CĐV Hải Phòng liên tiếp để lại hình ảnh xấu, đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

03/08/2023 19:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 4 giai đoạn 4 Night Wolf V-League 2023 diễn ra tối ngày 2/8, CĐV Hải Phòng liên tiếp dùng lời lẽ công kích cá nhân với tiền đạo Văn Quyết và đốt pháo sáng, bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn còn rất lớn. Một CĐV nhí trên khán đài đội khách Hải Phòng đã phải nhập viện vì bỏng pháo hoa. Pháo sáng cũng liên tiếp được đốt bất chấp sự có mặt của rất đông lực lượng an ninh.

Có tới 6 lần pháo sáng cháy trên khán đài dành cho CĐV đội khách Hải Phòng. Đây gần như là hành động bất chấp luật lệ và sự nghiêm cấm từ BTC sân Hàng Đẫy cũng như BTC giải vô địch quốc gia V-League 2023.

CĐV Hải Phòng liên tiếp để lại hình ảnh xấu, đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Pháo hoa được đốt ở khu vực CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ngày 1/8. Ảnh: Hoàng Linh

Chính Chủ tịch CLB Hải Phòng là ông Văn Trần Hoàn đứng dưới sân kêu gọi CĐV không đốt pháo, nhưng có vẻ như tiếng nói của ông không có trọng lượng, vì pháo sáng vẫn được giật trên khán đài, đem đến nguy cơ cực lớn về an toàn cháy nổ.

Loại pháo được dùng nhiều trong lĩnh vực hàng hải, cứu nạn này khi cháy sẽ toả ra nhiệt lượng cao cùng lượng khói lớn. Một CĐV Hải Phòng từng chia sẻ tại giải giao hữu diễn ra năm 2022 trên sân Lạch Tray: "Pháo sáng đốt nhiều quá nhìn rất sợ và còn khó thở".

CĐV Hải Phòng liên tiếp để lại hình ảnh xấu, đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Một CĐV nhí trên khán đài đội khách Hải Phòng đã phải nhập viện vì bỏng pháo hoa. Ảnh: CTV

Không chỉ có vậy, hành động xấu xí của CĐV Hải Phòng còn chưa dừng lại ở đó. Rất nhiều CĐV Hải Phòng đồng thanh công kích cá nhân với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Hành động có phần lăng mạ, xúc phạm đến cầu thủ người Hà Tây diễn ra nhiều lần trong trận đấu.

Trước trận đấu, CĐV Hải Phòng còn tung tiền âm phủ, tiền giả trên khán đài sân Hàng Đẫy. Trọng tài điều khiển trận đấu cũng không tránh được bị công kích. Dù vậy, công nghệ VAR được áp dụng phần nào đã bớt đi "định kiến" của đám đông CĐV với công tác trọng tài.

Việc CĐV Hải Phòng liên tiếp tạo ra hình ảnh xấu cần nhận được một mức phạt đích đáng. Đặc biệt, lực lượng an ninh cần mạnh tay hơn để tình trạng pháo sáng không còn diễn ra trong mỗi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm