CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân 1 trận, CLB nộp 70 triệu đồng tiền phạt

05/08/2023 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt với CLB Hải Phòng liên quan đến vụ đốt pháo trong trận đấu với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 2/8 vừa qua. 

 Theo đó, CLB Hải Phòng cũng bị phạt với số tiền 70 triệu đồng do để cổ động viên của CLB gây mất an ninh, an toàn, đốt nhiều pháo sáng trên sân. 

 Ngoài ra, cổ động viên Hải Phòng còn bị cấm vào sân ở trận đấu kế tiếp trên sân nhà của CLB Hà Nội khi hai đội gặp nhau tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. 

CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân 1 trận, CLB nộp 70 triệu đồng tiền phạt - Ảnh 2.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu hôm 2/8 vừa qua.Ảnh: VFF

 Điều đáng nói là CLB Hà Nội và Hải Phòng sẽ không còn đối đầu nhau trong mùa giải 2023, điều tương tự cũng diễn ra ở Cúp quốc gia khi cả hai đều đã bị loại. Chính vì vậy, án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân nhà của CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ được áp dụng ở mùa giải tiếp theo. 

 Trong khi đó, đội chủ nhà CLB Hà Nội bị phạt số tiền lên đến 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên sân. 

 Ở cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra tối 2/8, tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng một lần nữa xuất hiện. 

Một CĐV nhí đã bị bỏng do pháo hoa và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần sân Hàng Đẫy. Bác sĩ kết luận, khán giả nhí bị bỏng độ 1.  

 HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng khi được hỏi về sự việc này sau trận đấu đã nói: "Tôi tập trung vào trận đấu và không biết sự việc này. Nhưng tôi nghĩ việc CĐV đốt pháo sáng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới giải đấu và dẫn tới những sự cố đáng tiếc".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm