Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y

01/04/2023 19:19 GMT+7 | Giải trí

Ca sĩ huyền thoại Céline Dion vừa tròn 55 tuổi. Cô có sự nghiệp âm nhạc đáng kinh ngạc đã kéo dài hơn 40 năm song thật đáng buồn là cô đang trong cuộc chiến khốc liệt với hội chứng người cứng (SPS).

Trong chặng đường đã qua của mình, Dion đã tích lũy được một loạt giải thưởng đồng thời gặp được tình yêu của đời mình là René Angélil - người bắt đầu làm quản lý trước khi trở thành chồng của cô.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 1.

Céline Dion đang trong cuộc chiến với hội hcuwngs người cứng

Cuộc chiến với bệnh tật

Thành công quốc tế phi thường mà Dion đã đạt được từng có lúc tưởng chừng như là một giấc mơ không tưởng đối với một cô bé sống ở một thị trấn nhỏ của Canada ở ngoại ô Montréal... nhưng sự gan dạ và quyết tâm tuyệt đối đã giúp cô đánh bại mọi khó khăn để đạt được điều mà nhiều người sẽ không bao giờ làm.

Và một trong những trở ngại khó khăn nhất mà Céline Dion phải đối mặt trong sự nghiệp gần đây nhất là cuộc chiến khốc liệt với Hội chứng Người cứng (SPS) - là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).

Triệu chứng đặc hiệu của hội chứng là sự co cứng các cơ trục thân mình như các cơ lưng, cơ bụng, dần dần sẽ dẫn tới cứng 2 chân và các cơ khác của cơ thể như cơ hô hấp, cơ mặt...

Căn bệnh nan y này có thể khiến Dion bị tước đi tài năng  âm nhạc của mình mãi mãi.

Hồi tháng 12/2022, Céline Dion đã nói với người hâm mộ của mình trong một bài đăng đầy nước mắt trên Instagram khi cô tiết lộ tình trạng của mình đã buộc cô phải hoãn chuyến lưu diễn châu Âu.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 2.

Dion trong clip thông báo mắc bệnh nan y

Kể chi tiết về tác động của tình trạng này đối với mình, Dion nói: "Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách mà tôi đã quen".

Mặc dù không có cách chữa trị SPS, nhưng có những phương pháp điều trị để làm chậm quá trình tiến triển, Dion tiết lộ rằng cô đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu các triệu chứng.

Kể từ khi công bố chẩn đoán gây sốc của mình, nữ ca sĩ 55 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng ngoại trừ một tin nhắn ngắn gọn về kỳ nghỉ vào đêm Giáng sinh.

Dion còn cũng đang chuẩn bị cho bộ phim sắp tới của mình - Love Again - với sự tham gia của Priyanka Chopra Jonas và Sam Heughan, có âm nhạc mới của nữ ca sĩ.

Sự nghiệp lừng lẫy

Nhân kỷ niệm sinh nhật Dion, cùng nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của cô - bao gồm 5 giải Grammy, giải Biểu tượng Billboard, 4 bản hit quán quân và 10 bản hit trong Top 10 - từ bước đột phá trong âm nhạc ở tuổi 12 đến khi trở thành "Nữ hoàng Ballad" trước khi chia sẻ trận chiến tàn khốc của cô với SPS.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 3.

Gia đình Céline Dion

Sinh ngày 30/3/1968, tại thị trấn nhỏ Charlemagne, tỉnh Québec của Canada, Dion bắt đầu ca hát từ khi mới 2 tuổi vì âm nhạc rất quan trọng trong cuộc sống gia đình cô.

George-Hebert Germain, người viết tiểu sử của Dion, nói với CNN: "Dion sinh ra trong một ngôi nhà nơi mọi người đều ca hát hoặc chơi nhạc. Guitar, piano, trống, mọi thứ. Cô đã lớn lên trong gia đình này, nơi âm nhạc rất quan trọng".

Nhưng bước đột phá đầu tiên của cô vào ngành công nghiệp âm nhạc là vào năm 12 tuổi.

Với sự giúp đỡ của mẹ cô - Thérèse và anh trai Jacques - Dion đã viết bài hát tiếng Pháp, Ce n'était qu'un rêve, tạm dịch là "Đó chỉ là một giấc mơ".

Bà Thérèse đã gửi đoạn băng demo của Dion cho nhà sản xuất mới nổi René Angélil - khi đó 38 tuổi - người từng là quản lý của Ginette Reno - ca sĩ Québéc mà gia đình cô rất hâm mộ.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 4.

Céline Dion chụp tại Paris năm 14 tuổi

Bản demo của Dion đã thu hút sự quan tâm của René và ông đã mời cô đến văn phòng của mình, nơi René yêu cầu Dion hát kiểu như "bạn đang đứng trước một lượng khán giả cháy vé" - theo tiểu sử của Dion trên trang web của cô.

"Giọng hát của Dion thực sự làm tôi rung động" – René từng chia sẻ với CNN.

Kể từ đó, René Angélil là quản lý của Dion và là "người hâm mộ lớn nhất" của cô. Nhiều năm sau, ông đã trở thành chồng của cô.

Dion đã bỏ học từ năm lớp 8 để theo đuổi sự nghiệp ca sĩ. Đến năm 1985, sau nhiều lần xuất hiện trên TV, cô đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng ở cả Canada và Pháp.

René đã thế chấp căn nhà của mình để trả tiền cho album đầu tiên của cô - La Voix du Bon Dieu - phát hành năm 1981 bằng tiếng Pháp.

Năm tiếp theo, cô giành huy chương vàng tại Cuộc thi Bài hát Nổi tiếng Thế giới Yahama ở Tokyo với ca khúc Tellement j'ai d'amour pour toi.

Ở tuổi 14 tuổi, Céline Dion được 115 triệu người xem truyền hình theo dõi và chiến thắng đã giúp cô trở thành một cái tên quen thuộc ở Canada.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 5.

15 tuổi Céline Dion xuất hiện trên nhiều chương trình TV, được coi là ngôi sao ở cả Canada và Pháp

Tham gia Eurovision và thâm nhập thị trường Mỹ

Trong một bài báo năm 2002, CNN đưa tin Dion đã biến mất khỏi mắt công chúng trong 18 tháng kể từ năm 1985 - trong thời gian đó cô đã trải qua một sự thay đổi lớn.

"Răng của Dion đã được bọc lại, kiểu tóc của cô đã thay đổi, một tủ quần áo mới đã được mua và cô thậm chí còn tham gia các lớp học tiếng Anh" – bài báo viết.

Cho đến thời điểm này, cô đã phát hành một số album tiếng Pháp và hy vọng sẽ tiếp cận được một lượng khán giả mới và rộng rãi hơn bằng tiếng Anh.

Cô thể hiện diện mạo mới và âm hưởng âm nhạc trong album Incognito năm 1987 khi mới 19 tuổi.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 6.

Dion biểu diễn ở New York vào khoảng năm 1993

Album này đã tiêu thụ được hơn 500.000 bản và là album đầu tiên được sản xuất với sự cộng tác với hãng thu âm mới CBS (sau này là Sony Music) - hãng đã đưa Michael Jackson vào danh sách nghệ sĩ ổn định của họ.

Nhưng hành trình toàn cầu thực sự của Dion bắt đầu khi cô giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision năm 1988, đại diện cho Thụy Sĩ, được tổ chức tại Dublin (Ireland) năm đó. Cuộc thi đã được 600 triệu người xem trên TV.

Sau thành công này, Dion đã gây được tiếng vang ở Mỹ 2 năm sau đó với album tiếng Anh đầu tiên Unison

Đĩa đơn trong album này, Where Does My Heart Beat Now, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và đạt danh hiệu vàng tại Mỹ.

Dion đã xuất hiện trên The Tonight Show With Jay Leno và được vinh danh với Junos – được xem là giải Grammy của Canada - cho Album của Năm và Ca sĩ nữ của Năm.

Năm 1991, cô phát hành một album khác, Dion chante Plamondon, được chứng nhận Vàng vào ngày nó được phát hành.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 7.

Céline Dion chụp ảnh cùng cha hồi năm 2003

Thành công tiếp tục cùng năm đó khi cô song ca với Peabo Bryson cho bộ phim Người đẹp và Quái thú của Disney - đạt vị trí số 1 trên toàn thế giới, mang về cho cô giải Grammy.

Vào sinh nhật lần thứ 24 của mình, cô và Peabo đã lên sân khấu lễ trao giải Oscar năm 1992.

Ngày hôm sau, cô phát hành album tiếng Anh thứ hai mang tên Celine Dion trên The Tonight Show. Prince đã viết bản ballad With This Tear cho album của cô.

"The Color Of My Love" - Album dành tặng René Angélil

Năm 1993, Dion phát hành album tiếng Anh thứ ba của mình và trong phần ghi chú, cô tiết lộ với người hâm mộ rằng cô và Angélil đang yêu nhau.

"Tôi đã viết một ghi chú đằng sau album của mình. René là tình yêu của tôi, tôi không thể giữ bí mật này trong lòng nữa.

Nó đang trở nên quá mạnh mẽ. Hãy để tôi vẽ ra một sự thật và cho bạn thấy cảm giác của tôi. René, anh là màu sắc của tình yêu của em" - Dion nói.

Một đĩa đơn trong album, The Power Of Love, đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, có 4 tuần ở vị trí quán quân. Tại Anh, album và đĩa đơn Think Twice đã đứng đầu trong 5 tuần, sánh kịp với kỷ lục Beatles nắm giữ.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 8.

Dion biến mất khỏi mắt công chúng trong 18 tháng kể từ năm 1985, trong thời gian đó cô đã trải qua một sự thay đổi lớn. Ảnh chụp vào năm 1984

Thêm nữa, ca khúc When I Fall In Love trong album này được chọn làm chủ đề cho bộ phim Sleepless in Seattle (Không ngủ ở Seatle) do Tom Hanks và Meg Ryan đóng chính.

The Color Of My Love đã đạt danh hiệu kim cương ở Canada với lượng đĩa bán ra đạt hơn 1 triệu bản.

Năm sau, Dion và Angélil kết hôn trong một buổi lễ ở nhà thờ tại Nhà thờ Đức Bà ở Montreal.

Năm 1995, cô phát hành một album khác, D'eux, trở thành album tiếng Pháp bán chạy nhất trong lịch sử, với 10 triệu bản được bán ra trên toàn cầu.

Cùng năm đó, cô giành giải Bài hát của năm với Pour que tu m'aimes encore và Nữ ca sĩ của Năm.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 9.

Dion đã nổi danh toàn cầu sau khi tham gia cuộc thi Ca khúc Eurovision năm 1988

Dion tiếp tục tung ra album Falling Into You vào năm 1996 và nó trở thành album bán chạy nhất năm trên toàn thế giới, đạt vị trí quán quân tại 11 quốc gia và bán được hơn 30 triệu bản. Album này đã giành được hai giải Grammy, bao gồm cả Album của Năm.

Dion đã đạt được một cột mốc toàn cầu khác, khi hát The Power Of The Dream tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Atlanta 1996 - sự kiện được 3,5 tỷ người theo dõi trên TV.

Chiến thắng của Dion tiếp tục vào năm sau khi cô phát hành album thứ 18 của mình - Let's Talk About Love. Một số sự hợp tác đáng chú ý nhất của Dion trong album này là với các huyền thoại Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Bee Gees, Carole King và Sir George Martin.

Nhưng một bài hát trong album này đưa Dion đến vinh quang khác: My Heart Will Go On – ca khúc chủ đề trong bộ phim bom tấn Titanic của James Cameron. Nó tiếp tục giành giải Oscar Bài hát gốc hay nhất và album đã giành được hai giải Grammy.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 10.

Dion chụp ảnh với hai giải Grammy Thu âm của năm và Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất với "My Heart Will Go On" năm 1999

Let's Talk About Love bán được 30 triệu bản, bằng doanh số của nhạc phim gốc Titanic.

Dion đã đi lưu diễn khắp thế giới với Let's Talk About Love, bao gồm hai buổi biểu diễn tại Stade de France của Paris với sự tham gia của 180.000 người.

Trong thời gian này, chồng cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng sau khi bị chẩn đoán vào năm 1998.

Sau hai năm gián đoạn, Dion đã tái xuất, trình diễn tại Las Vegas và sinh con. Sau khi sinh con đầu lòng, René-Charles Angélil, vào tháng 1/2001, Dion tung ra album mới - A New Day Has Come.

Album này đã leo lên vị trí số một tại 17 quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp và Australia.

Năm 2003, cô bắt tay vào một dự án đầy tham vọng – trình diễn tại Las Vegas với mức thù lao 100 triệu USD, 5 đêm/tuần, kéo dài 3 năm.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 11.

Dion trong phòng thu năm 1988. Hai năm sau, cô gây tiếng vang ở Mỹ với album tiếng Anh đầu tiên Unison

Sau khi rời Vegas, không lâu sau, cô bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm 2008 tại Nam Phi - đi đến 5 châu lục, 23 quốc gia, 93 thành phố và nhận được sự cổ vũ của 3 triệu người.

Hai năm sau, cô cho ra đời cặp song sinh Nelson và Eddy vào ngày 23/10/2010. Sau đó, Dion trở lại Las Vegas với kỷ lục phá vỡ kỷ lục.

Cô đã nhanh chóng phát hành thêm hai album nữa: Sans Attendre (2012) và Loved Me Back To Life (2013). Album thứ hai đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes ở 44 quốc gia và đạt vị trí thứ hai trên Top 200 của Billboard.

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, vào năm 2013, cô phát hiện ra chồng mình bị chẩn đoán mắc một đợt ung thư vòm họng khác.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 12.

Đêm khai mạc chương trình ở Las Vegas năm 2003 của Dion - A New Day

Cô đã trì hoãn các kế hoạch làm việc để chăm sóc chồng trong thời gian anh bị bệnh. Sau nhiều tháng chăm sóc chồng, Angélil đề nghị cô lên sân khấu vì "anh ấy muốn nghe cô hát một lần nữa".

Đáng buồn thay, vào ngày 14/1/2016, Angélil qua đời. Hai ngày sau, anh trai của Dion- Daniel qua đời.

Céline Dion đã nói chuyện với People vào năm 2020 về việc âm nhạc là một "biện pháp chữa lành" và việc viết album Courage đã giúp cô tìm thấy sức mạnh mới như thế nào ngay cả khi đối mặt với bi kịch tàn khốc - bao gồm cả việc mất chồng và anh trai.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 13.

Dion được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 6/1/2004 tại Hollywood

"Không có gì bí mật khi tôi đã trải qua một số thời điểm khó khăn, rõ ràng là tôi đã mất chồng và anh trai cách đây vài năm, và mẹ tôi mới đây thôi" - cô nói.

"Cuộc sống đưa ra những thách thức cho chúng tôi và chúng tôi cố gắng tìm cách để tiếp tục. Âm nhạc có thể là một sức mạnh chữa lành vết thương và những bài hát trong album mới của tôi đã giúp tôi tìm thấy sức mạnh mới trong cuộc sống của mình…" – Dion chia sẻ.

Cuộc sống sau khi mất chồng: The Show Must Go On

Vài tuần sau cái chết của chồng và anh trai, Dion trở lại Las Vegas vào tháng Hai.

Vào tháng 5 cùng năm, bà hát The Show Must Go On tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard và được con trai - René-Charles – lên trao tặng giải Thành tựu Trọn đời.

Để tri ân Angélil, Dion đã dành tặng ca khúc Encore un soir trong album tiếng Pháp cùng tên năm 2016 của cô. Bài hát đã đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng trong thế giới nói tiếng Pháp.

Sau khi được phát hành bởi Sony Music, Encore un soir đã leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ở Pháp, Canada, Bỉ và Thụy Sĩ.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 14.

Dion và chồng

Album tiếng Pháp của cô đã đạt danh hiệu kim cương ở Pháp, bạch kim kép ở Canada và bạch kim ở cả Thụy Sĩ và Bỉ. Đây cũng là album tiếng Pháp đầu tiên của cô lọt vào bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ.

Trong suốt mùa Hè năm đó, Dion đã thực hiện 28 buổi biểu diễn cháy vé ở châu Âu và Quebec. Năm 2017, cô tiếp tục trình diễn tại Las Vegas.

Cô trở lại hát ca khúc nhạc nền How Does A Moment Forever cho phiên bản phim Beauty And The Beast "live action" với Emma Watson trong vai Belle.

Cùng năm, cô kỷ niệm 20 năm Titanic bằng cách hát My Heart Will Go On tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard.

Dion đã tạm nghỉ một thời gian nữa để lưu diễn vào mùa Hè, biểu diễn ở châu Âu và Vương quốc Anh trước những đám đông cháy vé tại 25 buổi biểu diễn ở 15 thành phố trước khi trở lại Vegas cho đến cuối năm.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 16.

Dion trong ngày cưới

"Dion đã phá kỷ lục trên khắp Vương quốc Anh với tư cách là nghệ sĩ có doanh thu cao nhất tại mỗi địa điểm ở và nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình" -trang web của cô viết.

Năm 2018, cô phát hành Ashes cho phim Deadpool 2, với MV có nhân vật chính và được quay tại Cung điện Caesars đồng thời đi lưu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương, Australia và New Zealand.

Khi trở lại Las Vegas vào năm 2018, cô đã thông báo rằng nó sẽ kết thúc vào ngày 8/6/2019.

Dion đã ra mắt một ca khúc mới trong album mới – Courage - có tên là Flying On My Own tại buổi biểu diễn cuối cùng của cô ở Vegas.

Ba tháng sau, Dion lại đi lưu diễn và vào tháng 11, cô phát hành Courage - album tiếng Anh đầu tiên của cô sau 6 năm.

Biểu tượng văn hóa đại chúng

Trong những năm sau khi chồng qua đời, Dion đã củng cố thêm vị thế của mình như một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Cô khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trong một video lan truyền trên tạp chí Vogue 2017 có tựa đề: Celine Dion Takes Paris in the Best Couture Outfits of the Season.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 17.

Céline Dion - biểu tượng văn hóa

Cô đã chiếm được hàng triệu trái tim khi khoác lên mình nhiều phong cách thời trang cao cấp khác nhau khi sải bước và khiêu vũ trong một khách sạn ở Paris và qua các con phố ở Kinh đô Ánh sáng.

Năm 2017, cô lại gây choáng với chiếc váy Atelier Versace do đích thân Donatella Versace thiết kế.

Céline Dion 55 tuổi: Đỉnh cao vinh quang & cuộc chiến với bệnh nan y - Ảnh 18.

Dion bên 3 con trai

Dion lần đầu ám chỉ về vấn đề sức khỏe của mình vào tháng 1 năm nay khi cô hủy lịch diễn ở Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage từ ngày 9/3 đến ngày 22/4.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm