Đội tuyển Thái Lan đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026, nhưng thất bại 1-2 trước Singapore ở trận bán kết lượt về khiến nhiều CĐV tranh luận về sức mạnh thực sự của "Voi chiến".
Sau chiến thắng cách biệt hai bàn ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan bước vào trận lượt về với lợi thế lớn. Tuy nhiên, đội tuyển Singapore trong thế không còn gì để mất đã thi đấu quyết tâm và giành chiến thắng 2-1. Kết quả này không đủ giúp đội bóng đảo quốc sư tử lật ngược tình thế, nhưng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Tài khoản Hưng Hoàng cho rằng đội tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán. "Thái Lan lượt về tưởng ngon ăn sau khi thắng lượt đi hai quả, ai dè mọi thứ khó hơn tưởng tượng. Đội tuyển Singapore ở thế đường cùng lại đá hay. Nếu ông Song không cá nhân quá thì có khi lôi được đội tuyển Thái Lan vào hiệp phụ", CĐV này bình luận. Trong khi đó, tài khoản Nguyen Manh Tuan nhận định đội tuyển Thái Lan ở giải năm nay không thể hiện sức mạnh vượt trội. Theo CĐV này, "Voi chiến" chủ yếu dựa vào các pha chuyển đổi trạng thái và khả năng tạo đột biến của một số cá nhân. "Đội tuyển Thái Lan giải này chơi không có gì quá đặc biệt. Hàng thủ họ không quá chắc chắn với hai trung vệ khá vụng về. Tuy nhiên, họ vẫn có sự đồng đều về kỹ thuật cá nhân, khống chế bóng gọn gàng, chuyền bóng chính xác", Nguyen Manh Tuan đánh giá.
Tài khoản Stevie Nguyen cũng cho rằng đội tuyển Singapore đã chơi nỗ lực nhưng không đủ sắc bén để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Theo CĐV này, đội hình Thái Lan tại AFF Cup 2026 không được đánh giá quá cao, còn Singapore đã tính toán chưa hợp lý ở lượt đi khi chơi đôi công và rơi vào bẫy phản công. "Thái Lan trước giờ nổi tiếng chơi tấn công trước các đối thủ khu vực, nhưng giải này họ chơi phòng ngự, chuyển đổi trạng thái trước các đối thủ ngang tầm. Chứng tỏ nhân sự của họ đang có vấn đề. Tiếc là đội tuyển Singapore không quá sắc để kết liễu trận đấu", Stevie Nguyen nhận xét.

HLV Anthony Hudson cùng đội tuyển Thái Lan chưa thuyết phục được số đông CĐV dù đã lọt vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Thai FA
Ở chiều ngược lại, một số CĐV cho rằng không nên nhìn vào thất bại ở lượt về để đánh giá thấp đội tuyển Thái Lan. Tài khoản Văn Vĩnh cho rằng "Voi chiến" có phần chủ quan sau khi tạo được lợi thế lớn từ lượt đi.
CĐV Văn Tú cũng cho rằng sức mạnh của đội tuyển Thái Lan không thể chỉ được nhìn nhận qua một trận đấu. "Họ có nhiều nhân sự chủ chốt là cầu thủ giàu kinh nghiệm, một số cầu thủ trẻ được rèn giũa thì sẽ rất khó lường. Vì vậy, không thể đánh giá đội tuyển Thái Lan yếu qua trận bán kết lượt về", tài khoản này bình luận.
Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến chưa bị thuyết phục. Tài khoản Keita Nguyen cho rằng đội tuyển Thái Lan phụ thuộc khá nhiều vào Sarach trong khâu chuyền bóng, điều tiết thế trận, trong khi khả năng kiểm soát và áp đảo đối thủ chưa thực sự nổi bật. CĐV Hoài Vũ cũng chỉ ra hàng thủ Thái Lan chưa thật sự chắc chắn, tuyến giữa không có nhiều lựa chọn và một số cầu thủ trẻ chưa hòa nhập tốt. Đây là những điểm yếu mà đối thủ có thể khai thác.
Dù thất bại 1-2 trước Singapore ở lượt về, đội tuyển Thái Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026. Tuy nhiên, những tranh luận sau trận cho thấy đội tuyển Thái Lan chưa tạo được cảm giác vượt trội.