Việc Chelsea chịu án phạt 10,75 triệu bảng vì những khoản tiền không minh bạch là một con số kỷ lục. Nhưng nếu đem so sánh một vụ việc pháp lý khác của Chelsea cách đây 7 năm, họ vẫn còn cảm thấy may mắn.
Bản chất 2 vụ việc tất nhiên là hoàn toàn khác nhau. Năm 2019, Chelsea bị FIFA phạt 460 nghìn bảng cùng án cấm chuyển nhượng mùa Hè năm đó vì những vi phạm liên quan đến việc đăng ký và chuyển nhượng 29 cầu thủ dưới 18 tuổi.
Tiền phạt cao, nhưng vẫn được chuyển nhượng
Còn vụ việc lần này thì sao? Số tiền phạt lớn hơn rất nhiều: 10,75 triệu bảng. Họ bị cấm chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào cho học viện đào tạo trong vòng 9 tháng. Điều đó có nghĩa Chelsea không được phép chiêu mộ các cầu thủ trẻ từng đăng ký với một câu lạc bộ Premier League hay đội bóng Anh nào khác trong 18 tháng qua. Án cấm này không áp dụng cho những cầu thủ đang gắn bó với học viện Chelsea muốn kỳ hợp đồng chuyên nghiệp chính thức hay những người lần đầu tiên đăng ký cho học viện Chelsea ở cấp độ U9. Nhưng điều may mắn là án cấm chuyển nhượng đội một có thời hạn 1 năm của Chelsea được "treo" trong thời hạn 24 tháng thay vì có hiệu lực ngay lập tức như cách đây 7 năm. Điều đó đồng nghĩa họ vẫn có quyền mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Thêm vào đó, Chelsea không chịu bất cứ án trừ điểm nào.
Điều gì khiến Chelsea nhận hình phạt như trên? Nó nằm ở con số 47,5 triệu bảng chi phí bất hợp pháp kéo dài trong 8 năm dưới kỷ nguyên Abramovich. Cụ thể hơn, Chelsea trả 23 triệu bảng cho 7 người đại diện không được đăng ký chính thức để giúp đội bóng áo xanh chiêu mộ những cái tên hàng đầu như David Luiz hay Eden Hazard. Đây chính là những cầu thủ có vai trò quan trọng giúp Chelsea của Abramovich liên tiếp gặt hái thành công trong giai đoạn từ năm 2010 đến trước khi Abramovich rút khỏi vai trò ông chủ Chelsea vào năm 2022. Thêm vào đó là 19,3 triệu bảng để trả cho 2 đơn vị nhằm kết nối các thương vụ chiêu mộ Willian và Samuel Eto'o. Còn 2 khoản tiền còn lại của Chelsea là 3,8 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ trẻ không được tiết lộ danh tính và 1,4 triệu bảng để trả cho cựu Giám đốc thể thao Frank Arnesen, cựu tuyển trạch viên Piet de Visser và một gương mặt giấu tên.
Những khoản tiền này được cho là chuyển đến những đơn vị thứ ba, chủ yếu hoạt động ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Địa điểm này vẫn được coi là một thiên đường né thuế lý tưởng. Việc Chelsea không phải chịu những hình phạt về thể thao có 2 yếu tố: Tinh thần "tự hợp tác" từ Boehly cùng ban lãnh đạo mới của Chelsea trong việc tố giác sai phạm của người tiền nhiệm và số tiền bất hợp pháp ấy không khiến Chelsea vi phạm Quy tắc bền vững tài chính (PSR) của Premier League. Con số 10,75 triệu bảng tiền phạt của Chelsea vẫn còn rất nhẹ nhàng nếu so sánh với khoản lợi nhuận khổng lồ mà những cầu thủ như Hazard, Luiz hay Willian mang lại từ việc giúp Chelsea mang về những danh hiệu.

Dù bị phạt nặng về tài chính, Chelsea vẫn có thể mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới
Điều gì chờ đợi Chelsea tiếp theo?
Nhìn vào khoảng thời gian Chelsea có những khoản tiền mờ ám, tất cả tự hỏi vì sao vụ việc của đội bóng áo xanh tốn quá nhiều thời gian và án phạt lại nhẹ hơn cả kỳ vọng. Một số người cho rằng Chelsea đang được đối xử theo cách hoàn toàn khác với các vụ việc của Nottingham Forest và Everton. Một trong những lời giải thích nằm ở việc họ đã tự báo cáo sai phạm lên ban tổ chức Premier League và hợp tác với tinh thần cởi mở. Điều này giúp Chelsea giảm nhẹ đáng kể hình phạt. Chính đội bóng áo xanh đã xác nhận việc cung cấp hàng nghìn tài liệu cho quá trình điều tra của Premier League: "Chelsea chào đón việc Premier League ghi nhận sự hợp tác này".
Bản thân Chelsea cũng không xa lạ gì những hình phạt về tài chính. Ngoài án cấm chuyển nhượng năm 2019 như đã nói ở trên, Chelsea từng bị UEFA phạt 8,64 triệu bảng hồi tháng 7/2023 vì báo cáo tài chính thiếu đầy đủ trong năm 2018 và 2019. Hiện đội bóng áo xanh đang bị nghi ngờ dính đến 74 cáo buộc của FA liên quan đến người đại diện và bên thứ 3 kéo dài từ 2009 đến 2022.
Tất cả sẽ nhìn vào vụ việc của Chelsea như một tư liệu tham khảo để hình dung những gì có thể xảy đến với Man City. Nửa xanh thành Manchester đang dính vào 130 cáo buộc và vẫn chưa có bất cứ khẳng định chính thức về thời điểm kết luận của những cáo buộc này được ấn định.
Điều Chelsea có thể cảm thấy may mắn là những kế hoạch cho mùa giải tới sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề. Trước mắt thầy trò Rosenior còn rất nhiều việc phải làm, bao gồm việc cố gắng giành vé dự Champions League mùa tới để đảm bảo tình hình tài chính không bị tác động lớn.
Thành tích của Chelsea trong giai đoạn từ 2009 đến 2022
-3 chức vô địch Premier League (2009-10, 2014-15, 2016-17)
-3 Cúp FA (2009-10, 2011-12, 2017-18)
-1 Cúp Liên đoàn (2014-15)
-2 Champions League (2011-12, 2020-21)
-2 Europa League (2012-13, 2018-19)
-1 Club World Cup (2020-21)
-1 Siêu Cúp châu Âu (2021-22)