Chelsea bị CĐV nhà la ó dữ dội, Potter lại bị đòi sa thải

02/04/2023 07:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thất bại 0-2 của Chelsea trước Aston Villa khiến người hâm mộ của đội bóng thành London vô cùng tức giận. Thậm chí, nhiều người còn đang kêu gọi Ban lãnh đạo sớm sa thải HLV Graham Potter.

Chelsea bị CĐV nhà la ó dữ dội sau trận thua Aston Villa

Sau thất bại 0-2 trước Aston Villa ngay tại Stamford Bridge, Chelsea đã phải đón nhận làn sóng chỉ trích mãnh mẽ từ người hâm mộ. Các cầu thủ thậm chí bị la ó trên sân khi bước vào đường hầm. 

Mọi thứ đang thực sự chống lại thầy trò Graham Potter khi họ một lần nữa khiến người hâm mộ rơi vào trạng thái thất vọng. Đây là trận thua đánh sập hoàn toàn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Cúp châu Âu mùa sau của Chelsea, đồng thời nó khiến cho chiếc ghế của HLV Potter lung lay dữ dội.

Chelsea bị CĐV nhà la ó dữ dội, Potter lại bị đòi sa thải - Ảnh 2.

Chelsea nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà

Việc không thể thắng ở 2 vòng đấu gần nhất đã cho thấy Chelsea còn rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Trong khi hàng công luôn bế tắc trước các đối thủ chủ động chơi phòng ngự thì ở hàng thủ, "The Blues" luôn mang lại cảm giác thiếu an toàn.

Bởi vậy, dù đã chi hơn 300 triệu bảng trong tháng 1 để chiêu mộ các tân binh, nhưng màn trình diễn của Chelsea không hề cho thấy sự cải thiện. Đội chủ sân Stamford Bridge đã thua hơn 1/3 số trận mùa này, và đây là trận thua thứ 10 của họ tại Premier League.

Đáng chú ý, đây là trận cầu mà chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea là 2,28, còn của Aston Villa chỉ là 0,88. Thế nhưng, 3 điểm lại thuộc về những vị khách trong thế trận mà Chelsea áp đảo hơn hẳn. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong lối chơi của Chelsea.

Chelsea bị CĐV nhà la ó dữ dội, Potter lại bị đòi sa thải - Ảnh 3.

Thầy trò Graham Potter bị CĐV la ó sau trận

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Graham Potter đã lên tiếng thừa nhận đội bóng của ông cần phải chơi tốt hơn, thay vì những màn trình diễn kiểu này. 

"Bàn thua đầu tiên là rất đáng thất vọng. Theo quan điểm của tôi, có nhiều điều tích cực ở trận này. Tuy nhiên, chúng tôi lại thua và phải chấp nhận sự thật đó. Chúng tôi sẽ không được ngồi tiếc nuối. Sẽ có một trận đấu khác vào giữa tuần và cần phải nhanh chóng tập trung trở lại.

Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của trận đấu, đây là một màn trình diễn tích cực. Tuy nhiên, xét về mặt tỷ số thì không. Tất cả đều cảm thấy thất vọng. Tất nhiên rồi. Chúng tôi muốn thắng các trận đấu trên sân nhà. Các cầu thủ đều cống hiến hết những gì có thể. Không phải là do thiếu sự nỗ lực, nhưng chúng tôi thua ở những khoảnh khắc trong trận đấu này", HLV Potter phát biểu

Thầy trò Potter vẫn còn một đấu trường nữa để phấn đấu cho tấm vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, việc phải đụng độ Real Madrid tại vòng tứ kết Champions League là thử thách quá lớn. Nếu không thể giúp "The Blues" đi tiếp tại đấu trường châu Âu, nguy cơ HLV Potter bị sa thải sẽ càng trở nên rõ ràng hơn.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm