Juergen Klopp tái ngộ Dortmund: Sân nhà cho ai?

07/04/2016 16:38 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo hóa luôn biết sắp đặt mọi thứ đúng chỗ, ở đúng lúc thích hợp. Và việc lá thăm đưa đẩy Liverpool gặp Dortmund có lẽ chính là lúc tạo hóa muốn thử thách tất cả: Cả Juergen Klopp lẫn Thomas Tuchel.

Thời điểm này một năm trước, Klopp tuyên bố ông sẽ không tiếp tục với Dortmund nữa, khi mùa bóng kết thúc. Ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi rồi mới kiếm tìm thử thách mới ở nước ngoài. Klopp đã giữ được lời hứa “sẽ nghỉ ngơi” ấy, cho đến khi Liverpool không thể chịu đựng nổi Brendan Rodgers hơn nữa.

Màn tái ngộ đặc biệt

Ngồi lên ghế nóng chữa cháy ở Anfield, Klopp tạo được những ấn tượng đẹp với người hâm mộ thành phố cảng London. Nhưng ông cũng không ngờ rằng chỉ vài tháng sau khi nhận việc mới, ông sẽ phải vượt qua đội bóng cũ để đưa Liverpool chinh phục một danh hiệu châu Âu ngay trong mùa giải đầu tiên của mình.

Sẽ không mấy ai nghi ngờ vào khả năng Klopp sẽ được đón nhận nồng nhiệt bởi các CĐV Dortmund. Đơn giản, với họ, sau 7 năm gắn bó, Klopp đã trở thành một biểu tượng. Một Dortmund dè sẻn trên thị trường chuyển nhượng; một Dortmund hay bị mất tài năng vào tay các đội lớn có thể sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu dưới tay một HLV khác. Nhưng dưới tay Klopp, họ trở thành một con “quái vật” thực sự.

Tuchel là một HLV giỏi nhưng không thể phủ nhận rằng ông được thừa hưởng một di sản quá tuyệt vời từ tay Klopp. Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, Dortmund đã thắng 36/46 trận mùa này, một thành tích mà thậm chí nhiều đội bóng lớn của châu Âu còn không thể làm được. Tất nhiên, so sánh kiểu gì cũng khập khiễng, song giả như Dortmund chơi ở Premier League với thành tích ấy (67 điểm/28 vòng), giờ này họ mới là ứng cử viên vô địch số 1 chứ không phải là Leicester City.

Nhưng, chính Tuchel đã phải thừa nhận rằng ông quá lo ngại với hiệu ứng Klopp. “Họ yêu mến Klopp vô cùng. Cả sân vận động sẽ gọi tên, cổ vũ cho ông ấy. Và tôi e rằng, các cầu thủ sẽ dễ bị sa vào trạng thái tâm lý kiểu như họ đang đá giao hữu”, Tuchel thổ lộ.

Hiệu ứng ái mộ Klopp

Cựu danh thủ Hamann cũng đánh giá rất cao cái gọi là hiệu ứng KloppLiebe (hiệu ứng ái mộ Klopp) như một lợi thế lớn của Liverpool. Vô tình, Klopp đã biến Signal-Iduna-Park thành sân nhà của Liverpool. Với ông, nó chính là nhà, là nơi mà ông từng nói rằng “tôi hạnh phúc tuyệt vời suốt thời gian ở đó”.

Sự yêu mến đối với Klopp còn dâng cao đến mức tại Signal-Iduna-Park đêm nay sẽ có riêng một camera chuyên biệt dành cho ông, được gọi là KloppCam. Suốt 90 phút trên sân, nhất cử nhất động, mọi bày tỏ cảm xúc của Klopp sẽ được ghi lại không sót một chi tiết. Mà tất cả chúng ta cùng biết, Klopp là người biểu cảm thế nào. Những biểu cảm ấy có thể sẽ còn đẩy cảm xúc của những CĐV Dortmund lên một tầm mức khác. Họ vẫn sẽ cổ vũ đội bóng con cưng của mình. Nhưng họ cũng sẽ liên tục dành những tràng vỗ tay cho riêng ông. Đó có thể sẽ là trận cầu đặc biệt nhất trong cuộc đời Klopp, một trận mà chắc chắn ông sẽ muốn lưu lại từng khoảnh khắc, để tận hưởng một cuộc đời đáng sống.

Nhưng, cũng có thể đó sẽ là áp lực cho Klopp. Dù quen với truyền hình đến mấy, quen với camera đến mấy, khó có thể nào chịu nổi 90 phút liên tục với 1 chiếc camera bám theo mình. Klopp rồi sẽ bối rối? Có thể lắm chứ. Klopp rồi có thể đánh mất sự nhạy bén? Có thể lắm chứ. Và Liverpool sẽ không tận dụng được lợi thế tâm lý của hiệu ứng Kloppliebe mang lại? Hoàn toàn có thể… Tạo hóa trớ trêu nhưng tạo hóa công bằng. Tạo hóa cho  Klopp và Liverpool một lợi thế thì sẽ lấy đi của họ thứ khác.

Sân nhà của ai? Vĩnh viễn vẫn là của Dortmund. Bởi tình yêu dành cho một huyền thoại không thể nào vượt qua tình yêu dành cho một đội bóng. Đơn giản, có đội bóng, huyền thoại đó mới thành hình…

318 Tổng số trận Klopp đã dẫn dắt Dortmund trong suốt 7 năm gắn bó (2008-2015), với thành tích 179 trận thắng, 69 hòa, và 70 thua.

5 Tổng số danh hiệu Klopp đã mang về cho Dortmund, trong đó có 2 Bundesliga, 2 Siêu cúp Đức và 1 Cúp quốc gia Đức.

5 Dortmund đang kém đội đầu bảng Bayern Munich 5 điểm, trong khi Bundesliga còn 6 vòng đấu nữa.

02h05, ngày 08/04, sân S.I.P: Dortmund - Liverpool
Đội hình dự kiến

Dortmund: Burki - Piszczek, Bender, Sokratis, Schmelzer - Weigl - Mkhitaryan, Kagawa, Castro, Reus - Aubameyang.

Liverpool: Mignolet - Clyne, Lovren, Sakho, Milner - Can, Henderson - Lallana, Firmino, Coutinho - Sturridge.

Dự đoán: 2-0


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm