Charlie Watts của Rolling Stones - chưa muốn ngừng 'lăn' ở tuổi 80

10/06/2021 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Charlie Watts đã gắn bó với ban nhạc rock Anh huyền thoại Rolling Stones (Những hòn đá lăn) trong gần 60 năm qua. Tay trống này vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình vào ngày 2/6 vừa qua và sẵn sàng trở lại lưu diễn cùng ban nhạc bất cứ khi nào.

Huyền thoại rock The Rolling Stones sẵn lòng hợp tác với BTS

Huyền thoại rock The Rolling Stones sẵn lòng hợp tác với BTS

BTS và huyền thoại rock phương Tây? Quả là một màn hợp tác đáng mong chờ.

Cách đây vài năm, Watts nói với tờ The Guardian của Anh rằng ông sẽ không phiền nếu Rolling Stones gọi ông vào một ngày nào đó, nếu như đó là lời kêu gọi “thân thiện”.

“Tôi thích chơi trống, và tôi thích chơi với Mick Jagger, Keith Richards và Ronnie Wood” – Watts chia sẻ - “Người nghệ sĩ nào rồi cũng phải giải nghệ. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu dừng lại”.

Người giữ hòa khí

Watts từ lâu được biết đến là thành viên giữ hòa khí trong ban nhạc. Và chính các thành viên khác phải thừa nhận rằng nếu như không có Watts thì Rolling Stones có lẽ không còn tồn tại. Như Richards đã từng nói: “Không thể có Rolling Stones nếu không có Charlie Watts”.

Chú thích ảnh
Charlie Watts thời trẻ

Sự khéo léo trong các mối quan hệ và cách ăn nói nhẹ nhàng điển hình của Watts thường đưa Mick Jagger và Keith Richards - vốn cực kỳ nóng tính và hay cãi vã - trở lại “quỹ đạo” của mình. Tính cách điềm đạm của ông giúp các thành viên của Rolling Stones vẫn sát cánh bên nhau và sẵn sàng lưu diễn khi đại dịch Covid-19 lắng xuống, sau khi chuyến lưu diễn năm 2020 của ban nhạc đã bị hoãn lại.

Charles “Charlie” Robert Watts sinh ra ở Kingsbury, nay là một quận của London, vào năm 1941 trong gia đình có cha làm nghề lái xe tải. Watts học nghệ thuật, đồ họa và tham gia ban nhạc Blues Incorporated của Alexis Korner với tư cách là một tay trống.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Rolling Stones trong một màn diễn

Ban nhạc blues này còn gồm cả ca sĩ Mick Jagger và các nghệ sĩ guitar Brian Jones và Keith Richards nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ban nhạc để thành lập Rolling Stones vào năm 1962. Chỉ một năm sau, Watts bỏ nghề đồ họa khi nghệ sĩ guitar Richards của Rolling Stones khăng khăng muốn ông chơi trống trong ban nhạc. Kể từ đó, Watts đã sát cánh cùng các rocker huyền thoại.

Watts chẳng cảm thấy có vấn đề gì khi mình luôn là người bị tụt ở phía sau sân khấu để cho các thành viên trong Rolling Stones chiếm vị trí trung tâm. “Charlie Watts cho tôi tự do bay nhảy trên sân khấu” - Richards từng nói về tay trống ít nói.

Ngôi sao thầm lặng

Watts tương phản khá nhiều với mọi hình ảnh mà Rolling Stones gợi lên. Thay vì mặc quần jean, Watts thích những bộ vest. Ông yêu thích nhạc jazz, cho rằng nó có ảnh hưởng lớn đến phong cách đánh trống của mình dù đó chính là thể loại âm nhạc mà Rolling Stones đã chống lại khi bắt đầu sự nghiệp của họ. Watts khiêm tốn và nói rằng ông cảm thấy xấu hổ khi nhận được những tràng pháo tay kéo dài hàng phút.

Cuộc sống cá nhân của Watts bề ngoài có vẻ yên tĩnh hơn đáng kể so với những người bạn cùng ban nhạc của ông và nhiều đồng nghiệp rock'n'roll. Chung thủy với người vợ Shirley của mình, Watts luôn từ chối những lời rủ rê “chơi tới bến” từ những nhóm bạn khi đi lưu diễn.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ trống Charlie Watts của ban nhạc Rolling Stones

Trong STP: A Journey Through America with The Rolling Stones của Robert Greenfield - bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn của ban nhạc năm 1972 - có chi tiết Rolling Stones được mời đến Playboy Mansion trong chuyến lưu diễn đó, Watts đã tận dụng phòng chơi game của Hugh Hefner thay vì nô đùa với phụ nữ. “Tôi chưa bao giờ cố gắng theo lối sống của ngôi sao nhạc rock. Còn nhớ những năm 1970, tôi và Bill Wyman quyết định nuôi râu và nỗ lực ấy khiến chúng tôi kiệt sức” – Watts từng bày tỏ.

Vào giữa những năm 1980, việc sử dụng rượu và ma túy ở mức độ vừa phải trước đây của Watts đã trở thành vấn đề. “Rượu và ma túy là cách để tôi đối phó với các vấn đề gia đình. Tôi gần như mất vợ và mọi thứ vì hành vi của mình. Tôi nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã trở thành một người khác hẳn vào khoảng năm 1983 và đã cai được hoàn toàn vào năm 1986”.

Có giai thoại rằng, vào giữa những năm 1980, Jagger say xỉn gọi điện đến phòng khách sạn của Watts vào lúc nửa đêm, hỏi: “Tay trống của tôi đâu?”. Watts được cho là đã đứng dậy, cạo trọc đầu, mặc vest, thắt cà vạt và đi đôi giày mới sáng bóng, bước xuống cầu thang và đấm vào mặt Jagger, nói: “Đừng bao giờ gọi tôi là tay trống của anh nữa. Anh là ca sĩ khốn kiếp của tôi”.

Thích lối sống không ồn ào

Vào tháng 6/2004, Watts bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng mặc dù đã bỏ thuốc lá vào cuối những năm 1980 và trải qua một đợt xạ trị. “Tôi đã nhập viện” - Watts nhớ lại - “Và 8 tháng sau, Jagger nói: “Chúng ta sẽ thực hiện một bản thu âm. Nhưng ban nhạc sẽ chỉ làm điều đó khi anh đã sẵn sàng. Và khi tôi sẵn sàng, chúng tôi đã thu âm A Bigger Bang. Sau đó, tôi thực hiện một chuyến lưu diễn kéo dài hai năm. Có vẻ như bất cứ khi nào chúng tôi dừng lại, tôi sẽ bị ốm. Vì vậy, có lẽ tôi nên luôn tiếp bước”.

Chú thích ảnh
Charlie Watts cùng vợ và con gái

Trong khi hầu hết các ngôi sao nhạc rock có xu hướng gây chú ý vì lối sống thất thường của họ, tay trống vẫn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Shirley Ann Shepherd từ năm 1964. Với việc lưu diễn, Watts có quan điểm khá mâu thuẫn. “Tôi ghét phải xa nhà. Tôi yêu thích những gì mình làm, nhưng tôi muốn về nhà mỗi tối”.

Watts hiện sống ở Dolton, một ngôi làng nông thôn ở phía Tây Devon, nơi ông và vợ Shirley sở hữu một trang trại nuôi ngựa giống Ả Rập. Được biết, trong nhà tay trống huyền thoại này còn không có bộ trống nào vì vợ ông không thích ồn ào. Vì vậy, Watts chỉ có thể chơi trống ở studio hoặc khi lưu diễn.

Cùng với Rolling Stones, Watts được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock'n'Roll hồi năm 1989. Tạp chí Rolling Stone cũng xếp Watts ở vị trí thứ 12 trong danh sách những tay trống xuất sắc nhất mọi thời đại.

Trải qua gần 6 thập kỷ gắn bó với Rolling Stones, Watts vẫn hoài nghi về danh tiếng của mình. Cuối cùng, ông chỉ muốn một điều – chơi nhạc. “Đã nhiều năm rồi tôi chơi trống và chúng vẫn là một thử thách, tôi vẫn thích sử dụng dùi trống và trống lẫy (thuộc loại trống nhỏ, mặt dưới có hàng dây kim loại dạng lưới)” - Watts từng nói.

Rolling Stones – Ban nhạc ăn khách bậc nhất mọi thời

Rolling Stones là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại với lượng đĩa bán ra đã đạt 240 triệu bản. Ban nhạc đã giành được 3 giải Grammy và giải Grammy Thành tựu trọn đời. Rolling Stones đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock'n'Roll hồi năm 1989 và Sảnh Danh tiếng Âm nhạc Vương quốc Anh vào năm 2004.

Thêm nữa, năm 2008, Rolling Stones được xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ hàng đầu mọi thời đại của Billboard Hot 100 và năm 2019 được tạp chí Billboard xếp thứ hai trong danh sách “Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời” dựa trên thành công trên bảng xếp hạng của Mỹ. Rolling Stones còn được xếp hạng thứ 4 trong danh sách Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm