Cầu thủ TP.HCM bị nợ lương, hoang mang vì không có HLV

23/11/2023 21:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ban huấn luyện cùng cầu thủ của CLB TP.HCM đã viết "tâm thư" kêu cứu vì nợ lương trong khoảng thời gian dài.

Cầu thủ TP.HCM bị nợ lương

Ban huấn luyện và cầu thủ CLB TP.HCM gồm 24 người đã cùng viết và gửi "bức tâm thư" tới Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ TP HCM (HFF), Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP bóng đá TP HCM. Nội dung nhằm "kêu cứu" việc họ bị CLB nợ lương, lót tay và thưởng. Tổng con số nợ của CLB TP.HCM theo ước tính lên tới 30 tỷ đồng.

Theo "bức tâm thư", CLB TP.HCM trong năm 2023 mới chi trả phí lót tay của giai đoạn một, và đang nợ 50% phí lót tay giai đoạn hai. Với phần phí lót tay cho mùa giải 2023/24, các cầu thủ cũng mới chỉ được nhận 25% vào ngày 15/11 vừa qua.

Đối với khoản tiền thưởng, CLB TP.HCM nợ cầu thủ 7 tỷ đồng ở mùa giải 2022 và 2,5 tỷ đồng ở mùa giải 2023. Ngoài ra, các cầu thủ cũng đang bị nợ lương. Đương cử như Patrik Lê Giang bị chậm lương 2 tháng.

"Chúng tôi rất ức chế, bức xúc vì đội nợ dai dẳng và hiện không có HLV trưởng khi mùa giải sắp trở lại thi đấu", một cầu thủ chia sẻ.

Cầu thủ TP.HCM bị nợ lương, hoang mang vì không có HLV - Ảnh 2.

Thủ môn Lê Giang đang bị nợ lương 2 tháng tại CLB TP.HCM (Ảnh: CLB TP.HCM)

CLB TP.HCM đầu mùa giải này mới nhận được tài trợ từ phía đơn vị Masion Sports. Trước đó, ở giai đoạn 2, đội chủ sân Thống Nhất có sự tài trợ từ đơn vị Phú Mỹ Hưng.

Hiện tại, CLB TP.HCM đang nỗ lực tìm HLV thay thế cho ông Vũ Tiến Thành vừa bị sa thải hôm 21/11. HLV Lee Young Jin đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này. Trước đó, CLB TP.HCM đã thất bại trong việc mời HLV Mano Polking.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm