25/11/2025 13:38 GMT+7 | Champions League
Chelsea đã trở lại vào đúng thời điểm quan trọng của mùa giải và không có gì đáng chờ đợi hơn việc họ sẽ chơi bùng nổ trước Barcelona ở Stamford Bridge đêm nay.
The Blues sẽ hướng đến việc khẳng định tư cách của một ứng cử viên nặng ký tại Champions League bằng cách đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha, đội đang tỏ ra phụ thuộc quá mức vào Lamine Yamal.
Kế hoạch của Maresca
HLV Enzo Maresca đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để đánh bại PSG trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ở đó, chiến lược gia người Italy ưu tiên vào một khởi đầu nhanh, với lối chơi tấn công mạnh mẽ, pressing tầm cao và khiến đội bóng của Luis Enrique chịu áp lực lớn.
Chelsea, như đã biết, "chiến thắng ngay trong 10 phút đầu tiên". Và đội bóng thủ đô London có thể làm điều tương tự trước Barcelona. Đội bóng của Hansi Flick đã trình diễn tốt trong trận thắng Athletic Bilbao 4-0 ở La Liga cuối tuần trước. Nhưng chưa đạt đến cấu trúc và trình độ để thắng một trận lớn ở Champions League.
Barcelona là dễ đoán với cách tiếp cận trận đấu mở. Đẩy đội hình dâng cao, pressing ở khu vực giữa sân và tìm cơ hội tấn công sớm ngay ở phần sân đối thủ. Cách vận hành của đội bóng xứ Catalunya dựa phần lớn vào những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, khả năng tạo ra khoảng trống cho Yamal hoặc tốc độ xử lý bóng trong những pha phản công.
Nhưng The Blues đã sẵn sàng cho điều này, dù mới cách đây 2 tuần, họ bị Qarabag cầm hòa một cách đầy thất vọng. Tuy nhiên, Maresca có những ý tưởng để phá vỡ hoàn toàn lối chơi của Flick.
Phương pháp là áp dụng lối chơi một kèm một, như đã làm trước PSG, và đây sẽ là chìa khóa để chiến thắng. Tạo ra sự vượt trội về nhân sự ở các khoảng không gian trên sân sẽ tạo ra sức ép thường trực ở vòng cấm của Barcelona. Đội bóng thủ đô London sẽ chơi quyết liệt và khiến đối thủ ngạt thở ngay từ đầu. Cường độ vây ráp của họ trong những phút đầu tiên có khả năng sẽ định đoạt số phận của trận đấu.
Barcelona sẽ không có sự phục vụ của "máy đếm nhịp" Pedri, người thoát pressing hay nhất ở trên sân. Ngoại trừ De Jong, phần lớn những giải pháp khác như sử dụng Eric Garcia ở vị trí tiền vệ đánh chặn chỉ phát huy tác dụng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Trong khi giải pháp sử dụng Olmo và Fermin như những "tiền vệ lai" giữa một số 10 với một số 8 hoặc số 6 sẽ khó phát huy được tác dụng trước những chuyên gia thực thụ của Chelsea là Caiceido và Enzo Fernandez.
Thậm chí, ngay cả khi không nhập cuộc với tốc độ cao và pressing sớm. HLV người Italy cũng có thể tạo ra một kịch bản với khởi đầu chậm rãi nhưng đủ chắc chắn như đã làm với Nottingham và Burnley. Họ có thể gặp khó khăn trong việc phát triển bóng từ phía sau nhưng nếu vượt qua được giai đoạn ngắn ngủi này, họ sẽ buộc Barcelona trở thành khán giả bất đắc dĩ ở trên sân.

Những cầu thủ tốc độ như Cucurella sẽ khiến hệ thống phòng ngự của Barcelona sụp đổ
Vấn đề của Barcelona là…
... Hansi Flick không muốn thay đổi ý tưởng chơi bóng của nhà vô địch Tây Ban Nha. Ngay cả khi ông đã nhận thức rõ được đội bóng phòng ngự kém như thế nào trước những tình huống phản công của đối thủ, dù là ở khâu theo kèm hay chọn vị trí của các hậu vệ. Hoặc tất cả mọi thứ.
Barcelona chỉ muốn chơi đúng với DNA của họ, không muốn phòng ngự với một khối thấp và chuyển trạng thái để ghi bàn và giành chiến thắng. Những vấn đề xuất hiện thường xuyên ở hệ thống bẫy việt vị nhưng không được cải thiện.
Hàng tiền vệ không có Pedri là một tổn thất nhưng vấn đề là họ khó tạo được áp lực lên bóng và có khả năng giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi với Caiceido-Enzo với những cầu thủ như Casado, Fermin hay Olmo.
Sự trở lại của Raphinha và hiệu suất ghi bàn tốt của Lewandowski không mang đến những dự cảm chắc chắn ở Stamford Bridge. Lamine Yamal đã chơi cực hay kể từ sau thất bại trước Real Madrid ở El Clasico nhưng cấu trúc chơi bóng của Barcelona chưa đạt đến sự ổn định như mùa trước.
Họ mới chỉ cải thiện về mặt chất lượng trong thời gian gần đây nhưng sự chủ động và mạnh mẽ cả khi sở hữu và không có bóng vẫn còn mong manh. Vấn đề là đội của Flick muốn chơi pressing nhưng đây là cuộc chiến về thể lực với một đối thủ đã quen với cường độ cao ở Premier League.
Flick không muốn thay đổi và các học trò của ông cũng như vậy. Đội bóng muốn cải thiện cách chơi hơn là thực hiện những thay đổi tối thiểu như siết chặt hệ thống phòng ngự, giảm tối đa những khoảng trống, chơi thấp để bảo vệ khung thành của Joan Garcia trước những cầu thủ tốc độ của Chelsea.
Đội bóng áo xanh có những phẩm chất để phá hủy lối chơi của Barcelona nhưng chiến lược gia người Đức muốn bảo vệ "chân lý" hơn là thực hiện một cuộc cải tạo bóng đá ngắn hạn để giành được kết quả tốt nhất ở London.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất