triệu euro với năm trước.

Sơn Tùng

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm